Ronaldo: ‘Tôi không đá bóng để kết bạn’

30/08/2014 19:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong phần hai của cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV1 (BĐN), Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng anh không đá bóng để kết bạn, mà là để gặt hái thành công. Ngoài ra, siêu sao người BĐN cũng bóng gió về mối quan hệ với HLV Jose Mourinho.


Ronaldo không đá bóng để kết bạn

“Trong số tất cả các HLV mà tôi từng được làm việc cùng, tôi chỉ có quan hệ bạn bè với Sir Alex Ferguson mà thôi. Không có ai nữa cả. Tôi đã làm việc với Pellegrini và Ancelotti, những người mà tôi có mối quan hệ thật sự tốt. Tôi không đá bóng để kết bạn, mà chỉ để thành công”, Ronaldo khẳng định.

Ronaldo không hề nhắc tới Mourinho, dù hai người là đồng hương và từng có quãng thời gian gắn bó ở Madrid. Anh thừa nhận rằng đã có những “thời điểm tồi tệ” trong 3 năm Mourinho dẫn dắt Real Madrid. “Đã có những quãng thời gian phức tạp với tôi ở Madrid, cả về quan hệ cá nhân lẫn với CLB. Ngoài ra là vấn đề với các cầu thủ khác cũng như người hâm mộ”, Ronaldo bày tỏ.

Ngoài ra, Ronaldo cũng chia sẻ bí quyết để có một thân hình hoàn hảo và tầm quan trọng của chế độ ăn uống.

“Tôi không ăn đồ chiên, hamburger, thức ăn nhanh hay đồ uống có gas... May mắn là tôi có bộ gen tốt và về cơ bản, có thể ăn bất cứ gì mà tôi muốn. Tôi luôn đến sân tập sớm 1 giờ nên tôi có thể tập theo cách của mình. Tôi là người đến sân tập sớm nhất và cũng ra về muộn nhất. Giữ được cơ thể khỏe mạnh đảm bảo 50% thành công cho tôi, và đó là lý do tại sao tôi phải tự chăm sóc bản thân”, Ronaldo chia sẻ.

V.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm