TBN thua trận, hàng công bị chỉ trích là 'chân gỗ'

05/09/2014 09:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Thua tuyển Pháp 0-1 trong trận giao hữu rạng sáng qua, báo chí Tây Ban Nha, cụ thể là tờ Marca, đã chỉ trích khả năng dứt điểm của các cầu thủ tuyển Tây Ban Nha.

Marca dẫn ra các thống kê cho thấy sự không hiệu quả của hàng công tuyển Tây Ban Nha trước Pháp. Lần lượt Silva, Diego Costa bỏ lỡ các cơ hội. Đặc biệt Diego Costa tiếp tục vô duyên, sau khi thi đấu thất vọng tại World Cup 2014.

Theo thống kê, tuyển Tây Ban Nha tung 7 cú dứt điểm về khung thành tuyển Pháp, nhưng không một lần bóng đi trúng đích. Cầu thủ được kì vọng Diego Costa chỉ dứt điểm 1 lần, trong khi người dứt điểm nhiều nhất đội là Cesc Fabregas, chỉ 2 lần.

Sau trận, HLV Vicente Del Bosque vẫn lạc quan. Ông cho rằng kết quả của một trận giao hữu thì không quan trọng. Ông yêu cầu cả đội “liên kết tốt hơn với Diego Costa”. Trong trận, Diego Costa được hỗ trợ bởi Raul Garcia và Santi Cazorla. Cesc Fabregas cũng cố gắng kiến tạo cho Costa như tại Chelsea, nhưng không thành công.

Marca nhận xé: "Theo thống kê, đội tuyển TBN tổ chức 138 pha tấn công, so với 135 của đội Pháp. Như vậy, họ không hề bị động và vẫn rất chủ động lao lên. Vấn đề là khâu kiến tạo và dứt điểm quá kém".

Sau trận, ông Vicente Del Bosque nói về cơn khô hạn bàn thắng của đội tuyển TBN: “Chiến thắng không phải tất cả. Không phải lúc nào cũng thắng được. Chúng tôi đã thể hiện được một hình ảnh tích cực. Hiệp 1 chúng tôi quá căng thẳng nhưng hiệp 2 đã thi đấu tốt hơn… Diego Costa rồi sẽ chứng minh được những gì cần phải làm. Cả đội cần kết nối với cậu ấy tốt hơn”.

Về trường hợp thủ môn David De Gea bắt thay Iker Casillas, khi được hỏi sự thay đổi này có tiếp diễn ở trận gặp Macedona ở vòng loại EURO 2016 hay không, ông Del Bosque từ chối khẳng định.

Vào thứ Hai tuần sau, tuyển TBN sẽ gặp tuyển Macedonia tại Ciutat de Valencia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm