Ronaldo không có đối thủ, kể cả Messi?

29/10/2014 09:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 23 ứng cử viên cạnh tranh một giải thưởng nhưng cuộc đua về thực chất chỉ là song mã. Và thậm chí đó có thể chỉ là câu chuyện của một người: Cristiano Ronaldo.

Danh sách rút gọn sơ bộ cho FIFA Ballon d’Or như vậy là đã được ra mắt, và 23 ứng viên hàng đầu đã được điểm tên. Và mặc dù mùa giải 2014-15 chưa đi hết một nửa, có lẽ cuộc chạy đua Quả Bóng Vàng FIFA sẽ chỉ xoay quanh có 2 người mà thôi.

Kịch bản cũ kỹ

Năm 2014 này, World Cup trở thành một giải đấu có vai trò cực kỳ quan trọng việc dẫn tới các quyết định của những người bỏ phiếu, do đó đã có tới 6 người Đức góp mặt trong danh sách, đứng ở vị trí thứ nhất trong số những quốc gia có đại diện được FIFA đề cử. Xếp sau nhà vô địch thế giới Đức chính là Á quân Argentina với 3 cầu thủ.

Việc Đức có nhiều ứng viên không có gì ngạc nhiên, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế khác. Đó là chức vô địch ấy đã được đoạt bởi một tập thể có rất nhiều cá nhân giỏi và những cá nhân ấy đóng góp phần của mình vào một kỳ World Cup thành công, chứ không có một ai đứng ra để làm đại diện cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không ai đứng ra để tạo nên đội-quân-1-người. Không một ai trong đội tuyển Đức quá nổi bật hơn những người còn lại.

Vì thế, khả năng Đức có ứng viên lọt vào Top 3 là cao, tuy nhiên hy vọng đoạt Quả bóng Đồng hay thậm chí Quả bóng Bạc thì có thể, chứ đoạt QBV là điều rất khó. Còn các quốc gia như Brazil, Bỉ, Pháp hay Hà Lan xem ra năm nay sẽ cần phải có rất nhiều tình yêu từ những người bỏ phiếu để có ứng viên trong Top 3, riêng TBN dù bị loại sớm ở vòng bảng vẫn có thể đưa Diego Costa vào, nhưng QBV thì gần như bất khả thi.

Ngoài ra, Luis Suarez đã không có mặt trong danh sách đề cử của FIFA. Hẳn ai cũng hiểu Suarez không được đưa vào là bởi vì cớ gì, vụ scandal cắn Giorgio Chiellini diễn ra ngay trong khuôn khổ World Cup khiến FIFA bị bôi nhọ, do vậy họ đã treo giò Suarez cùng với việc hạn chế đề cập đến anh trong các hoạt động báo chí của tổ chức. Dù thế nào đi nữa thì thành tích 31 bàn thắng của Suarez trong mùa giải qua vẫn xứng đáng được đề cử, nhưng FIFA không nghĩ như vậy.

Và với tất cả những dấu hiệu nêu trên, mọi thứ đều chỉ về phía một cuộc đua song mã quen thuộc: Cristiano Ronaldo - Lionel Messi.

Ronaldo vượt trội so với phần còn lại

Việc cuộc đua quay trở lại với 2 nhân vật chính thay vì góp thêm một người thứ ba giống như Franck Ribery của năm 2013 khiến năm nay trở lại với “chiến trường” cũ. Tuy nhiên sẽ không có một cuộc tranh luận dai dẳng về việc ai, Ronaldo hay Messi, xứng đáng với giải thưởng (tất nhiên fan của hai ngôi sao này sẽ chẳng bao giờ dừng tranh luận, chúng ta đang đề cập về người trong nghề và các nhà báo), bởi năm nay lợi thế cuộc đua đã khá rõ ràng.

Cristiano Ronaldo năm ngoái đoạt giải thưởng trong một vài tiếng xì xèo rằng anh không có danh hiệu gì nhưng lại ghi rất nhiều bàn thắng nên vượt qua Messi và Ribery để giành QBV. Còn năm nay, triển vọng là Ronaldo sẽ không gặp phải sự hoài nghi đáng kể nào từ dư luận bởi anh không những có 51 bàn thắng cho Real trong mùa 2013-14, đội bóng của anh còn đoạt cú đúp vô địch Cúp nhà Vua và Champions League. Đối thủ lớn của anh thì không có danh hiệu nào còn số bàn thắng chỉ là 41.

Với sự chênh lệch đáng kể ấy, sẽ không ngạc nhiên nếu các đội trưởng và HLV ĐTQG cùng các nhà báo mỗi nước chọn Cristiano Ronaldo. Anh có một năm thịnh vượng về danh hiệu lẫn bàn thắng, còn Messi kém Ronaldo ở cả hai mặt đó. Kẻ thứ ba vào phá bĩnh sẽ khó lòng mà cạnh tranh được nếu chỉ lấy một khía cạnh (bàn thắng/danh hiệu) ra để vận động. Nửa thập kỷ gần đây người bầu đã trở nên quen thuộc với sự tôn vinh giá trị cá nhân của Quả bóng Vàng FIFA, nên một chức vô địch World Cup là không đủ thuyết phục.

6 Bayern Munich và Real Madrid dẫn đầu các CLB về số ứng viên góp mặt, mỗi đội 6 người. Đó cũng là con số đại diện của nhà vô địch Thế giới Đức.

5 Lionel Messi có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt 5 Quả Bóng Vàng trong sự nghiệp.

10 Các CLB của La Liga đóng góp nhiều đại diện nhất cho danh sách rút gọn, 10 người.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: Ai sẽ giành Quả bóng vàng FIFA 2014?


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm