Sức mạnh của Tito cũng là sức mạnh của Barca

05/01/2013 08:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Trong một bài viết được rút  tít như trên, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, đã ca ngợi ý chí quật cường của HLV trưởng CLB Barcelona, Tito Vilanova.

Bài báo viết: “Năm mới bắt đầu một cách không thể tốt hơn với Barcelonismo. Cái ôm hôn giữa Vilanova và Abidal tượng trưng cho những giá trị của thể thao: sức mạnh, lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh. Không bao giờ đầu hàng, cần phải có niềm tin vào tương lai. Cần phải chiến đấu chống lại nghịch cảnh trong và ngoài sân cỏ. Xem Tito chỉ dẫn đội bóng chỉ 13 ngày sau khi mổ làm chúng ta vui mừng khôn tả. Biết Abidal đã tập luyện và nghĩ đến ngày anh ấy thi đấu trở lại là một tin vui lớn nữa.



Tito là sức mạnh của Barca - Ảnh: Getty

“Không phải là một sự thần kỳ, dù nó có vẻ như vậy. Barca có sức mạnh tiềm ẩn làm nên tất cả. May mắn thay khi thời gian cho thấy việc tái phát bệnh tật của HLV không nghiêm trọng như chúng ta sợ ban đầu; và do đó sự hồi phục đã diễn ra nhanh hơn sự tưởng tượng của mọi người. Sức mạnh của Tito là sức mạnh của Barca. Chưa bao giờ ta thấy “muốn là có thể” như lúc này. Vấn đề được phát hiện kịp thời, ca mổ được thực hiện ngay và đã tránh được những hậu quả lớn. Điều này được gọi là một sự quản lý tốt. Cái mà có thể trở thành một thảm kịch đã chỉ là một thủ tục đã được giải quyết."

“Vilanova là tấm gương của sự cam kết, tính nghiêm túc và ý thức kỷ luật. Anh trở lại với công việc như chưa có gì đã xảy ra, không có những tuyên bố lớn lao, và nhận thức rõ loại thuốc chữa bệnh tốt nhất lúc này là lấy lại sự bình thường, mà bằng chứng là bức ảnh chơi môn padel cùng với con trai mình được đăng trên Twitter.”

“Khi làm tốt mọi việc thì kết quả cũng tốt theo. Khi công việc được thực hiện với sự nghiêm túc và kỷ cương thì luôn có sự đền bù xứng đáng. Nếu có điều gì đó nổi bật trong nhiệm kỳ của Sandro Rosell thì đó là biết cách đối mặt với những vấn đề quan trọng... Các quyết định của ông đầy tính thực tiễn. Sự thay thế trên băng ghế huấn luyện diễn ra tuyệt vời. Những trường hợp trầm trọng như Abidal và Vilanova đã được giải quyết một cách có trách nhiệm, khéo léo và hiệu quả. Việc tái ký hợp đồng của Messi, Xavi và Puyol là một thí dụ khác về sự hoạt động hữu hiệu của ban lãnh đạo và các phòng ban.”

“Cần phải nói rõ điều này. Đội bóng hoạt động rất tốt và thể chế CLB cũng vậy. Đã từ lâu, các cuộc tranh cãi, các scandal và các tuyên bố nghịch nhĩ đã không còn tồn tại ở sân Camp Nou. Barca đã trở thành một mẫu mực về sự quản lý, đào tạo trẻ và thành công bền vững. Hãy mãi mãi là như thế”.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm