Toàn bộ buổi họp báo về quyết định chia tay Mourinho của chủ tịch Real

21/05/2013 10:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)  - Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, chính thức thông báo tin HLV Jose Mourinho sẽ ra đi đồng thời quyết định triệu tập bầu cử vào ngày 16/6 tới và ông sẽ tái tranh cử.

Xuất hiện trước đông đảo giới truyền thông, ông chủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cho biết: “Sau cuộc họp với Ban lãnh đạo vừa kết thúc, tôi muốn thông báo hai quyết định: đầu tiên, đó là sau các cuộc nói chuyện với Jose Mourinho, đã có sự thống nhất hợp đồng sẽ kết thúc ở mùa bóng này. Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp. Thay mặt BLĐ, xin cám ơn công việc của Mourinho, người đã cùng CLB đạt được một bước tiến quan trọng về thể thao và tính cạnh tranh, và mong ông may mắn trong giai đoạn mới."

“Ngoài ra, tôi đã thông báo tới Hội đồng bầu cử để tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16/6 tới. Tôi đã quyết định tái tranh cử và sẽ trình bày chương trình hành động trong những ngày tới”.




Perez công bố quyết định chia tay Mourinho - Ảnh Getty

Sau lời mở đầu bằng hai thông báo quan trọng nói trên, chủ tịch Florentino Perez đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí với những nội dung chính như sau: 

Quyết định kết thúc hợp đồng với Mourinho xuất phát từ đâu là chính?

"Thành tích hay các vấn đề trong phòng thay đồ. “Câu hỏi này không phù hợp với thực tế. Không ai sa thải ai mà là sự thống nhất từ hai phía”.

HLV mới phải như thế nào cho phù hợp với dự án mới?

“Quyết định chia tay vừa mới xảy ra. Tôi muốn làm rõ là CLB chưa có bất cứ một thỏa thuận hoặc hợp đồng với bất cứ một HLV nào khác. Đây là công việc của chúng tôi trong những ngày tới”.

Mourinho rời Madrid như thế nào: thất vọng, buồn và bực bội ?

“Như tất cả mọi người khi ra đi, nhất là khi đã ở ngôi nhà này. Không ai ra đi mà cảm thấy dễ chịu. Nhưng kết thúc mùa bóng này, chúng tôi thống nhất đây là thời điểm thích hợp để cắt đứt quan hệ. Một lần nữa tôi cám ơn công việc của HLV.

Điều tốt nhất mà Mourinho làm được và điều mà HLV này thất bại

"Theo cách nhìn của chúng tôi, CLB có một bước tiến chất lượng trong lĩnh vực thể thao và tính cạnh tranh. Madrid đứng ở vị trí phù hợp. Trong nhiều năm chúng ta chỉ dừng lại ở vòng knock-out tại Champions, bây giờ đã lọt vào bán kết và đứng đầu bảng. Có những người thấy việc phải xếp vị trí thứ hai tại Liga, Cúp Nhà vua và chỉ có mặt ở bán kết giải đấu châu lục là bình thường. Đối với nhiều người, như thế là đủ. Đối với chúng tôi thì không. Văn hóa của chúng tôi là chiến thắng và không có gì hơn. Về mặt thể thao và tính cạnh tranh, kết quả là tích cực”.

Madrid cần một HLV mới ra sao?

"Chúng tôi hy vọng đó sẽ là người giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện”.

Người ta nói Zidane sẽ là giám đốc thể thao mới

“Những ngày tới sẽ là thời gian để đi sau vào công việc và nói cụ thể về người này, người kia. Hôm nay chưa phải lúc”.

Tại sao vừa ký kéo dài hợp đồng xong với Mourinho cách nay một năm, bây giờ lại kết thúc. Phải chăng madridismo bị chia rẽ?

“Madridismo đoàn kết hơn bao giờ hết. Khi tôi đến, các hội viên sống trong một thời kỳ hỗn loạn mà không bao giờ nên lặp lại. Bây giờ là sự ổn định vững chắc. Mourinho là HLV trụ nhiều thời gian nhất trong 20 đội bóng ở giải Hạng Nhất. Nhưng Mourinho nghĩ điều tốt nhất là nên rời CLB và tôi chia sẽ những lý do làm ông ấy ra đi”.

Cảm giác của ông với Mourinho và cuộc bầu cử sắp tới?

“Tôi thích Mourinho tiếp tục. Tôi nghĩ tới tính ổn định mà một HLV có thể đem lại. Nhưng mức độ áp lực ngày càng tăng và ai cũng có giới hạn chịu đựng đến phần nào thôi. Về bầu cử, luôn có những ứng viên. Tôi cảm thấy đó là điều bình thường và lành mạnh”.

Mourinho luôn dùng lời lẽ chống lại các cầu thủ. Đáng ra ông ta cần giữ miệng hơn?

“Mỗi một HLV có tính cách riêng của mình. Mức độ đòi hỏi và tính cạnh tranh của Mourinho là cực cao. Chắc chắn ông ấy đã mắc một số sai lầm và đã xin lỗi nhưng điều đó cũng là bình thường với áp lực công việc phải gánh chịu. Chúng tôi tự hào vì mức độ áp lực, vì Madrid là phải như vậy, phải chiến thắng. Nhưng nó đã vượt qua mức bình thường. Còn các quyết định kỹ thuật của HLV thì tôi tôn trọng. Những chuyện như thế này thường xảy ra và sẽ xảy ra. Điều quan trọng là các hội viên đoàn kết.

Khi đánh giá về Mourinho, tôi nghĩ ông ấy đã đem lại tính quyết liệt và tính cạnh tranh. Đúng là trước Mou, Real Madrid không đứng đầu bảng tại Champions và thường thua ở vòng 1/8. Giờ điều đó đã không xảy ra nữa. Nhưng cũng đúng là chúng tôi đã không vượt qua bán kết. Sự kém may mắn trước Borussia, các quả penalty trước Bayern...Tất cả chỉ là tương đối. Trách nhiệm của chúng tôi giờ đây là cải thiện hơn nữa”.

Mourinho có phải là một thất bại của ông không?

“Hãy nghĩ rằng có những giải đấu quốc gia chỉ cần 68 điểm đã vô địch, trong khi ở Liga cần tới 100 điểm. Từ thất bại không phù hợp với thực tiễn và các madridistas không cảm thấy như thế. Chúng tôi  giành được 9 chiếc cúp châu Âu từ những năm 50 tới nay. Không phải năm nào cũng có thể vô địch Champions”.

Ông thấy thế nào về việc cả Cristiano và Mourinho đều không lên nhận huy chương?

“Cả hai đều bị đuổi và tôi nghĩ đó là lý do”.

Ancelotti đã thông báo với  PSG ý định ra đi và Madrid là khả năng cập bến. Ông nói là không có một sự thỏa thuận trước nào ư …:

“Tôi nói với anh điều đã nói. Tôi tuyệt đối tôn trọng PSG và ngài chủ tịch CLB này, như với các CLB khác. Tổng giám đốc đúng là có đi Paris tuần trước và có thăm dò khả năng Carlo đến Madrid vì chúng tôi nghĩ ông ấy hết hợp đồng năm nay. Họ nói với chúng tôi là chưa. Đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết vào ngày mai. Ngoài ra, có tới hai hay ba ứng viên, thậm chí nhiều hơn nữa.

Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm