Tiếng nói Real: Thử thách cho Decima

05/03/2013 10:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều Madridistas đã vui mừng khi kết quả bốc thăm đã đưa Real Madrid gặp đối thủ đầy duyên nợ Manchester United tại vòng 1/8  UEFA Champions League, nó gợi lại những chiến thắng đẹp mắt và ấn tượng trong những năm đầu thế kỷ. Tuy vậy, United hiện tại rõ ràng khó chơi hơn rất nhiều, so với chính đội bóng này 10 năm về trước.

Sau khi “phá dớp” nhiều năm liên tiếp bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8, Real Madrid đã có 2 mùa bóng liên tiếp vào chơi trận bán kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB này. Kết quả này có sự đóng góp lớn của “Người đặc biệt ” – Jose Mourinho, trước đó Real Madrid luôn bị loại ở vòng 1/8 với các HLV tài năng như Luxemburgo hay Capello… Jose Mourinho được ghi nhận, nhưng với một CLB giàu tham vọng như Real Madrid, điều đó vẫn là chưa đủ. Đóng góp của Mourinho chỉ có ý nghĩa, khi Real Madrid đang sau một cơn khủng hoảng. Mục tiêu tối thượng của Madrid không gì khác là Decima – chiếc cúp C1/ UEFA Champions League thứ 10 của CLB.


Trận cầu sắp tới sẽ là cuộc đấu trí giữa Sir Alex và HLV Mourinho - Ảnh: Getty

Jose Mourinho là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các mục tiêu đá Cúp, nếu không muốn nói là lựa chọn số một với  Real Madrid. Chính vì lý do này, Madrid lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một nhà cầm quân đúng nghĩa, được ủng hộ mạnh mẽ trong mọi vấn đề liên quan đến đội bóng. Với Mourinho, Madrid đã thay đổi triết lý bóng đá, khi đội bóng coi trọng HLV hơn là cầu thủ của mình.

Tinh thần của Madrid đang lên rất cao, sau 2 chiến thắng đầy ấn tượng trong El Clasico,đội bóng đã đoàn kết hơn và cùng nhìn về một hướng. Về chuyên môn, việc phát hiện và tin dùng trung vệ trẻ Varane là một bất ngờ thú vị, khi chàng trai 19 tuổi người Pháp này chơi xuất sắc trong 3 trận El Clasico và trong cả trận tiếp chính MU. Varane sẽ là mắt xích quan trọng, trong hàng phòng ngự của Madrid ở trận đấu sắp tới.

Sự xuất sắc của Varane mang lại cho Mourinho nhiều giải pháp phòng ngự hơn. S.Ramos và Pepe vốn là cặp trung vệ thường được sử dụng trong mùa bóng này, nhưng trong trận đấu sắp tới, nhiều khả năng chỉ một trong hai anh được lựa chọn đá cặp với Varane. Ramos hoàn toàn có thể được kéo trở lại cánh phải, vị trí mà Arbeloa chơi không thực sự nổi bật, còn Pepe, anh hoàn toàn có thể được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự, cùng với Xabi Alonso. Pepe đã chơi rất tốt, khi được đá trụ trong các trận đấu Kinh điển với Barca, anh chạy chỗ nhiều, có mặt tại đa số các “ điểm nóng”, anh cũng không hề lạ vị trí này, khi có một thời gian đá tiền vệ phòng ngự, trong đội hình của tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy, thay vì cố định cặp sen đầm Alonso - Khedira, Pepe có thể sẽ gây đột biến.

Trên hàng công của Madrid, Mourinho cũng đang có nhiều lựa chọn. Ngoại trừ Ronaldo đã chắc suất đá chính thì 3 vị trí còn lại đều có thể thay đổi linh hoạt. Vị trí cao nhất trên hàng công có thể là của Higuain, cũng có thể là của Benzema. Higuain có sự càn lướt, chớp cơ hội tốt hơn tiền đạo người Pháp, nhưng Benzema mới là người có đóng góp nhiều cho lối chơi của Madrid hơn. Benzema có thể phối hợp nhỏ, bật tường 1-2 ăn ý với Oezil, Ronaldo … cũng có thể giữ bóng và xử lý trong phạm vi hẹp tốt hơn Higuain.

Ở vị trí tiền vệ tấn công, Mourinho có đến 3 lựa chọn là Kaka, Modric và Oezil. Khả năng đá chính của Kaka là thấp nhất, khi anh không thực sự phù hợp với sơ đồ chiến thuật của Mourinho. Kaka phát huy được những phẩm chất tốt nhất, khi anh được chơi trong sơ đồ cây thông, được ưu tiên có nhiều bóng. Modric chơi tốt, khi anh ta được đặt vào vị trí dẫn dắt lối chơi và không bị chia sẻ vai trò với Kaka hoặc Oezil. Modric có phong cách khác Oezil, nếu Oezil chuyền ngắn tốt, chọc khe tinh tế,đẩy bóng "kín chân" và căng ngang đảo cánh hiệu quả thì Modric lại nổi trội ở khả năng chọc khe bổng xuống cánh và ở giữa vị trí giữa hậu vệ  cánh và trung vệ. Trong một trận đấu mà Madrid ưu tiên tấn công 2 cánh, Modric là một lựa chọn tốt, nhưng Oezil mới là người được tin tưởng hơn.

Di Maria luôn là người được Mourinho tin dùng ở cánh đối diện với Ronaldo. Cầu thủ người Argentina không chỉ có những pha dẫn bóng lắt léo, gây đội biến cao,khả năng tạt bóng chuẩn xác mà anh còn hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Đây là một phẩm chất, mà một HLV như Mourinho luôn đánh giá cao. Các cầu thủ khác có thể chơi tốt ở cánh phải còn có Oezil và Callejon .

Real Madrid hoàn toàn có thể chơi một trận giống như lượt đi, khi kết hợp tấn công biên và chuyền bóng ngắn thẳng vào trung lộ,nơi mà United không thực sự chắc chắn với sự có mặt của Michael Carrick, Anderson hay Tom Cleverley. United chắc chắn sẽ chơi phòng ngự – phản công vì đôi công với Madrid tại thời điểm này rất nguy hiểm, sau nhưng gì họ thể hiện trước Barca. Trận đấu có thể được định đoạt từ một tình huống cố định, hoặc nhờ sự tỏa sáng của một cá nhân, Ronaldo bên phía Madrid và Rooney của United. Persie cũng có thể được nhắc đến, nhưng tiền đạo người Hà Lan sẽ phải phụ thuộc nhiều vào việc “bơm bóng” từ đồng đội.

Alex Ferguson luôn là một HLV đánh giá đúng năng lực của đội bóng ông dẫn dắt và cả năng lực của đối thủ. Ông sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự – phản công với việc cho đội hình lùi sâu hơn thường lệ. Những nhân tố gây đột biến trong lối chơi này sẽ là Rooney, Welback và Valencia, đây đều là những cầu thủ nhanh, khỏe , phù hợp với lối chơi phản công nhanh. Với một Madrid đang tràn đầy khí thế, Ferguson sẽ phải suy tính việc phòng ngự chặt, trước khi giải bài toán cho hàng công. United sẽ không thể để Ronaldo “làm mưa làm gió”, để Oezil, Di Maria có nhiều khoảng trống như trận lượt đi. United cần giữ được cự ly đội hình, cần sự bọc lót và phối hợp tốt giữa hàng tiền vệ và hậu vệ. Đây là chìa khóa để United có một kết quả tốt trong trận “ quyết chiến” này.

Dự đoán :  Manchester United 1 – 2 Real Madrid.

 Raulbkhn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm