'Toni Kroos nên giải nghệ luôn lúc này'

11/06/2017 22:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV Bayern Munich, ông Jupp Heynckes đã đùa vui với Toni Kroos, người học trò cũ của mình rằng anh nên ‘treo giày sớm’ sau khi có thành tích viên mãn tại cả Real Madrid, Bayern Munich và tuyển Đức.

Ở tuổi 27, ít có cầu thủ nào có được nhiều thành công như Toni Kroos. Tiền vệ người Đức mặc dù không có nhiều danh hiệu về mặt cá nhân, tuy nhiên, anh lại sở hữu khá nhiều danh hiệu lớn cùng với các đội bóng mình đầu quân. Vừa qua, chức vô địch Champions League cùng với Real Madrid đã giúp Kroos nâng tổng số cúp châu Âu của mình lên con số 3. Trước đó, anh cũng từng cùng Bayern Munich lên ngôi vô địch vào năm 2012/13, trước khi cùng ĐT Đức lên đỉnh thế giới tại World Cup 2014.

Chú thích ảnh
Toni Kroos vừa cùng Real Madrid lên ngôi tại Champions League

Cũng chính bởi những thành công ấy, cựu HLV của Kroos tại Bayern Munich là Jupp Heynckes đã đùa rằng, Toni Kroos nên “treo giày sớm”.

Chia sẻ với tờ Bild, ông nói: “Toni mới 27 tuổi và đã 3 lần lên ngôi vô địch tại Champions League. Cả cú ăn ba cùng Bayern và cúp vô địch thế giới cùng ĐT Đức nữa chứ. Theo tôi thì cậu ấy nên treo giày sớm đi. Sự nghiệp đã quá thành công rồi còn gì”.

Chú thích ảnh
Những thành công ấy khiến thầy cũ của Kroos trêu đùa rằng, anh nên giải nghệ vì đã có một sự nghiệp quá viên mãn

“Toni là một nhà chiến lược tài ba”, ông Heynckes nói thêm. “Cậu ấy đã giỏi hơn nhiều khi thi đấu ở Real Madrid và có thể chơi theo mọi yêu cầu của huấn luyện viên”.

Đội tuyển Đức: Toni Kroos sẽ là thủ quân mới?

Đội tuyển Đức: Toni Kroos sẽ là thủ quân mới?

HLV tuyển Đức Joachim Loew vừa cho biết ông sẽ không vội tiết lộ ai sẽ kế nhiệm Bastian Schweinsteiger để nắm giữ chiếc băng đội trưởng cho đến sau trận đấu với Phần Lan đêm qua. Đó cũng là trận cuối cùng của Schweini trong màu áo “Die Mannschaft”.

Tất nhiên đó chỉ là những lời nói đùa, và Toni Kroos chắc chắn vẫn còn muốn cống hiến nhiều hơn nữa. Anh trả lời thầy của mình: “Tôi chưa thể giải nghệ chỉ vì tôi đã có từng ấy danh hiệu. Là một cầu thủ, bạn sẽ luôn muốn có thêm nhiều bàn thắng. Tôi muốn có thêm nhiều thành công hơn nữa ở Real Madrid và cả ở ĐT Đức. Tôi muốn chiến thắng tất cả”.

Tính đến nay, Toni Kroos đã giành được 18 danh hiệu lớn nhỏ ở cấp CLB cũng như ĐTQG. Danh hiệu duy nhất mà Kroos còn thiếu lúc này là ngôi vô địch EURO. Dù vậy, thành tích ấn tượng của tiền vệ người Đức vẫn khiến tất cả phải ngả mũ thán phục.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm