Thảm bại 0-7 trước Barca, Gary Neville vẫn nhất quyết không chịu từ chức

04/02/2016 09:42 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) – Gary Neville khẳng định ông sẽ không từ chức dù để thua vỡ mặt  0-7 trước Barca tại Cúp Nhà Vua rạng sáng nay.

“Đây là một trong những buổi tối đau đớn nhất của tôi kể từ khi theo nghiệp bóng đá”, Gary Neville mở lời. “Tỷ số đó là không thể chấp nhận. Tôi sẽ không thể ngủ được đêm nay. Chẳng ai thích những gì tôi đang thấy. Chẳng có cớ gì các fan hâm mộ phải theo dõi một trận đấu như thế này. Chúng ta cần phải quay trở lại thật nhanh chóng”.

Neville đã được hỏi đi hỏi lại... 3 lần rằng, liệu ông có từ chức sau thất bại này hay không. Cả ba lần, Neville đều khẳng định rằng ông sẽ không chịu từ chức. Cựu đội trưởng Man United cũng từ chối đưa ra nhận định về khả năng bị sa thải sau chuỗi trận kém cỏi vừa qua của Valencia.


Gary Neville nhất quyết không chịu từ chức sau thảm bại vừa rồi

Valencia đã không thắng trong 8 trận gần nhất Gary Neville lên nắm quyền. Trong 15 trận dẫn dắt đội bóng, Neville chỉ giúp “Bầy dơi” có được vỏn vẹn một chiến thắng khi gặp đội hạng B Barrakaldo tại Copa del Rey.

Chủ sở hữu CLB, ông Peter Lim đã không có mặt tại Nou Camp nhưng Layhoon Chan – chủ tịch CLB thì đã theo dõi màn trình diễn kém cỏi của đội bóng do HLV Gary Neville dẫn dắt. Sau trận, đài truyền hình Cana Plus liên tục dò hỏi ông này về tương lai của Neville, nhưng Layhoon Chan đã từ chối trả lời: “Đây không phải là thời điểm để đưa ra câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, đội bóng đã chơi rất tệ và cần phải có những biện pháp khắc phục”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm