Ronaldo lên tiếng xin lỗi CĐV và 'nạn nhân' Edimar vì thẻ đỏ: 'Tôi đã quá nông nổi...'

25/01/2015 06:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thắng Cordoba ở vòng 19 Liga, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi.

Đó là tình huống xảy ra ở phút 82 của trận đấu, khi tỉ số đang là 1-1.

Trong một pha lùi về tham gia phòng ngự, Cristiano Ronaldo theo kèm hậu vệ Edimar của đối phương. Sau khi bóng đi hết biên ngang từ cú đá phạt của đội chủ nhà, Ronaldo vung chân đá vào người Edimar. Ông trọng tài Alejandro Hernandez không ngần ngại rút ra thẻ đỏ trực tiếp.



Real Madrid vẫn thắng trận đấu nhờ quả phạt đền thành công của Gareth Bale, ấn định tỉ số 2-1. Nhưng Cristiano Ronaldo vẫn không tránh khỏi bị chỉ trích.

Đó là thẻ đỏ thứ 4 mà Ronaldo phải nhận tại Liga và là thẻ đỏ thứ 9 mà anh phải nhận trong sự nghiệp (5 với Real, 4 với Man United).


Ronaldo xin lỗi trên twitter.

Và thật trùng hợp là 3/4 thẻ ở Liga đến trong các trận gặp các đối thủ từ Andalusia.

Sau trận, Ronaldo đã xin lỗi trên mạng xã hội Twitter: “Tôi xin lỗi mọi người đặc biệt là Edimar vì hành động nông nổi trong trận đấu hôm nay”, trang Twitter chính thức của Ronaldo viết.

Trang Facebook chính thức của cầu thủ này cũng có thông điệp y hệt vậy.

Về phần mình, cầu thủ Edimar cũng đã lên tiếng tha thứ cho Ronaldo: “Không sao hết. Tôi tha thứ cho anh ấy. Tôi không căm ghét gì Cristiano Ronaldo hết. Với tôi, anh ấy vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới”.

“Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại. Những chuyện như vậy có thể xảy ra với bất cứ ai. Tôi cũng làm thế trong lúc thất vọng, nóng nảy. Khi hơi căng thẳng thì mọi chuyện có thể diễn biến theo chiều hướng xấu”.
Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm