Trọng tài xin lỗi cầu thủ Espanyol vì bàn thắng không hợp lệ của Messi

26/04/2015 07:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu giữa Espanyol và Barcelona cuối tuần qua, nhân vật được nói đến nhiều nhất không phải Lionel Messi, Neymar hay Luis Suarez mà lại là... trọng tài chính Mateu Lahoz.

Màn trình diễn của trọng tài Mateu Lahoz, người điều hành trận derby Catalunya giữa Espanyol và Barcelona đã gây ra rất nhiều tranh cãi cuối tuần qua.

Theo đài phát thanh Cope (Tây Ban Nha), ông Lahoz đã gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ Espanyol trong đường hầm trước khi hiệp hai bắt đầu. Số là trong hiệp một, ông đã “quên” không thổi còi khi Luis Suarez việt vị trước khi kiến tạo cho Lionel Messi để nâng tỉ số lên 2-0 cho Barcelona.

Bàn thắng của Messi:

Tuy nhiên, ông Lahoz đã không thèm đoái hoài tới những phản đối của Jordi Alba cả trong và sau trận đấu. Cầu thủ chạy cánh của Barca đã bị ông Lahoz truất quyền thi đấu vì hành vi phản ứng.

Trả lời phỏng vấn của kênh Canal+, Alba cho biết: “Tôi không hiểu vì sao điều đó (chiếc thẻ đỏ) lại đến với tôi. Thẻ vàng đầu tiên là do tôi đã lớn tiếng với trọng tài, tôi hiểu điều đó”.

“Nhưng sau đó khi quay lưng đi tôi chỉ thốt lên rằng ‘Sao lúc nào cũng là tôi’ chứ không có ý gì khác. Tôi cũng không nói với một thái độ hằn học hay khó chịu nào. Tôi là một người có tính cách mạnh, tôi đã mắc sai lầm, nhưng tôi không nghĩ tôi xứng đáng phải nhận thẻ đỏ” – Alba cho biết.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm