Sau Messi, Neymar và người Barca lũ lượt ra tòa

05/05/2017 06:47 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không một đội bóng nào liên quan đến tòa án nhiều như Barca, ít nhất là ở thời điểm này. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vừa chính thức thông báo mở phiên tòa xét xử vụ gian lận mua Neymar của Barca, với rất nhiều cá nhân liên quan.

Tòa án chưa đưa ra lịch xét xử chính thức, nhưng trước mắt Barca phải nộp án phí 3,4 triệu euro. Những cá nhân phải ra tòa gồm cựu Chủ tịch Sandro Rosell, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, cha mẹ Neymar, Neymar , và cả Odilio Rodriguez - Chủ tịch Santos.

Neymar chọc tức Real khi tái hiện màn ăn mừng 'phơi áo' của Messi

Neymar chọc tức Real khi tái hiện màn ăn mừng 'phơi áo' của Messi

Neymar vừa xát thêm muối vào thất bại của Real Madrid khi tái hiện màn ăn mừng ở những phút bù giờ của Lionel Messi với bàn thắng mang về chiến thắng cho Barca trong trận El Clasico.

Phiên tòa liên quan đến cáo buộc của công ty DIS - từng sở hữu 40% giá trị Neymar, về việc Barca trả riêng 40 triệu euro cho gia đình cầu thủ này để tránh thuế và nhiều chi phí khác. Điều đó khiến DIS thất thu rất nhiều. Ngoài ra, ban đầu Barca công bố chuyển nhượng Neymar với giá 57,1 triệu euro, nhưng rồi bị phanh phui lên đến 86,2 triệu euro.

Trước mắt, Công tố viên Tòa án Tối cao đưa ra đề nghị 2 năm tù và 10 triệu euro tiền phạt với Neymar. Cựu Chủ tịch Rosell bị đề nghị 5 năm tù. Cha và mẹ Neymar lần lượt bị đề nghị án tù 2 năm và 1 năm. Trong khi đó, công ty của gia đình N&N có thể phải nộp phạt 1,4 triệu euro.

Ngoài ra, Công tố viên cũng kêu gọi án phạt 8,4 triệu euro với Barca, và 7 triệu euro với Santos. Những cá nhân và CLB bị đề nghị xét xử với tội danh tham nhũng.

Riêng Chủ tịch Bartomeu sẽ ra tòa với tư cách nhân chứng. Theo hãng thông tấn EFE, cơ quan điều tra chưa tìm thấy những bằng chứng cụ thể về trách nhiệm của Bartomeu. Nhưng điều đó không có nghĩa vị chủ tịch đương nhiệm của Barca không bị điều tra.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm