Ronaldo yêu cầu công lý từ Quả bóng Vàng FIFA 2012

04/08/2012 21:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Phát biểu với kênh ESPN, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano thừa nhận anh khát khao giành được Quả bóng Vàng và hy vọng công lý sẽ được thực thi trong cuộc bầu chọn danh hiệu cao quý này.

“Tôi sẽ không dối lòng làm gì. Quả bóng Vàng rất có ý nghĩa đối với tôi. Nó là điều mà tôi luôn khát khao giành được và tôi cũng muốn HLV của mình được như thế, bởi vì chúng tôi là những người xuất sắc nhất. Tôi muốn công lý được thực thi bởi vì Liga là giải đấu khó khăn nhất thế giới và chúng tôi đã phải chiến đấu với một đối thủ lớn là Barcelona. Chúng tôi đã chiến thắng họ và do đó tôi thích tôi và HLV của mình đều giành chiến thắng”, cầu thủ của Real Madrid nhấn mạnh.



Ronaldo mới một lần giành Quả bóng Vàng với M.U - Ảnh: Getty

Đề cập đến cuộc đọ sức với Messi, tiền đạo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tuyên bố: “Tôi không xem những người cùng nghề nghiệp như đối thủ. Anh ấy làm công việc của mình ở Barcelona còn tôi làm công việc của tôi tại Madrid, giống như tôi từng làm ở Manchester United. Tôi là người thích các thách thức và luôn sẽ là như vậy, nhưng đó là sự thách thức không chỉ với một cầu thủ. Tôi luôn cố làm tốt nhất công việc của mình”.

Theo Cristiano Ronaldo sự khác biệt giữa Madrid và Barca với các đội bóng còn lại của Liga sẽ tiếp tục được duy trì ở mùa bóng mới: “Tôi không muốn thiếu tôn trọng các đội bóng khác nhưng tôi nghĩ năm nay với Madrid và Barca mọi việc sẽ xảy ra giống như mùa bóng trước, đó là sự khác biệt rất lớn giữa hai đội này với phần còn lại. Giải Ngoại hạng Anh không có sự khác biệt này. Theo ý tôi, ai giành được Liga, giải đấu khó khăn nhất thế giới, người ấy xuất sắc hơn”, siêu sao người Bồ Đào Nha nhắc lại quan điểm của mình.

Cristiano cũng cho biết anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc ở đội bóng áo trắng và mong muốn hoàn thành hợp đồng của mình tại đây.

Đề cập đến việc Pep Guardiola ra đi và thay vào đó là Tito Vilanova, cầu thủ con cưng của Jose Mourinho nêu rõ: “Ý kiến của tôi về Barcelona sẽ không thay đổi nhiều vì một HLV. Cơ sở của các cầu thủ vẫn thế, tư duy bóng đá của họ vẫn vậy. Chúng tôi biết Siêu Cúp Tây Ban Nha sẽ là một trận đấu rất phức tạp nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và bình tĩnh. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho trận đấu này mà cho cả mùa bóng”, CR7 bày tỏ.

Khi được hỏi về Champions League, siêu sao của Real Madrid nhấn mạnh: “Năm ngoái chúng tôi đã ở rất gần chức vô địch. Tôi nghĩ luôn có thể đạt danh hiệu này. Trong một giải đấu ngắn còn có cả yếu tố may mắn nữa. Tôi luôn khát vọng năm nào cũng chiến thắng. Tôi nghĩ, tôi muốn và tôi hy vọng năm nay chúng tôi sẽ chiến thắng tại Champions”. 

Khi Cristiano Ronaldo giành được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, HLV Jose Mourinho và học trò CR7 từng nói “việc lựa chọn Quả bóng Vàng là do cảm tính, chỉ Chiếc giày Vàng mới là thực chất”.

Khang Chi (Theo Marca)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm