Teerasil Dangda trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở La Liga

25/08/2014 16:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Teerasil Dangda đã trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu ở La Liga, sau khi anh vào sân từ ghế dự bị ở trận hòa 1-1 giữa Almeria và Espanyol hôm Chủ Nhật vừa qua.

Tiền đạo Teerasil Dangda, 26 tuổi, thuộc biên chế Muangthong United được đem cho Almeria mượn vào năm nay với thời hạn một mùa giải. Dangda đã chơi trận ra mắt ở Alemria vào hôm 24/8 trong trận hòa 1-1 trước Espanyol. Anh vào sân ở phút 65 thay cho cầu thủ Fernando Soriano.

"Tôi đã rất hạnh phúc khi có tên trong danh sách dự bị của trận đấu. Tôi không thể miêu tả cảm giác của mình lúc này", Dangda chia sẻ trước giới truyền thông. Anh nói tiếp: "Tôi không biết liệu mình có lo lắng, phấn chấn hay hài lòng không nữa. Đó là một tâm trạng lẫn lộn nhưng tôi hài lòng vì đã nếm trải việc thi đấu ở La Liga, điều mà trước đây tôi chỉ có thể xem trên truyền hình".

Mùa giải trước, Dangda tới thử việc ở Atletico Madrid nhưng không có cơ hội thi đấu ở đội một. Trong quá khứ, Dangda cũng đã thử việc ở Man City vào năm 2007, khi chủ sở hữu CLB này là người đồng hương Thaksin Shinawatra nhưng anh không được chơi trận nào cho đội bóng chủ sân Etihad.

Dangda cho rằng còn quá sớm để kết luận Almeria có kí hợp đồng dài hạn với mình hay không: "Đây mới chỉ là một trận đấu, do đó chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn ra sân nhiều hơn hoặc có bước đột phá ở đội một. Tôi cần cải thiện nhiều điều".

Dangda đã thi đấu 60 trận cho đội tuyển Thái Lan và ghi được 29 bàn thắng. Anh đã giúp CLB Muangthong United giành 3 danh hiệu ở giải VĐQG Thái Lan.

Sơn Tùng
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm