Toni Kroos: Người hùng và 'kẻ ăn mày'

31/07/2014 07:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Toni Kroos đã rời khỏi Bayern Munich để đến Real Madrid và dù chưa đá trận nào, anh đã bắt đầu chứng minh rằng Pep Guardiola không biết dùng mình.

Ranh giới mong manh

6 tháng trước, Pep Guardiola thảnh thơi ngồi văn phòng mà không bận tâm lắm đến việc đàm phán hợp đồng của một số cầu thủ Bayern. Một trong số đó có Toni Kroos, người lúc nào cũng đứng giữa ranh giới người hùng - người thừa ở Munich.

Động lực rời khỏi quê hương của các cầu thủ Đức thường rất ít, chủ yếu bởi văn hóa và cách nghĩ của họ. Vì vậy với một cầu thủ như Toni Kroos, một người được thi đấu thường xuyên ở CLB và là tuyển thủ quốc gia, có rất ít lý do để Kroos bỏ Bayern. Chỉ riêng Bayern, hay thậm chí một mình Pep Guardiola, cũng đủ tạo nên sức hấp dẫn cho bất cứ ngôi sao bóng đá nào, và Kroos có thể được dễ dàng thay thế.

Kroos luôn luôn là một nhân vật bí ẩn đối với bất cứ đội bóng nào sở hữu mình. Tuần này anh là người hùng của cả thành phố, thậm chí của cả nước Đức, và sang tuần sau anh trở thành “một kẻ ăn mày” (lời của Kroos). Khi Kroos làm tung lưới Arsenal hồi tháng 2, anh được báo chí tôn lên bậc đại tài. Một tuần sau, mọi thứ lại im ắng như thường lệ. Kroos không hề quan tâm, anh chỉ biết mình có nhiệm vụ giúp đội nhà chiến thắng và sẽ làm tất cả để đạt mục tiêu ấy.

Franz Beckenbauer từng nói rằng Toni Kroos sẽ trở thành “Michael Ballack mới” của bóng đá Đức, một nhận định được chính Ballack đồng tình. Kroos hẳn phải rất tài năng thì mới được trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Bayern bứt vào đội hình 1 ngay từ khi 17 tuổi. Thế nhưng con đường của Kroos không bằng phẳng, anh hay bị đánh giá là có thái độ bề trên và kiêu ngạo với đồng đội. Năm 2009, Kroos bị đẩy sang Leverkusen 18 tháng dưới dạng cho mượn.

Phải là một HLV tinh tường, một người hiểu và trân trọng những nỗ lực thầm lặng thì mới có thể tận dụng được tài năng của Toni Kroos. Jupp Heynckes, từ Leverkusen trở lại Bayern và dẫn dắt đội bóng thời hậu Louis Van Gaal, đã biến Toni Kroos thành một ngôi sao, một ngôi sao làm đủ thứ việc. Kroos biết chuyền bóng, biết phòng ngự, biết chạy chỗ tấn công, biết dứt điểm… và anh sẵn sàng làm những việc đấy một cách tận tâm. Với Toni Kroos, Bayern đã vào chung kết Champions League 2012 và đoạt cú ăn ba 2013.

Miền đất hứa Madrid

Pep Guardiola không trân trọng Toni Kroos? Cũng chẳng vấn đề gì. Kroos đã quen với việc một số HLV có thái độ hờ hững với mình chỉ bởi những đóng góp của anh không thể hiện rõ ràng trên bảng tỷ số. Anh nhún vai, và lại tiếp tục làm những công việc thường ngày.

Điều đó có thể khiến sự nghiệp của Kroos còn gặp thêm nhiều trắc trở nữa trong tương lai, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Anh là một cầu thủ xuất sắc ở vị trí của mình. Anh đã giúp ĐT Đức vô địch World Cup 2014 và trong đội hình vô địch ấy, Kroos có lẽ chỉ kém Thomas Mueller và Bastian Schweinsteiger về mặt ảnh hưởng.

Kroos đá cho đội tuyển còn hay hơn đá cho Bayern Munich mùa trước, mặc dù Kroos của đội tuyển và Kroos của CLB chẳng khác nhau mấy. Như vậy thì lỗi là của Guardiola chứ chẳng phải lỗi của anh. Kroos là cầu thủ giỏi, anh chỉ cần đồng đội và HLV trân trọng tài năng của mình.

Real có thể sẽ là một trải nghiệm tốt cho Kroos. Ở Bernabeu, cạnh tranh vị trí sẽ là rất quyết liệt, và thái độ của Kroos có thể sẽ làm mếch lòng vài người, nhưng đổi lại anh được làm việc với Carlo Ancelotti. Carletto là một người giỏi chiến thuật, nhưng ông còn có một tính cách nhỏ nhẹ, dễ gần, dễ giao tiếp. Nhờ tính cách ấy mà Ancelotti làm việc được với các cầu thủ Real, và tài năng của Kroos sẽ được trân trọng đúng mức.

17 Toni Kroos từng giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất trong trận ra mắt đội 1 Bayern ở tuổi 17, 8 tháng và 2 ngày. Kỷ lục này sau đó bị David Alaba phá.

40 Toni Kroos hiện đã ghi 40 bàn trong sự nghiệp CLB trong 270 trận.

12 Kroos hiện đã dự 12 trận chung kết các trận đấu Cúp ở mọi cấp độ, mới nhất là chung kết World Cup 2014.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm