Ronaldo liệu có ra đi vì bất mãn?

27/05/2015 06:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti đã bị Real Madrid sa thải. Và có rất nhiều lý do để người ta tin rằng Cristiano Ronaldo cũng sẽ rời sân Santiago Bernabeu để bắt đầu một hành trình chinh phục mới.

1. Một ngày sau khi Real Madrid kết thúc mùa giải 2014-15 bằng chiến thắng 7-3 trước Getafe, Ronaldo viết về ông Ancelotti trên Twitter: “Một HLV tuyệt vời và một nhân cách lớn. Hy vọng chúng tôi có thể làm việc cùng nhau mùa tới”.

Những lời bộc bạch của Ronaldo được đưa ra đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất ở Real Madrid. Đội bóng chủ sân Bernabeu trải qua một mùa giải thất bại toàn diện. Họ trắng tay ở cả 3 đấu trường lớn là Champions League, Liga và Cúp Nhà Vua. Thông tin về việc Carlo Ancelotti bị sa thải cũng đến ngày một nhiều hơn.

Ronaldo có lý do để lên tiếng bảo vệ Ancelotti. Anh hiểu được tình cảnh mà ông thầy người Italy đang phải đối mặt. Ronaldo tin rằng những lời nói của anh sẽ giúp Ancelotti giảm đi một phần nào áp lực từ truyền thông. Bên cạnh đó, nó cũng là thông điệp gửi đến Chủ tịch Florentino Perez về chuyện tương lai của Ancelotti. Ronaldo muốn nhà cầm quân này ở lại với sân Bernabeu.

Ronaldo thì mặc kệ Ronaldo, Chủ tịch Perez vẫn giữ vững quan điểm của mình. Hai ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, Perez gặp Ancelotti. Cuộc nói chuyện kéo dài chừng một giờ đồng hồ và Perez bước ra cuộc họp báo, thông báo ngắn ngọn về quyết định sa thải Ancelotti.

2. Mùa trước, Ronaldo từng lên tiếng bảo vệ Di Maria, người có số lần kiến tạo nhiều nhất cho anh ở Madrid. Nhưng sự ủng hộ ấy chỉ là con số 0. Di Maria bị bán cho Man United. Lần này, Ronaldo lại thất vọng. Anh tin tầm ảnh hưởng của mình có thể tác động vào những quyết định của ông chủ Nhà trắng. Nhưng không, điều tương tự cũng xảy ra với Ancelotti.

Ông Perez không quan tâm đến quan điểm của ngôi sao sáng nhất của Real nữa. Điều đó cho thấy, dù Ronaldo đang là một tài sản, nhưng tiếng nói của anh không có trọng lượng đối với những quyết định thượng tầng.

Gần như ngay lập tức, những hoài nghi chuyển hướng về Ronaldo. Khi Jose Mourinho bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải 2012-13, Ronaldo là một trong những người hài lòng nhất. Nhưng với Ancelotti, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Ronaldo giành được nhiều danh hiệu cao quý cùng Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, trong đó có Quả bóng Vàng.

Ronaldo có buồn? Có lẽ là có, nhất là khi Real Madrid thất bại ở mùa giải này và anh gần như không có cơ hội đoạt Quả bóng Vàng 2015.

3. Trong những năm khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã hơn một lần nói rằng anh “buồn” với cách mà ông Perez đối xử với mình. Nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, làm công ăn lương, Ronaldo vẫn cống hiến tốt nhất những gì có thể cho đội bóng. Nhưng lần này, có thể lại là một thời điểm mang tính chất bước ngoặt.

Trước quyết định sa thải Ancelotti của Chủ tịch Perez, Ronaldo không thể hiện bất cứ quan điểm nào cả. Anh im lặng trước việc HLV người Italy phải ra đi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta nghi ngờ về chính tương lai của anh. Ancelotti ra đi, liệu Ronaldo có còn ở lại Bernabeu?

Ở thời điểm này, Ronaldo vẫn đang được những đội bóng lớn của châu Âu theo đuổi, từ Man United đến PSG, có quá nhiều lựa chọn cho anh. Có thể, anh sẽ chọn một bến đỗ mới, nơi có sự thừa nhận và tôn trọng, để chinh phục những thử thách tiếp theo trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Đã xuất hiện tin đồn PSG sẵn sàng chi 125 triệu euro để đưa Ronaldo đến với nước Pháp...

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm