Tại sao Messi cân nhắc rời Barca?

20/11/2014 10:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Leo Messi vừa gây sốc khi tuyên bố rằng anh không thể đảm bảo rằng mình sẽ giải nghệ trong màu áo Barca, điều mà chưa bao giờ một cule nào nghĩ tới.

“Có rất nhiều sự dịch chuyển trong bóng đá. Tôi đã nói nhiều lần trước đó rằng nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc vào tôi, tôi sẽ ở lại Barca cho tới khi giải nghệ. Nhưng đôi khi bạn không thể nhận được mọi thứ mà mình muốn, đặc biệt là trong thế giới bóng đá, nơi mà rất nhiều thứ có thể xảy ra và thay đổi”, siêu sao người Argentina cho hay.

Messi không còn hạnh phúc ở Camp Nou

Thực tế, không phải tới bây giờ Messi mới lấp lửng về khả năng chia tay Barca. Khi bị chỉ trích khá nặng nề dưới thời Tata Martino, Messi đã cân nhắc rời Barca, thậm chí, anh đã bộc lộ ý định đó với cố HLV Tito Vilanova. Theo đó, Vilanova đã thuyết phục Messi ở lại chỉ chưa đầy 1 tuần trước khi ông qua đời hôm 25/4 vừa qua.

Tuy nhiên, Messi vẫn xem xét lời đề nghị từ PSG và không ngoại trừ khả năng một vụ chuyển nhượng sẽ xảy ra ngay trong mùa Hè tới hoặc tương lai gần. Cựu chủ tịch Barca, Joan Laporta được cho là sẽ ngăn cản điều đó xảy ra khi nhiều khả năng ông sẽ trở lại chiếc ghế nóng ở Camp Nou sau cuộc bầu cử vào năm 2016 tới. 

Với Laporta trên ghế Chủ tịch và Pep Guardiola làm HLV, Messi đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp và trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Barca. “Barca đạt phong độ cao khi Messi đạt phong độ cao. Và để Messi đạt được phong độ cao, anh ấy phải được hạnh phúc”, Pep từng nói về mối quan hệ Barca-Messi.

Messi không còn hạnh phúc ở Barca như dưới thời Laporta

Nhưng vào thời điểm này, mọi thứ không còn được như vậy. Một trong những lý do cơ bản khiến Pep rời Camp Nou là sự thiếu hòa hợp với BLĐ của Chủ tịch Sandro Rosell. Với Laporta, mối quan hệ giữa Messi với BLĐ là tuyệt vời, nhưng điều đó đã không xảy ra với Rosell. Bản thân Messi từng nghi ngờ rằng Rosell có thể sẽ bán anh. Rosell cũng chính là người mua Neymar để thay thế Messi trong tương lai.

“Với việc Barca chiêu mộ Neymar, tôi đã nghĩ rằng họ sẽ bán Messi. Áp lực lên Messi là rất lớn”, huyền thoại Johan Cruyff từng nói. Trong khi Pep chiêu mộ những cầu thủ như Alexis Sanchez để hỗ trợ Messi thì tiền đạo người Argentina tin rằng BLĐ Barca mua Neymar là để thay thế chính anh.

Messi cũng không hài lòng với việc Neymar mới 21 tuổi nhưng đã được nhận mức lương quá cao. Anh cũng tỏ ra ngạc nhiên khi chân sút người Brazil được Barca đề nghị hợp đồng mới với mức lương được nâng cao đáng kể chỉ sau hơn 1 năm có mặt ở đội bóng. BLĐ Barca, mà cụ thể là phó chủ tịch phụ trách tài chính, Javier Faus mới đây còn khẳng định rằng họ không có ý định gia hạn với Messi, khiến tiền đạo người Argentina đáp trả rằng Faus “chẳng biết gì về bóng đá”. Cho dù cuối cùng thì Messi vẫn được gia hạn nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa hai bên đã xấu đi trông thấy.

Hy vọng từ Laporta

So với thời kỳ được bao bọc bởi Laporta và Pep, Messi đang không cảm nhận được sự ủng hộ tương tự từ BLĐ hiện tại. Với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng, Messi cho rằng CLB phải làm được nhiều hơn nữa để anh cảm thấy hạnh phúc.

Messi bắt đầu tỏ ra mệt mỏi khi phải nhận những chỉ trích mà anh cho là không đáng sau màn trình diễn của mình ở mùa 2012-13. Đó là thời điểm Leo bắt đầu chịu đựng những chấn thương liên tục, còn bên ngoài sân cỏ, anh cho rằng mình đang trở thành “án điểm” của cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha.

Trên sân cỏ, mọi thứ cũng không còn toàn mầu hồng với Messi. Anh tỏ ra đơn độc trong chiến thắng mới đây trước Almeria khi bị buộc phải lùi sâu để làm bóng. Đó là lý do tại sao Messi đã nói với Luis Enrique rằng anh muốn Xavi trở lại đội hình xuất phát.

Messi dù nói rằng Barca có đội hình đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu nhưng anh vẫn tỏ ra thiếu tin tưởng vào Luis Enrique lẫn kế hoạch hiện tại của Barca. Nếu như Messi hoàn toàn có thể hiểu được vụ Barca để người bạn thân của anh là thủ thành Jose Pinto ra đi (đã 38 tuổi), thì việc đội bóng xứ Catalunya bán cả Cesc Fabregas lẫn Sanchez lại khiến tiền đạo người Argentina không hài lòng.

Vì thế, cho dù cha của Messi mới đây đã khẳng định rằng con trai ông sẽ ở lại Camp Nou thì bản thân tiền đạo người Argentina sẽ xem xét ý định ra đi nếu như BLĐ Barca không khiến anh cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng hy vọng đã le lói với các CĐV Barca khi Laporta nhiều khả năng sẽ trở lại ghế Chủ tịch CLB trong nhiệm kỳ tới. 

Laporta được cho là sẽ nói chuyện với Messi trong những ngày tới để nói với Leo rằng anh vẫn sẽ là trung tâm của Barca trong tương lai. Mà ai cũng biết Laporta đã “cưng chiều” Messi như thế nào, và đổi lại, anh đã biến Laporta trở thành vị Chủ tịch thành công bậc nhất trong lịch sử Barca.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm