Tito ngạc nhiên khi Mourinho chưa bị Real sa thải

16/01/2013 08:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 20 phút họp báo tại Ciutat Esportiva Joan Gamper, HLV Tito Vilanova đã có những đánh giá trước thềm trận tái đấu với Malaga trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua. Bên cạnh đó Tito tin rằng giả sử giờ đây Barca đang bị Real bỏ xa 18 điểm trên BXH thì ông đã không còn xuất hiện trên băng ghế huấn luyện tại sân Camp Nou.



Tito trong cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva - Ảnh: Getty

Trong vòng 10 ngày, Barca sẽ đụng độ Malaga đến 3 lần, và vào rạng sáng thứ Năm này, hai đội sẽ gặp mặt nhau lần thứ hai. Vilanova khẳng định trận đấu gặp lại Malaga tại Cúp nhà Vua sẽ rất khác so với trận đấu trước đó tại Liga: “Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi. Vừa qua chúng tôi đã chơi một trận tuyệt hay, nhưng chúng tôi hiểu đối thủ sắp tới của mình sẽ nguy hiểm như thế nào. Trận đấu tới ngang ngửa như một trận đấu tại Champions League vậy. Đối thủ đã cho thấy khả năng của mình. Malaga có rất nhiều ưu điểm và tôi tin 2 trận lượt đi và về tới sẽ không dễ dàng gì cho Barca.”

Tito cũng cho rằng đội bóng của HLV Pellegrini sẽ không thay đổi cách tiếp cách trận đấu của mình mặc cho việc họ đã để thua Barca 1-3 trước đó: “Trong 3 ngày hai đội lại gặp nhau, chắc chắn sẽ có những thay đổi ở cả hai bên, song những thay đổi đó sẽ không thể tác động đến lối đá của một đội bóng. Malaga có lối chơi rất giống nhau qua các trận đấu, vì thế tôi không cho rằng họ sẽ thay đổi đấu pháp trong trận đấu tới.”

Đồng thời, HLV gốc Bellcaire cũng cho biết đội hình ra sân của Barca lần này sẽ khác với lần trước đó: “Barca may mắn khi các cầu thủ ít ra sân thi đấu vẫn đang mang lại những chiến thắng cho đội bóng tại Liga mỗi khi cơ hội đến với họ. Bất cứ cầu thủ nào mà tôi cho ra sân cũng đều giàu sức chiến đấu. Mỗi người họ đều truyền tải đến người xem sự tự tin cao độ cho dù họ thi đấu tại Liga, hay Cúp nhà Vua.”

Chiến lược gia người TBN hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân Camp Nou thật đông để trở thành chỗ dựa tin thần giúp đội bóng có được kết quả thuận lợi trước các vị khách từ Andalusia: “Chúng ta đang có cơ hội để được xem một trận đấu đáng giá như tại Champions League. Trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, ngoài ra thì trận đấu này Messi cũng sẽ ra mắt người hâm mộ nhà danh hiệu QBV FIFA 2012.”

Trở lại với Liga cùng lợi thế trên BXH với Atletico Madrid và Real Madrid, Vilanova cho biết: “Đâu phải Liga chỉ còn có 4 trận, vẫn còn nhiều trận phía trước. Real vẫn có thể thắng tất cả các trận đấu còn lại của họ và chúng tôi vẫn có thể đánh mất lợi thế điểm số đang có. Do đó, mục tiêu không phải là phụ thuộc vào lợi thế đó, mà là làm gia tăng nó lên. Cách tốt nhất để duy trì phong độ là chúng tôi cần phải xem mỗi trận đấu đều quan trọng như nhau. Một cầu thủ không thể nói rằng anh ta sẽ chơi trận này với 80, 90 hay 100% phong độ. Ngày chúng tôi quá dựa dẫm vào cách biệt điểm số như hiện tại cũng là ngày chúng tôi bắt đầu thua.”

Mặc dù vậy, khi có phóng viên đặt câu hỏi giả sử Barca đang bị Real bỏ xa 18 điểm trên BXH Liga thì Tito sẽ nói gì, ông đã trả lời: “Nếu Barca lâm vào hoàn cảnh như Real hiện tại, tôi sẽ không có khả năng trả lời câu hỏi của các bạn ngay bây giờ, bởi khi đó tôi đã bị tống ra đường, và không còn ngồi trên băng ghế huấn luyện của Barca nữa.”

“Tôi không nghĩ về cú ăn ba. Tôi chỉ nghĩ về mỗi trận đấu một sắp tới mà chúng tôi phải trải qua.” Đó là câu trả lời của Tito khi được hỏi về mục tiêu cuối mùa.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi liên quan đến phát biểu mới đây của Di Maria bên phía Real khi cầu thủ người Argentina phàn nàn về công tác trọng tài mùa này, Tito đáp: “Tôi nghĩ sẽ chẳng ai đặt câu hỏi về cách chúng tôi thắng, tôi cũng chẳng nghe ai nói rằng họ nghi ngờ về những điểm số chúng tôi giành được. Còn về phát biểu của Di Maria? Tôi có cảm giác cậu ấy nói điều đó không thật sự nghiêm túc, hình như cậu ấy nói với một nụ cười trên môi.”

Khi được hỏi về sự trở lại của Pep Guardiola từ mùa giải tới, Tito vui mừng nhận xét: “Đó đúng là tin tốt lành vì Pep đã sẵn sàng để trở lại. Bóng đá cần vị HLV xuất sắc nhất trở lại với nó. Tôi tin chắc Pep sẽ thành công ở bất cứ nơi nào ông ấy đặt chân đến.” Tito cũng một lần nữa khẳng định rằng ông không bao giờ muốn so kè thành tích với người bạn Guardiola của mình: “Tôi rất chú tâm đến những gì mình đã làm thời gian qua, và vì thế tôi chỉ muốn phấn đấu với chính bản thân mình. Tôi chưa giành được danh hiệu nào, vì thế nếu xét ở dài hạn, tôi hoàn toàn thua trong mọi cuộc so sánh với Guardiola.”

Tito cũng giải thích về việc tiền đạo David Villa sẽ không thể ra sân trước Malaga: “Villa đã mắc phải một số vấn đề liên quan đến thể lực làm ngăn trở tiến trình hồi phục hoàn toàn kể từ sau chấn thương gãy xương chày của cậu ấy. Theo thời gian, tôi tạo điều kiện để Villa có thể ra sân được nhiều hơn. Ghi bàn là công việc khó khăn, nhưng Villa làm điều đó lại rất dễ dàng. Hiện tại Villa tiếp tục gặp phải những vấn đề thể lực khác, nhưng chúng không phải là các chấn thương.”

Liên quan đến tương lai thủ thành Valdes, Tito tin tưởng: “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó cùng Barca, và CLB cũng muốn như thế. Hồi đầu mùa giải, nhiều người hoài nghi về Valdes khi cậu ấy phạm phải một vài sai lầm, nhưng tôi vẫn luôn khẳng định rằng Valdes là thủ môn xuất sắc nhất thích hợp với Barca. Barca đã giành 4 Champions League, và 3 trong số đó Valdes có mặt ở vị trí trước khung gỗ. Valdes nói rằng cậu ấy muốn được thử sức ở một nền văn hóa bóng đá khác, tôi đoán rằng ý Valdes là khi cậu ấy 38 đến 42 tuổi gì đấy.”

Để khép lại cuộc họp báo Tito ca ngợi cậu học trò Sergio Busquets: “Dù Busquets chưa bao giờ nhận được một danh hiệu cá nhân tương xứng nào, song tôi tin rằng điều quan trọng là cậu ấy cảm nhận được giá trị của mình đối với CLB. Với tôi, ở vị trí mà Busquets đang chơi, cậu ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”

Cự Giải
Theo AS và MARCA



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm