Ronaldo trở lại, Isco sẽ phải hy sinh

22/04/2014 08:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại của Cristiano Ronaldo trong trận Bán kết Champions League lượt đi với Bayern Munich cũng đồng nghĩa với việc một trong số 11 người đã đá chính ở Chung kết Cúp nhà Vua sẽ bị loại khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho CR7. Và gần như chắc chắn kẻ bị hy sinh sẽ là Isco.

Ở trận đấu tại Mestalla, HLV Carlo Ancelotti đã áp dụng sơ đồ 4-4-2, với Isco đá tiền vệ lệch trái thay vì Illarramendi. Ở vị trí mới này, Isco đã chơi cực tốt và chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Real ở Mestalla. Bằng chứng là sau khi cựu tiền vệ của Malaga rời sân để nhường chỗ cho Casemiro ở phút 89, Xabi Alonso đã phải vỗ tay khen ngợi “đàn em”.

Isco không chỉ có những pha lên bóng sáng tạo mà còn rất tích cực lui về tham gia phòng ngự. Thống kê sau trận cho thấy tiền vệ trẻ người TBN đã giành lại bóng thành công 12 lần, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Real nào khác. Tuy nhiên, bất chấp phong độ chói sáng ở Chung kết Cúp nhà Vua, nhiều khả năng Isco vẫn sẽ bị mất chỗ trong trận gặp Bayern khi HLV Ancelotti quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 do Ronaldo đã kịp bình phục.

Trong sơ đồ này, chiến lược gia người Italy luôn ưu tiên sử dụng Angel di Maria thay vì Isco ở vị trí tiền vệ lệch trái (2 tiền vệ trung tâm còn lại là Alonso và Luka Modric), còn bộ ba trên hàng công là Ronaldo, Bale và Benzema. Thực tế là trong giai đoạn Real trải qua chuỗi 32 trận bất bại, Real đã chơi rất hay với sơ đồ 4-3-3 này nên không có lý do gì HLV Ancelotti gạt bỏ nó khi có đầy đủ lực lượng trong tay.

Kể từ khi đến Bernabeu, HLV Ancelotti đã sử dụng 3 sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ông bắt đầu mùa giải với sơ đồ 4-4-2, nhưng khi tân binh đắt giá Bale bắt đầu ra sân, Real lại chuyển sang 4-3-3 với “trivote” (3 tiền vệ trung tâm) gồm Khedira, Alonso và Modric. Tuy nhiên, chấn thương nặng của Khedira sau đó lại buộc HLV Ancelotti phải xoay qua sơ đồ 4-2-3-1, với Modric và Alonso là cặp tiền vệ trung tâm, Bale và Ronaldo ở hai cánh, còn Isco đá ngay phía sau Benzema.

Tuy vậy, sự mờ nhạt của Isco trong khi Di Maria bị lãng phí trên băng ghế dự bị khiến cựu HLV của Milan một lần nữa quay trở lại với 4-3-3 và trung thành với sơ đồ này cho tới trận Chung kết Cúp nhà Vua với Barca. Một phát hiện thú vị của Real với sơ đồ này là việc Di Maria chơi cực hay ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái, cho dù ngôi sao người Argentina là một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Vì thế, cho dù sở trường của Isco là ở trung tâm thì anh vẫn mất vị trí vào tay Di Maria.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm