Tây Ban Nha thắng mà không thể vui nổi

11/10/2016 14:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu thủ thành Etrit Berisha không mắc lỗi, chưa chắc Tây Ban Nha có 3 điểm trên sân của Albania. Và câu hỏi là có đáng hài lòng không, khi lần thứ hai liên tiếp, họ ghi được bàn nhờ sai lầm của các thủ môn đối thủ?

HLV Julen Lopetegui quyết định thử nghiệm chiến thuật mới với đội bóng, chỉ sử dụng 3 hậu vệ trong sơ đồ 3-4-3 hoàn toàn xa lạ với các cầu thủ, dường như là phép tính cho quãng đường dài phía trước, và chuẩn bị cho những trận đấu kiểu như với Albania hay Italy. Nhưng nó vẫn thiếu thứ gì đó để khiến Tây Ban Nha của ông trở nên khác biệt so với thời HLV Del Bosque.

Thay đổi không hiệu quả

“Bóng đá là không dừng lại”, ông Lopetegui nói trong buổi họp báo ra mắt vị trí HLV trưởng của mình. Và gần như ngay lập tức HLV 50 tuổi này cho thấy, Tây Ban Nha sẽ không sống với niềm tự hào từ quá khứ. Bên cạnh cuộc cải tổ nhân sự lớn chưa từng thấy trong vòng 8 năm qua, với sự xuất hiện của dàn cầu thủ trẻ tinh nhuệ, ông Lopetegui cũng bắt đầu với những thay đổi về chiến thuật đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Tây Ban Nha.

Thiago Alcantara đá như một số 10 trong sơ đồ này, nhưng vẫn chơi lệch phải để hỗ trợ Sergio Ramos, người được đẩy sang cánh trong hàng hậu vệ 3 người, với Gerard Pique đá trung tâm, còn Monreal đá lệch trái. Đó không phải là kiểu ứng phó với tình huống, mà rõ ràng là sự tính toán nhằm biến khu trung tuyến của Tây Ban Nha tràn ngập những tiền vệ có khả năng đột phá vào sâu trong hệ thống phòng ngự dày đặc của Albania.

Pique tuyên bố chia tay tuyển Tây Ban Nha vì... giận dỗi người hâm mộ

Pique tuyên bố chia tay tuyển Tây Ban Nha vì... giận dỗi người hâm mộ

Gerard Pique vừa gây sốc cho người hâm mộ túc cầu với tuyên bố sẽ chia tay Tây Ban Nha sau World Cup 2018. Quyết định này được Pique đưa ra sau tranh cãi liên quan tới ống tay chiếc áo anh mặc ở trận Tây Ban Nha-Albania.

Nhưng lối chơi của đội bóng có biệt danh La Roja chưa thật sự ấn tượng như mong muốn, họ vẫn thực hiện quá nhiều đường chuyền ngắn ở trung lộ, tốc độ tấn công quá chậm, và tỏ ra dễ nhìn thấy đối với đội chủ sân Loro Borici. Không có những pha xuống nách hiệu quả, không có những đường chuyền kiểu gây bất ngờ từ tuyến hai, ngoài khả năng vây ráp của Tây Ban Nha được cải thiện so với thời HLV Del Bosque.

“Tây Ban Nha đã chơi một trận quá tệ so với chính họ, vẫn kiểm soát bóng nhưng không thật sự tạo ra được cơ hội rõ rệt nào”, kí giả Andrew Gaffney của Yahoo Sport bình luận. Ví dụ, để minh họa cho nhận xét này, hãy bấm đồng hồ khi trận đấu bắt đầu, sẽ thấy rằng, phải cần đến 10 phút để Diego Costa nhận được bóng từ tuyến hai lần đầu tiên trong trận. Có nghĩa, Tây Ban Nha mới chỉ vờn được đối thủ bên ngoài vòng cấm, và vẫn quá nhàm chán với những đường chuyền của mình. Cho đến khi, Albania tự sụp đổ vì sai lầm cá nhân.

Kiểm soát bóng vô nghĩa

“Pháp đã để thua ở đây”, HLV Lopetegui nhắc lại thất bại 0-1 của đội bóng áo Lam vào tháng 6 năm ngoái như để giải thích cho trận đấu khó nhọc của Tây Ban Nha. “Chúng tôi biết họ nguy hiểm như thế nào, và cố gắng hạn chế thấp nhất những rủi ro. Quan trọng hơn, đội bóng đã học được cách kiên nhẫn để chơi bóng, và sự hiệu quả sẽ đến vào bất kì lúc nào”, ông Lopetegui nói về chiến thắng với sự thỏa mãn.  

Nhưng như đã biết, đây mới chỉ là trận đấu đáng hài lòng về mặt tỉ số và điểm số. Thống kê về kiểm soát bóng sẽ chỉ là con số chết, nếu như nó không mang lại hiệu quả. Hiệp một, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 70%, thực hiện 6 cú sút, và chỉ trúng đích 3 lần. Với thời lượng cầm bóng tuyệt đối như vậy, thì Tây Ban Nha đã có hiệp đấu tồi về sự chính xác, hay rộng hơn là hoàn toàn vô hại trước Albania.

Điều tương tự đến trước đó trong trận gặp Italy, trong suốt 90 phút thi đấu, nhà vô địch thế giới 2010 chỉ có 3 cú sút trúng đích trong 13 lần sút bóng, và ghi được một bàn nhờ sai lầm không thể giải thích được của Gigi Buffon. Kết luận ở đây là gì? Tây Ban Nha gần như bất lực trước các đội bóng được tổ chức tốt, và nếu cứ đá như vậy thì họ sẽ sớm lặp lại chu kì thất bại.

1 Không đội bóng nào ở khu vực châu Âu phải đối mặt với những cú sút trúng đích ít hơn Tây Ban Nha sau 3 trận, mỗi trận họ chỉ phải đối mặt với một cú sút trúng đích từ đối thủ.

11 Tây Ban Nha đang là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với 11 bàn thắng, và có đến 23 cú sút trúng đích.

70 Trong 23 trận đá vòng loại World Cup gần nhất, trận nào Tây Ban Nha cũng ghi bàn, và họ đã có 70 bàn thắng trong 23 trận này.

Ramos chấn thương, nguy cơ nghỉ 1 tháng

Hậu vệ Sergio Ramos dính chấn thương đầu gối ở thời gian cuối của trận Albania - TBN và phải rời sân nhường chỗ cho Inigo Martinez. Sau trận đấu, HLV Julen Lopetegui xác nhận: “Ramos có vẻ bị bong gân đầu gối, hy vọng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng”. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, nhiều khả năng Ramos sẽ phải nghỉ trong vòng 1 tháng và sẽ vắng mặt trong 6 trận của Real Madrid, bao gồm 2 trận ở Champions League gặp Legia Warsaw.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm