Tương lai của Pepe vẫn chưa rõ ràng

02/08/2015 19:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Sergio Ramos, Real Madrid sẽ phải giải quyết vấn đề hợp đồng của Pepe. Hậu vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội bóng chủ sân Bernabeu.

Real Madrid “đã trói” chân Sergio Ramos và Raphael Varane đến năm 2020. Như vậy, đội bóng của HLV Benitez đã đảm bảo được tương lai của hai hậu vệ này ở những mùa giải tới. Chỉ có Pepe là vẫn chưa được gia hạn hợp đồng. Trung vệ người Bồ Đào Nha đã đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ Real Madrid trong những mùa gần đây. Song anh đang đối mặt với tương lai u ám ở Bernabeu. Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của Pepe đã lâm vào ngõ cụt.

Real Madrd biết Pepe đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của mình cho CLB. Tuy nhiên, trong khi Varane đang ngày một trưởng thành hơn thì Pepe có dấu hiệu xuống dốc. Ở tuổi 32, Pepe rất khó ngăn việc mình sa sút phong độ. Varane thì được nhiều CLB ở châu Âu săn đón. Real Madrid do vậy phải giữ chân Varane lại bằng một bản hợp đồng. Đây có thể coi là phần thường cho sự kiên nhẫn của Varane, người đã luôn chờ đợi cơ hội dưới cái bóng của Pepe và Sergio Ramos.


Pepe sẽ phải cạnh tranh vị trí với Varane

Real Madrid cũng đã bảo đảm về tương lai của Nacho khi gia hạn hợp đồng với cầu thủ này đến năm 2021. Đội bóng chủ sân Bernabeu đã đưa về trung vệ Jesus Vallejo vào mùa Hè này. Với những cầu thủ trẻ trên, Real Madrid có thể thay thế cặp trung vệ Ramos – Pepe trong tương lai không xa.

Pepe sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè sang năm. Do vậy, anh có thể tự do đàm phán vào tháng 1/2016 và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu không muốn mất trắng Pepe, Real Madrid phải kí hợp đồng mới với anh.

Pepe vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Dù cho đang bị lép vế trước Varane, nhưng trung vệ người Bồ Đào Nha vẫn không hề từ bỏ ý định cạnh tranh vị trí ở hàng thủ Real Madrid.


Pepe vẫn chưa được Real Madrid gia hạn hợp đồng

Cách đây 8 năm, Pepe gia nhập Real Madrid với giá 30 triệu euro. Màn trình diễn của Pepe ở mùa giải trước là khá tốt. Nhưng điểm trừ trong lối chơi của Pepe là sự hung hăng, bạo lực của anh ở trên sân.

Pepe từng có mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho khi anh đứng ra bảo vệ Iker Casillas, người bị Mourinho hoài nghi về năng lực. Kết quả là cầu thủ người Bồ Đào Nha thường xuyên phải ngồi dự bị còn Varane được trọng dụng. Song khi HLV Carlo Ancelotti thay thế Mourinho trên ghế chỉ đạo, Pepe đã quay trở lại là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự Real Madrid và góp phần không nhỏ trong chức vô địch Champions League thứ 10 của đội bóng chủ sân Bernabeu. Giờ đây, Pepe và Varane sẽ cạnh tranh vị trí một cách sòng phẳng dưới thời HLV Rafael Benitez.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có 3 sự lựa chọn là Pepe, Ramos và Varane ở 2 vị trí trung vệ. Ông sẽ phải quyết định sử dụng bộ đôi nào trước khi Real Madrid đá trận đầu tiên ở La Liga mùa tới. Trong đó, Benitez sẽ phải lựa chọn Pepe, một cầu thủ giàu kinh nghiệm hoặc sử dụng Varane, cầu thủ trẻ triển vọng ở trung tâm hàng thủ của Real Madrid.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm