Tây Ban Nha - Bolivia: Tương lai De Gea không nằm ở Brazil

30/05/2014 07:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - David De Gea đã được triệu tập cho vị trí thủ môn dự bị của đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) ở World Cup năm nay. Đó là vai trò tất nhiên dành cho anh bởi Iker Casillas vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

Tuy nhiên việc được Vicente Del Bosque triệu tập cũng đã là một vinh dự lớn lao cho De Gea, và anh sắp được khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi đã giành được rất nhiều giải thưởng và vinh quang ở các đội tuyển trẻ.

Đi học

2 chức vô địch châu Âu của đội U-21 TBN cùng chuỗi trận bất bại kéo dài tới con số 27, như thế cũng đủ cho De Gea trở thành thủ môn chính thức ở một ĐTQG nào đó, nhưng không phải TBN. Anh đã gặp may mắn bởi ngoài Casillas và Pepe Reina, lẽ ra cả Victor Valdes cũng đã được triệu tập nếu không vì chấn thương. Với De Gea, chuyến đi Brazil này là cơ hội học hỏi, bởi tương lai của anh với đội tuyển không nằm ở giải đấu lần này.

Trong lúc De Gea tập trung cùng đội tuyển, người đại diện Jorge Mendes của anh đang đàm phán hợp đồng mới với Manchester United. De Gea không còn là tay tân binh chân ướt chân ráo, bắt hụt bóng bổng ngày nào nữa, mà giờ đã làm quen với môi trường bóng đá Anh và khẳng định vị trí chính thức ở Old Trafford. Anh giờ là một tài sản đáng giá cho Man United, nhưng cũng vì thế mà tin đồn anh quay về Madrid xuất hiện, lần này là bắt cho Real. Man United không thể để mất một thủ môn như De Gea, chứng tỏ giá trị của anh với CLB là không thể đo đếm được.

Khẳng định mình trong màu áo của một đội bóng lớn của Premier League giúp De Gea ghi điểm trong mắt HLV Del Bosque. Những Iker Casillas, Pepe Reina hay Victor Valdes đều đã bước qua ngưỡng tuổi 30, họ sẽ không còn nhiều thời gian để duy trì phong độ cao cho ĐTQG nữa dù tuổi thọ của thủ môn hay kéo dài hơn so với các vị trí khác. Tuy nhiên, đối với De Gea, anh sẽ phải thể hiện hết khả năng của mình để thuyết phục Del Bosque và thế chân Casillas ngay khi “thánh Iker” còn ở đỉnh cao, thay vì đợi Casillas giải nghệ để kế vị.

Cơ hội trước Bolivia

Khi được phóng viên hỏi về suy nghĩ của mình cho đợt tập trung, De Gea đã nói: “Tôi đang tận hưởng chuyến đi và học hỏi kinh nghiệm. Những đồng đội như Torres, Xavi, Iniesta đều đối xử với tôi rất thân mật”. Cũng trong cuộc phỏng vấn ấy De Gea tiết lộ anh đã thuyết phục Cesc Fabregas sang đá cho Man United.

“Tôi không biết ai sẽ bắt chính trước Bolivia. Cũng không cần biết trước, bởi tất cả chúng tôi đều phải sẵn sàng trước khi nhận cái gật đầu của HLV trưởng. Tôi không hy vọng là mình có thể được ra sân bắt chính, nên những gì tôi làm lúc này là cố sức tập luyện”.

Quả thực De Gea đã phải đợi khoảng 4 năm nay để bắt trận đầu tiên cho đội tuyển, sau khi được ghi vào danh sách sơ bộ cho World Cup 2010 nhưng cuối cùng bị cắt. Anh cũng đã 2 lần được gọi vào đội tuyển sau đó, khi TBN đá giao hữu với Serbia và Trung Quốc, và cho EURO 2012, nhưng cả 2 đợt De Gea đều ngồi dự bị hoặc bị trả về nhà. Trận đấu với Bolivia này sẽ là cơ hội gần nhất, và tốt nhất cho đến bây giờ, để David được xỏ găng bảo vệ cầu môn đội tuyển, cho dù không phải ở một trận đấu chính thức.

Và anh không nên để Del Bosque phải thất vọng. “Ngài râu kẽm” đã đánh giá anh rất cao kể từ khi anh còn ở Atletico, nhưng vì sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn mà chưa có dịp trọng dụng De Gea. Với một cơ hội hiếm hoi như thế này trong lúc Casillas và Reina còn đang nghỉ lấy sức để vào giải, chàng trai 23 tuổi không nên bỏ lỡ.

2 David De Gea đoạt cả 2 giải thưởng Cầu thủ của năm của Manchester United mùa giải qua, do các cầu thủ & do cổ động viên bầu chọn.

83 De Gea đứng thứ 7 trong Top 10 thủ môn cứu thua nhiều nhất của Premier League 2013/14, 83 lần.

17 De Gea đã giữ sạch lưới 17 trên tổng số 32 trận đấu của anh cho các đội tuyển trẻ TBN (U17, U19, U20, U21 và U23).

03h00 ngày 31/05, sân Sanchez Pizjuan; Tây Ban Nha - Bolivia:
Đội hình dự kiến

TBN: De Gea - Azpilicueta, Pique, Albiol, Moreno - Xavi, Busquets, Fabregas - Pedro, Torres, Silva

Bolivia: Quinonez - Raldes, Zenteno, Gutierrez, M. Bejarano - Chavez, Diego Bejarano, Danny Bejarano, Moreno - Rojas, Veizaga

Dự đoán: 3-0


Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm