TBN- Nhìn từ danh sách triệu tập: Một vài thử nghiệm

04/06/2011 12:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không Xavi vì quá tải, không Puyol vì chấn thương, Navas và Fabregas cũng vì lí do tương tự, trong 23 người góp mặt ở ĐT TBN hiện tại, xuất hiện những nhân tố khá mới mẻ. Trận giao hữu với ĐT Mỹ sắp tới đơn thuần là một dịp để Del Bosque thử nghiệm thêm các sự lựa chọn cho TBN và ông đã gọi tới 7 tiền đạo trong lần hội quân này.

Negredo là một trong những gương mặt mới ở ĐT Tây Ban Nha - Ảnh Getty

Có 2 cái tên khá mới mẻ ở hàng công TBN là Manu và Negredo. Manu lần đầu tiên góp mặt ở đội sau một mùa bóng tương đối thành công về mặt cá nhân cùng Getafe và điều ấy tạo ra sự ngạc nhiên nhất định. Manu ghi được 9 bàn tại Liga, nhiều nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến giờ, nhưng so với các chân sút lẫy lừng khác trên tuyến đầu, thành tích đó còn quá khiêm tốn. Có lẽ trừ khi Del Bosque muốn tìm tòi những nét mới mẻ thật sự cho hàng tiền đạo của mình, Manu ít có cơ hội được ra sân. Negredo thì ngược lại, anh xứng đáng được ít nhất là cạnh tranh sòng phẳng một suất đá chính. Với 20 bàn, anh chính là Vua phá lưới nội ở Liga mùa vừa rồi. Dù chưa tạo được nhiều ấn tượng trong màu áo đội tuyển, nhưng với phong độ tốt và các kỹ năng chơi bóng ngày càng hoàn thiện, Negredo nên được Del Bosque để mắt tới nhiều hơn.

Tuyến giữa TBN cũng tạo nên sự tò mò nhất định với 3 người từ Villarreal. Điểm chung là cả ba đều nằm trong số những người chơi nhiều trận nhất cho Villarreal mùa này và đều thể hiện khá tốt. Bruno Soriano là tiền vệ phòng ngự, chơi bóng thông minh và chắc chắn, được coi là người kế thừa xứng đáng nhất cho Marcos Senna? Với Carzola, cầu thủ chạy cánh duy nhất trong danh sách triệu tập lần này, đây là dịp tìm kiếm một vị trí trong đội khi Navas vắng mặt. Valero là người đáng chú ý nhất trong số các tiền vệ Villarreal lên tuyển. Anh có tố chất thủ lĩnh và thực tế thì Valero đã là thủ lĩnh tại El Madrigal ngay ở mùa đầu tiên chơi cho đội bóng xứ Castellon này. Anh là người điều phối khu trung tuyến đích của của Villarreal và thuộc thành phần không thể thiếu được của đội. Từ Valero, chờ đợi một bóng dáng ông chủ khác ở ĐT TBN.

Hàng thủ có sự trở lại của Iraola, nhưng nhiều khả năng anh sẽ xuất phát trên băng ghế dự bị vì các hậu vệ biên quen thuộc của TBN như Ramos, Capdevila  hay Arbeloa đều có tên trong đội. Hậu vệ cánh trái là nơi Del Bosque sẽ phải tìm kiếm những sự thay thế xứng đá vì Capdevila đã có tuổi.

Danh sách lần này tập trung các cầu thủ chủ yếu ở 3 CLB là Barca, Real và Villarreal, chỉ 3 người đang chơi ở ngoài Liga, đều tại Premiere League. Trong đó vị trí của Silva đã được khẳng định còn thủ thành Reina vẫn xếp sau Casillas và Valdes. Trường hợp Torres, nếu không chứng tỏ được mình, thì với những Negredo và Llorente, anh có được ưu ái đến mấy chăng nữa cũng khó giữ chỗ được. Với chuyến du đấu mang nhiều tính chất thương mại thế này, Del Bosque không tận dụng để tung vào sân những cái tên triển vọng mới là lạ. Cùng chờ đợi Valero, Negredo, 2 người đáng xem nhất trong các “tân binh” của TBN bây giờ.

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm