Rosell: Phải trừng phạt Mourinho!

27/06/2012 08:56 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trước sự xuất hiện của một nguồn tin cho rằng Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) đang xem xét khả năng bãi miễn án treo giò dành cho Mourinho và Vilanova, chủ tịch Barca, ông Sandro Rosell, vừa lên tiếng tuyên bố rằng vị thuyền trưởng của Real Madrid phải bị trừng phạt đích đáng.



Sandro Rosell - Ảnh: Getty

"Chúng tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng những hành động khiến Tito phải chịu đựng không bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho HLV trưởng của đội bóng", Rosell phát biểu.

"Thật không công bằng khi đánh đồng cả 2 trường hợp. Tito bị tấn công và dường như mọi người đã quên mất điều này. Bây giờ, lời xin lỗi không cần thiết nữa, chúng tôi cần Liên đoàn bóng đá TBN phải có hành động cụ thể với Mourinho. Nếu án phạt cho ông ấy được dỡ bỏ, còn gì là luật lệ nữa?"

"Trước đó, hành động giẫm lên tay Messi của Pepe mà không phải nhận án phạt đã tạo ra một scandal rồi, bây giờ nếu điề này tiếp tục xảy ra, tôi e rằng ...", chủ tịch của Barca tiếp lời.

Nguồn cơn của sự việc này bắt đầu từ trong trận lượt về Siêu cúp TBN được tổ chức trên sân Camp Nou hồi năm ngoái, Real Madrid đã để thua Barca với tỷ số 2-3 và sau đó, Mourinho đã có hành vi "móc mắt" trợ lý của Guardiola khi đó là Tito Vilanova (và hiện là thuyền trưởng của Barca).

Sau khi xảy xa vụ việc, RFEF đã tuyên phạt cả Mourinho lẫn Vilanova án treo giò 2 trận thuộc khuôn khổ Siêu cúp TBN, và vì thế, chắc chắn bộ đôi HLV này sẽ không được phép chỉ đạo trận Siêu cúp TBN lượt đi diễn ra vào ngày 22/8 tới. Tuy nhiên gần đây RFEF lại nảy ra ý tưởng sẽ dỡ bỏ án phạt cho cả 2 HLV này để trận Siêu cúp TBN được diễn ra hấp dẫn hơn. Có điều, ý tưởng này vừa gặp phải sự phản đối từ chủ tịch Rosell.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm