THỐNG KÊ 'khủng' của Xavi: 17 năm ở đội 1 Barca, đá hơn 760 trận, cống hiến gần 59 nghìn phút...

22/05/2015 12:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Xavi Hernandez thi đấu cho đội 1 Barcelona từ mùa 1998-99. Sau 17 năm ở đội 1, cầu thủ này đá 768 trận trên tất cả các giải, tức gần 59 nghìn phút.

Xavi thi đấu cho đội 1 Barca từ mùa 1998-99 đến 2014-15. Xavi thi đấu 764 trận chính thức cho Barca, và là 774 trận nếu tính cả cúp Calunya, giải đấu không được công nhận chính thức. Xavi đá 150 trận ở Champions League, một kỉ lục (đứng sau là Iker Casillas của Real Madrid).

Một số con số của Xavi với Barca: 764 trận, 85 bàn, 58.716 phút, 23 danh hiệu (là 25 nếu Barca giành cú ăn ba mùa này).

Với đội tuyển Tây Ban Nha: 133 trận, 12 bàn, giành 5 danh hiệu (World Cup, 2 chức vô địch EURO, 1 chức vô địch giải U17 thế giới, 1 chức vô địch giải U20 thế giới). Ngoài ra còn có 1 tấm HCB Olympic Sydney năm 2000.

Trong tất cả các mùa giải, chỉ trừ mùa 2005-06, Xavi chơi mọi giải đấu cùng Barcelona. Anh ra mắt dưới thời Louis van Gaal.

Tờ Sport, báo thân Barca, viết: “CĐV Barcelona tận hưởng Xavi từ ngày đầu đến ngày cuối. Tiền vệ, người mang băng thủ quân, mang niềm tự hào, phẩm cách, đức tính chuyên nghiệp của Barca, đã nói tạm biệt. Nhưng không phải vĩnh biệt mà là hạn gặp lại anh sau. Bởi vì Xavi cũng là tương lai của Barcelona. Thế hệ trẻ gọi tên anh, mong rằng trong tương lai, anh sẽ trở thành HLV của Barcelona”.


Theo Sport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm