'Thợ rèn' Del Bosque và khuôn đúc mới

08/09/2014 14:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Màn tiếp đón Macedonia ở lượt trận đầu tiên chiến dịch vòng loại EURO 2016 là cơ hội để người Tây Ban Nha thấy được bộ mặt khác của La Seleccion với những thay đổi lớn của HLV Vicente Del Bosque.

Sau thất bại 0-1 trước Pháp ở trận giao hữu hôm thứ Sáu tuần trước, Tây Ban Nha cần một chiến thắng trước Macedonia để khẳng định sự sẵn sàng cho hành trình mới.

Khó khăn chồng chất

Nhiều người nói rằng sau thành công ở World Cup 2010 và EURO 2012, Del Bosque đã có thể ra đi trong hào quang chiến thắng. Nhưng ông không muốn như thế. Ngay cả khi Tây Ban Nha bị loại ở ngay vòng bảng World Cup 2014, ông vẫn bảo lưu quyết định ở lại vì không muốn bị coi là một kẻ chạy trốn.

Nhưng ở lại cũng có nghĩa phải đối mặt với những khó khăn. Quyết định chia tay của Xavi Hernandez, Xabi Alonso, David Villa hay Carles Puyol cũng đồng nghĩa với sự đi xuống của Tiki-taka. Del Bosque phải làm lại từ đầu khi không có được những chất liệu tốt nhất. Trừ những cái tên đã quá quen thuộc là Busquets, Sergio Ramos, Andres Iniesta hay Alba, Del Bosque đã rà soát các trận ở hai vòng đầu tiên của Liga. Một loạt những cái tên như Sergio Sanchez, Gurpegui, San Jose, Lopo, Trujillo, Alvaro Gonzalez, Albentosa, Elustondo, Inigo Martinez, Lomban, Pelegrin, Fontas, Rafa, Alexis, David Navarro, Victor Ruiz, Lopez, Juan Rodriguez và Castro đã lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân kì cựu này.

Trận đầu tiên với những chất liệu mới đã thất bại. Tây Ban Nha thua 0-1 trước một tuyển Pháp ổn định và gắn bó hơn. Trận thua ấy vẫn chỉ ra một thực tế cũ: Tây Ban Nha cầm bóng tốt nhưng không biết làm gì khác khi tiếp cận vòng cấm đối phương. Điều này đã xảy ra ở World Cup 2014 nên ông Del Bosque cũng không thể phàn nàn, nhất là khi đó chỉ là một trận giao hữu. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là phải giải bài toán ấy. Tất cả bắt đầu từ trận chiến với Macedonia trong lượt đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup 2016.

Cách mạng từ những Alcarer

"Tôi muốn có một tập thể mạnh, giàu khát khao và tính cống hiến, nhưng lại không có nhiều sự lựa chọn", ông Del Bosque phàn nàn. Có tới 7 cầu thủ dưới 23 tuổi. Một số người nhiều tuổi hơn như Raul Garcia (28), Ander Iturraspe (25), San Jose (25 tuổi) hay Kiko Casilla (27) mới 1-2 lần khoác áo La Seleccion. Để lắp ráp họ vào một bộ khung ổn định rõ ràng là một nhiệm vụ đau đầu của ông Del Bosque.

Trong số những "tân binh", ông Del Bosque đặt cược vào hai tiền đạo trẻ là Paco Alcacer và Munir El Haddadi. Chấn thương của Diego Costa khiến La Seleccion không có một trung phong đúng nghĩa. Del Bosque chỉ còn Paco Alcarer như là lựa chọn cuối cùng cho cuộc cách mạng ở hàng công. Chân sút của Valencia chưa thể hiện được nhiều trong màu áo CLB nhưng trong màu áo các đội trẻ Tây Ban Nha, Alcarer đạt được hiệu suất khá cao với 26 bàn trong 33 trận. Đó là một con số ý nghĩa khi ông Del Bosque đang muốn xây dựng một hàng công trẻ, dựa trên nền tảng các ngôi sao của đội U21.

Khó khăn cho Alcarer nói riêng và các cầu thủ trẻ của La Seleccion nói chung là cái bóng của những người đi trước. Thành công quá lớn của những Xavi, Alonso, Puyol hay Valdes là một rào cản, tạo ra những áp lực lớn cho họ trong bối cảnh người Tây Ban Nha đang chờ đợi vào một chu kì thành công mới. Do vậy, ngoài yêu cầu những Alcacer, Koke và những “tân binh” khác nỗ lực để khẳng định mình, ông Del Bosque sẽ cần đến chiếc cầu nối từ những Casillas, Iniesta, Busquets, Ramos hay Silva. Vai trò của họ chính là yếu tố quyết định đến thành bại của Tây Ban Nha trong cuộc tái thiết quy mô lớn lần này.

7 Có tới 7 cầu thủ dưới 23 tuổi trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Macedonia ở vòng loại EURO 2016 của tuyển Tây Ban Nha.

33 Casillas vẫn là người có thâm niên lâu nhất ở La Seleccion. Ở tuổi 33, anh đã có 156 trận khoác áo ĐTQG.

19 Munir là cầu thủ trẻ nhất của tuyển Tây Ban Nha. Tài năng 19 tuổi của Barcelona được HLV Del Bosque gọi bổ sung sau khi Diego Costa dính chấn thương.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm