Thủ quân của Real Madrid: Marcelo sẽ qua mặt Ronaldo?

07/07/2015 06:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng ra đi của Iker Casillas và Sergio Ramos đang khiến phòng thay đồ của Real Madrid bối rối, với câu hỏi: Ai sẽ là đội trưởng tiếp theo của đội bóng nếu bộ đôi nói trên thực sự ra đi?

Casillas đang là đội trưởng đương nhiệm của Real, còn Ramos là đội phó. Trong trường hợp Casillas rời Bernabeu, Ramos đương nhiên sẽ kế thừa tấm băng đội trưởng. Nhưng nếu cả Ramos cũng ra đi? Lúc đó, Real sẽ phải đối mặt với vấn đề mà họ đã không gặp phải từ rất lâu.

CĐV chọn Marcelo

Tờ Marca của TBN vừa tiến hành cuộc bầu chọn với chủ đề cầu thủ nào xứng đáng đeo băng đội trưởng của Real Madrid nhất mùa tới với gần 6.000 người tham gia. Trong đó, hậu vệ trái Marcelo giành số phiếu áp đảo với 61,4% sự ủng hộ. Các CĐV Real đánh giá rất cao tài năng và cống hiến của Marcelo, người đã khoác áo đội bóng Hoàng gia từ tháng 1/2007 tới nay.

Trong khi đó, 38,6% số phiếu bầu còn lại được dành cho Ronaldo, cầu thủ gia nhập Real từ mùa Hè 2009. Một số Madridista cho rằng Ronaldo xứng đáng được thừa nhận trong phòng thay đồ Real sau 6 năm nỗ lực không ngừng trong màu áo Trắng.

Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của người hâm mộ Real, còn quyết định cuối cùng sẽ thuộc về HLV Rafa Benitez. Nhưng dù thế nào, nếu Casillas và Ramos thực sự rời Bernabeu, Real sẽ có đội trưởng người nước ngoài thứ hai trong lịch sử CLB, sau Jose Ramon Sauto, tiền vệ người Mexico có vinh dự đeo băng thủ quân giai đoạn 1942-1944.

Theo truyền thống, hay danh tiếng?

Trong trường hợp cả Casillas lẫn Ramos chia tay Bernabeu trong mùa Hè này, Marcelo sẽ là đội trưởng của Real Madrid. Bởi theo truyền thống ở Bernabeu, cầu thủ có số lần khoác áo đội bóng nhiều nhất sẽ được giao chiếc băng đội trưởng. Sau 9 mùa bóng với 320 trận, Marcelo đang là cầu thủ kỳ cựu nhất ở Real Madrid, trừ Casillas và Ramos.

Điều này đã xảy ra một số lần mùa trước khi Marcelo đeo băng đội trưởng của đội bóng áo Trắng do cả Casillas và Ramos không thể ra sân. Ưu tiên sau Marcelo chính là trung vệ Pepe, đội trưởng thứ 4, với 286 lần khoác áo Real.

Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng Real nên phá bỏ thông lệ đó để trao băng đội trưởng cho một cầu thủ xứng đáng khác, đặc biệt là Ronaldo. CR7 là thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân bóng của Real với 313 bàn chỉ sau 300 trận (tương đương 6 mùa giải) cho đội bóng áo Trắng.

Hơn nữa, Ronaldo cũng chỉ đá kém Marcelo vỏn vẹn 20 trận trong màu áo Real. Một cầu thủ như Ronaldo chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn lên các đồng đội, đối phương và truyền thông. Tính cách thủ lĩnh, tinh thần chiến thắng và luôn nỗ lực không ngừng nghỉ của Ronaldo là ưu thế của anh, trong khi Marcelo lại được lòng người hâm mộ.

Có lẽ các Madridista vẫn muốn thủ quân của họ là một người bản địa hơn, tuy vậy, vấn đề là rất khó để tìm ra một người như vậy. Ngoại trừ Casillas và Ramos, Real còn 9 người TBN khác trong đội hình, nhưng đa phần đều là những cầu thủ trẻ và dự bị. Đó là Dani Carvajal, Alvaro Arbeloa, Nacho, Jese, Isco, Illarramendi, Pacheco, Asensio, Lucas Vazquez.

Nhưng trong số này, chỉ Carvajal và Isco được đá chính mùa trước. Đó là chưa kể nhiều khả năng mùa tới Carvajal phải dự bị cho tân binh đắt giá Danilo, trong khi Isco khó chiếm một suất đá chính nếu Toni Kroos, James Rodriguez và Luka Modric hoàn toàn lành lặn.

Vì vậy, dù muốn dù không, các Madridista sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng họ sẽ có đội trưởng người nước ngoài thứ hai trong lịch sử, trong trường hợp Casillas và Ramos không còn là cầu thủ của Real mùa tới.

22 Trong số 23 đội trưởng trong lịch sử Real Madrid, có tới 22 là người Tây Ban Nha. Ngoại lệ duy nhất là Jose Ramon Sauto, tiền vệ người Mexico đeo băng thủ quân giai đoạn 1942-1944.

320 Ngoài Casillas và Ramos, Marcelo đang là cầu thủ có số lần khoác áo Real nhiều nhất với 320 lần ra sân trong màu áo Trắng.

2010 Iker Casillas đã đeo băng thủ quân của Real Madrid từ năm 2010 tới nay sau khi Raul Gonzalez rời CLB.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm