Ronaldo và Messi ghi bàn giỏi vì... sút nhiều

17/05/2015 13:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Với một tiền đạo, điều kiện cần để có bàn thắng là anh phải dứt điểm. Muốn ghi được nhiều bàn thắng, anh càng phải sút nhiều. Những cây săn bàn tốt nhất La Liga cũng đồng thời là những người “tốn bóng” nhất giải.

Theo thống kê trước vòng đấu 37 thì trong 5 cầu thủ đã thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất La Liga mùa này có tới 4 người thuộc biên chế Barcelona và Real Madrid, chia đều cho mỗi đội. Cristiano Ronaldo như thường lệ vẫn là người ham bóng và tốn bóng nhất. Trong các trận đấu, tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tục giơ tay xin bóng và anh vẫn là điểm đến quen thuộc của những đường chuyền.

Nhờ sở hữu một hàng tiền vệ xuất sắc và lối chơi tấn công tốc độ nên Ronaldo đã nhận được nhiều bóng để tung ra tới 209 pha dứt điểm sau 33 trận đấu (không tính trận gặp Espanyol đêm qua). Như vậy bình quân mỗi trận CR7 tung ra tới 6,33 pha dứt điểm. Trong 209 lần dứt điểm này, Ronaldao đã 92 lần đưa bóng đi trúng khung thành và 41 lần bị chặn. Anh có lẽ sẽ là người duy nhất chạm mốc 200 lần dứt điểm của La Liga mùa giải này nhưng đổi lại là thành tích làm bàn rất thuyết phục, với 42 bàn thắng ghi được sau 33 trận, dẫn đầu cuộc đua Pichichi.

Đứng thứ hai ngay sau Ronaldo là Lionel Messi, người mà mùa giải này đã chơi lùi sâu hơn thường lệ và mang dáng dấp của một “số 10” nhưng vẫn rất chịu khó sút bóng. 175 pha dứt điểm đã được “La Pulga” tung ra để đổi lấy 40 bàn. Dù dứt điểm ít hơn kình địch 34 lần nhưng xét về tỷ lệ, Messi còn trội hơn CR7. Anh thực hiện 49% số pha dứt điểm của Barcelona, trong khi Ronaldo “chỉ” chiếm 44% số pha dứt điểm của Real Madrid.

Chân sút dứt điểm nhiều thứ ba giải đấu, sau 2 siêu nhân nói trên là một cái tên xa lạ, Manuel Agudo Duran, thường được gọi bằng biệt danh Nolito. Tiền đạo 28 tuổi của Celta Vigo đã thực hiện 102 pha dứt điểm nhưng hiệu suất khá thấp, chỉ ghi 12 bàn sau 32 lần đưa bóng đi trúng cầu môn. Việc Celta Vigo không có nhiều tiền đạo giỏi đã khiến bóng được dồn cho Nolito thường xuyên, dù cựu cầu thủ Barca B này vốn không phải tiền đạo cắm (anh thường đá dạt cánh trái). Nolito hồi cuối năm 2014 đã được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên để đá giao hữu với đội tuyển Đức.

Những người dứt điểm nhiều thứ 4 và thứ 5 là hai ngôi sao nổi tiếng đã chuyển đến La Liga vào năm 2013, Gareth Bale và Neymar. Bale đã thực hiện chẵn 100 lần dứt điểm cho tới trước vòng 37 và ghi 13 bàn, một hiệu suất không quá nổi bật. Trong khi Neymar có 91 lần kết thúc các pha bóng tấn công của Barca nhưng có 44 lần bóng đi trúng đích và ghi tới 22 bàn.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm