TIẾT LỘ: Nhờ 'siêu cò' Nadal, Real Madrid mới mua được Asensio

16/08/2017 20:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Những ai hâm mộ Rafael Nadal đều biết rằng, anh là một fan cuồng của CLB Real Madrid; nhưng có lẽ ít ai biết, anh cũng từng đóng vai trò một “siêu cò”, khi thuyết phục chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mang về bản hợp đồng vô cùng giá trị, mang tên Marco Asensio.

Marco Asensio hiện đang là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Dù mới chỉ 21 tuổi, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha này đã trở thành một trong những quân bài chủ lực trong chiến thuật của HLV Zinedine Zidane.

Chú thích ảnh
Asensio là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới

Trước đây, Asensio cũng từng gây ấn tượng khi còn khoác áo CLB Mallorca, trước khi nhận được sự chú ý từ các ông lớn tại La Liga như Real và Barca. Đội bóng Hoàng gia là CLB đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ sinh năm 1996 này. Nhưng đâu là lý do khiến anh lựa chọn Real, chứ không phải là Barcelona?

Tất cả nhờ vào một nhân vật vô cùng nổi tiếng, nhưng không phải trong làng túc cầu. Đó chính là tay vợt Rafael Nadal, người sẽ chuẩn bị quay trở lại ngôi vị số 1 thế giới sau khi BXH của ATP được cập nhật vào tuần tới. Theo lời kể của Asensio, “Vua sân đất nện” đã nói chuyện và thuyết phục chủ tịch Florentino Perez đưa anh tới Bernabeu, khi anh mới chỉ là một cậu trai 17 tuổi.

Asensio là khác biệt lớn nhất giữa Real và Barca, chạm đâu cũng thành vàng

Asensio là khác biệt lớn nhất giữa Real và Barca, chạm đâu cũng thành vàng

Marco Asensio đang là sự khác biệt lớn nhất giữa Real Madrid và Barca. Cầu thủ 21 tuổi này cứ như thể chạm đâu cũng thành vàng.

“Tôi đã nhờ Rafa nói với chú của anh ấy, Miguel - Giám đốc kỹ thuật của Mallorca - rằng Real muốn có Asensio. Rafa đã làm rất tốt. Chúng tôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận chuyển nhượng”, Chủ tịch Real, Florentino Perez đã kể lại.

Chú thích ảnh
Nadal là người đã thuyết phục chủ tịch Perez mang Asensio về Bernabeu

“Sau khi xem cậu ấy thi đấu, tôi đã gọi điện ngay cho chủ tịch Perez”, Nadal kể lại. “Tôi đã đề nghị ông ấy phải ký hợp đồng với Asensio càng sớm càng tốt”.

Tuy nhiên khi ấy, Real vẫn chưa chính thức sử dụng tân binh này. Sau khi thương vụ hoàn tất, Real đã cho Mallorca tiếp tục sử dụng Asensio theo dạng cho mượn. Sau đó một năm, anh tiếp tục được thi đấu trong màu áo Espanyol. Phải tới năm 2016, Asensio mới được quay trở lại Bernabeu. Tại đây, anh đã trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình chiến lược của HLV Zidane.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm