Samuel Eto’o: “Mourinho có thể biến một cầu thủ trung bình thành ngôi sao”

30/11/2011 19:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – QBV Châu Phi 2010 Samuel Eto’o giờ đang chơi bóng cho CLB Anzhi của Nga nhưng vẫn không quên những ấn tượng mà Jose Mourinho để lại cho anh trong thời gian hai người làm việc với nhau ở Inter Milan.

Eto'o từng là học  trò của Mourinho hồi chiến thuật gia người Bồ Đào Nha cầm quân ở Inter Milan. Với Mourinho làm HLV, Inter từng giành cú "ăn ba" lịch sử trong năm 2010  và Eto'o là một trong những nhân tố chủ chốt làm nên chiến thắng kỳ vĩ của Nerazzurri năm ấy.

Eto’o góp thêm tiếng nói ngợi ca “Người đặc biệt”. “Mourrinho có thể biến một cầu thủ trung bình thành ngôi sao. Ông ấy cực kỳ mạnh mẽ về tinh thần. Đó là một chiến binh và là người chiến thắng bẩm sinh. Ngoài ra, ông ấy cũng rất tốt. Khác hẳn với hình ảnh mà người ta vẫn thấy về ông trên truyền thông”. Tôi rất vui vì từng được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Đó là một trong những HLV giỏi nhất thế giới về kỹ, chiến thuật. Tôi biết ơn Mourinho về cơ hội ông ấy đã trao cho tôi hồi ở Inter Milan. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó”.

Về cuộc bầu chọn danh hiệu QBV FIFA sắp tới, Eto’o chọn Messi nhưng nhấn mạnh những ngôi sao khác như Ronald hay Xavi cũng có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này. "Tôi thích Messi hơn Ronaldo. Theo tôi thì Messi một lần nữa xứng đáng với danh hiệu QBV FIFA nhưng Xavi hay Ronaldo cũng có thể đoạt danh hiệu này”.

HT (Theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm