TTCN mùa Đông trước giờ đóng cửa: Chỉ Atletico và Zaragoza tỏ ra hứng thú

31/01/2010 13:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau hôm nay, thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2010 sẽ chính thức đóng cửa. Nếu không xuất hiện thêm một vụ áp-phe nào thực sự lớn trong 24 giờ cuối cùng này, có thể khẳng định phiên chợ mùa Đông năm nay là phiên chợ ảm đạm nhất từ khi khái niệm chuyển nhượng giữa mùa bóng ra đời cách nay hơn 10 năm.

Cho tới giờ, phi vụ đáng chú ý nhất vẫn là vụ Atletico mua tiền vệ trẻ "Toto" Salvio từ Lanus với giá 8 triệu euro. Mà thực tế thì đó cũng là phi vụ mất tiền duy nhất cho tới thời điểm này, bởi các bản hợp đồng còn lại nếu không dưới dạng đổi chác cầu thủ thì cũng là chuyển nhượng tự do hoặc đi mượn.


Nếu xét tình hình các đội bóng thì sự yên ắng này quả đáng ngạc nhiên. Việc Barca không có động tĩnh gì không phải là điều quá gây ngạc nhiên, bởi nó vừa xuất phát từ truyền thống của đội bóng này, vừa do Guardiola chủ trương nếu thiếu người thì dùng cầu thủ trẻ chứ không mua ai để làm rối loạn phòng thay đồ. Nhưng việc Real Madrid cũng gần như yên lặng (chỉ theo đuổi mục tiêu cho tương lai Canales) thì thật là lạ. Đội bóng áo Trắng vừa rất có truyền thống bạo chi trong mùa Đông (riêng mùa trước tiêu gần 50 triệu euro cho Lass và Huntelaar), lại vừa đang thiếu người, cụ thể là một hậu vệ sau khi Pepe chấn thương nghỉ hết mùa.


Atletico mượn được Tiago từ Juventus

Chính sự yên ắng của Real Madrid đã biến người anh em cùng thành phố của họ là Atletico trở thành kẻ tích cực nhất trong phiên chợ mùa Đông năm nay. Ngoài vụ Salvio nói trên, họ còn gây tiếng vang với vụ mượn tiền vệ Tiago, một người cũng thuộc hàng "có số có má", từ Juventus. Không chỉ có lúc mua, Atletico khi bán cũng gây ầm ỹ không kém với hai vụ đẩy Maxi sang Liverpool lấy 1,5 triệu euro và Sinama sang Sporting Lisbon lấy 6,5 triệu euro. Ngoài ra họ còn cho Santos mượn tiền vệ Cleber Santana, Zaragoza mượn thủ môn Roberto... Tổng cộng, Atletico thực hiện 9 vụ chuyển nhượng trong mùa Đông này, với 6 trong đó là theo chiều đến và 3 theo chiều đi.

Sau Atletico là Zaragoza. Khi lên thay Bandres làm Chủ tịch Zaragoza, Agapito có hứa sẽ thay máu đội bóng trong mùa Đông này và ông ta làm thật. Bắt đầu từ vị trí HLV (Gay thay Marcelino), Zaragoza đã thực hiện tổng cộng 13 phi vụ mua bán đổi chác trong mùa Đông này. Chính xác thì không có mua cũng chẳng có bán, bởi Zaragoza chẳng mất hay được một xu nào từ 13 phi vụ nói trên. Trong số những tân binh của Zaragoza, đáng chú ý có cầu thủ chạy cánh Eliseu (mượn từ Lazio), tiền đạo tuyển thủ Chile Suazo (mượn từ Monterrey) hay tiền đạo Colunga (mượn từ Recre). Theo chiều ngược lại, Roberto Ayala và Ewerthon là những cái tên đáng chú ý bị "trảm".

Chưa biết những bản hợp đồng mới có cứu được đội hay không, nhưng ít ra thì sự có mặt của họ cũng sẽ là một yếu tố để kéo khán giả, những người đã chán ngấy cái đội bóng mà họ đã xem ở lượt đi, trở lại với sân La Romareda.


 

Những bản hợp đồng đáng chú ý

Cầu thủ/ Tới/  Từ/ Hình thức

Chuyển nhượng đến
Tiago/ Atletico/ Juventus/ Mượn
Salvio/ Atletico/ Lanus/ 8 triệu
Stankevicius/ Sevilla/  Sampdoria/ Mượn
Chori/ Valencia/ Rubin/ Tự do

Chuyển nhượng đi
Van Nistelrooy/ Hamburg/ Real Madrid/ Tự do
Maxi/ Liverpool/ Atletico/ 1,5 triệu
Sinama/ S.Lisbon/ Atletico/ 6,5 triệu
Fernandes/ Valencia/ Inter Milan/ Mượn


Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm