Ronaldo: “Khát khao chiến thắng sẽ theo tôi đến lúc treo giày”

16/01/2013 19:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Được bầu chọn là một trong top 3 cầu thủ hay nhất thế giới từ năm 2007 đến 2011, trong đó vào năm 2008 là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và năm 2012 đứng vị trí thứ hai sau Leo Messi, Cristiano Ronaldo đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với FIFA.com vừa qua.



Ronaldo tại đêm Gala FIFA Ballon d'Or vừa qua - Ảnh: Getty

Sau đây là chi tiết nội dung cuộc phỏng vấn:

*Cristiano, những năm qua anh đã trở thành thành viên thường trực trong “đội hình” của Gala FIFA Ballon d’Or. Anh cảm thấy thế nào khi có vinh dự đó?

Tôi thấy rất tự hào khi là một trong những ứng cử viên, và vì thế tôi rất hạnh phúc. Điều đó cho thấy tôi vẫn luôn duy trì đẳng cấp cao trong sự nghiệp và bạn cần phải lấy làm hạnh phúc. Liệu có gì đó thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi xuất hiện? Tôi hầu như vẫn như xưa, chỉ là có thêm chút ít kinh nghiệm so với những năm đầu, nhưng khát khao thì vẫn luôn cháy bỏng. Tựu chung, tôi nghĩ tôi vẫn là tôi như ngày đầu.

*Thời kỳ đầu anh chơi cho MU, và giờ đây là Real Madrid. Anh có thấy sự khác nhau nào không?

Đây đều là hai CLB xuất sắc nhất thế giới và đó là lý do vì sao bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn thành công tại đây. Cả hai đều có những mặt tích cực và ít tích cực. Tôi nghĩ tại Madrid tôi có nhiều sức ép hơn là tại United. Tôi đã ở Real 3 năm rưỡi và tôi nhận ra như thế bởi mọi người giờ đây đều đồng tâm tập trung cho mục tiêu giành chiếc cúp Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB. Lúc nào tại đây bạn có thể cảm nhận được hoài bão ấy vô cùng to lớn.

*Anh có nghĩ rằng sự kỳ vọng quá lớn đôi khi sẽ tác động tiêu cực đến màn trình diễn trên sân?

Có chứ, sức ép quá lớn và đôi khi chúng sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải cố gắng và vượt qua nó, cũng như không để những gì người ngoài nói tác động đến, nhất là giới truyền thông, bởi Real Madrid là một trong những đề tài của họ mỗi ngày. Cho dù bạn có muốn đọc các trang báo hay không thì những tin tức cũng sẽ đến tai bạn. Tôi không nghĩ những gì báo chí viết tác động lớn đến chúng tôi, vì thế không cần phải quan trọng hóa vấn đề.

*Anh có cho rằng sự khởi đầu thiếu nhất quán tại mùa giải Liga hiện tại đã khiến sức ép gia tăng lên Real?

Chúng tôi không có một khởi đầu thuận lợi tại Liga mùa này. Chúng tôi biết Liga giờ đây như một thử thách khó khăn, nhưng trong bóng đá không gì là không thể. Chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực làm việc, giành chiến thắng và chờ đợi tương lai. Và dĩ nhiên, vẫn còn Champions League cũng như Copa del Rey. Rất nhiều danh hiệu vẫn còn đang chờ đợi Real.

*Với hoàn cảnh hiện tại, giành Champions League chính là ưu tiên chính của Real Madrid mùa giải này?

Vâng, đúng như thế. Mỗi Madridista đều muốn có chiếc cúp châu Âu thứ 10 trong lịch sử CLB – chúng tôi đều ý thức được điều này. Mùa giải trước chúng tôi đã rất gần danh hiệu đó, nhưng cuối cùng thì mọi thứ tan vỡ. May thay chúng tôi vẫn còn cơ hội trong năm này, dù trước mắt chúng tôi là một MU rất mạnh. Mọi thứ sẽ không dễ dàng đạt được và tôi đánh giá cơ hội là 50-50, dẫu vậy tôi vẫn rất tự tin.

*Nếu Real Madrid lấy lại phong độ của mình, anh có nghĩ Real sẽ là đội được đánh giá cao hơn?

Không đội nào là bất khả chiến bại, nhưng khi chúng tôi lấy lại trạng thái tốt nhất, chúng tôi thật sự là một đội bóng rất mạnh. MU đã và đang trải qua một mùa giải Premier League suôn sẻ cũng như cách biệt xa với phần còn lại, nhưng nếu chúng tôi chơi theo cách mình có thể, chúng tôi sẽ đánh bại họ. Để làm được điều này, toàn đội sẽ phải đoàn kết, thi đấu như những gì chúng tôi đã thể hiện ở rất nhiều trận đấu trước.

*Phong độ kém tại Liga đã dẫn đến những chỉ trích dành cho HLV Mourinho. Anh nghĩ sao về việc này?

Mọi người có quyền phản đối và bạn cần phải tôn trọng họ, mặc dù tôi nghĩ họ nên kiên nhận một chút. Với tôi, Mourinho luôn muốn những điều tốt nhất cho đội bóng và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ CLB. Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ ông ấy, nhưng bạn cũng cần phải thể hiện sự tôn trọng đối với ý kiến người hâm mộ. Theo tôi, Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới, ông ấy có nhiều kinh nghiệm và đã giành mọi danh hiệu có thể.



Ronaldo vẫn rất mãn nguyện với sự nghiệp hiện tại - Ảnh: Getty

*Nhiều người cũng tỏ ra không đồng tình với anh về nhiều vấn đề. Anh từng cho rằng sẽ luôn có những tranh cãi nổ ra liên quan đến anh, tại sao lại như thế?

Tôi không biết nữa. Tôi không thể trả lời câu hỏi này một cách chắc chắn, bởi tôi cũng đôi khi tự hỏi mình điều tương tự. Những ai biết đến tôi, thi đấu bên cạnh tôi đều hiểu rõ tôi là con người như thế nào. Còn những ai không hiểu gì về tôi có quyền nói và nghĩ về tôi ra sao cũng được. Tôi tôn trọng những ai chỉ trích mình, bởi tôi biết họ đã hiểu sai về tôi. Bạn chỉ cần học cách sống với chúng bởi đó là một phần của cuộc sống mỗi cầu thủ, cũng như với bất kỳ ai trên thực tế.

*Gần đây có những cuộc thảo luận cho rằng anh sẽ chuyển sang thi đấu cho một CLB khác. Có đúng như thế không?

Tôi muốn được kết thúc hợp đồng với Real Madrid: tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Sau đó thì tôi cũng không rõ tương lai sẽ như thế nào nữa.

*Ở cấp độ cá nhân, tại sao anh nghĩ rằng mình vẫn đang rất thành công trong sự nghiệp?

Tôi nghĩ là do tôi đã đạt được những mục tiêu của mình nhờ vào tài năng và nỗ lực bản thân. Bạn cần phải nhận ra được điều gì bạn còn thiếu và cố gắng hoàn thiện nó. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã luôn cố gắng học tập, phát triển và giành các danh hiệu. Tôi rất giàu hoài bão, tôi luôn muốn thắng và tôi sẽ mãi như vậy cho đến khi mình treo giày mới thôi.

*Còn gì nữa không, chắc anh cũng có những điểm son ngoài sân cỏ, chẳng hạn như việc con trai của anh chào đời?

Đó là giây phút tuyệt vời nhất đời tôi, tôi rất tự hào về điều đó. Cậu bé khiến tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện.

*Anh có muốn con trai mình trở thành cầu thủ bóng đá?

Con trai tôi sẽ làm những gì nó muốn. Dĩ nhiên tôi sẽ rất vui nếu thằng bé trở thành cầu thủ như tôi và tôi sẽ khuyên nhủ đôi chút để hướng nó đến nghề này, nhưng con trai tôi sẽ làm những gì nó quyết định và tôi sẽ luôn cổ vũ thằng bé.

*Còn điều gì anh thích làm ngoài bóng đá?

Tôi thích làm những thứ mà mình không thể làm trong lúc làm việc, như dành thời gian cho gia đình, đi du lịch, đi dạo, xem bóng rổ, xem quần vợt và ở bên cạnh con trai. Mỗi khi tôi rời sân, tôi đều gạt bóng đá sang một bên. Bên ngoài sân cỏ, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường.

*Nổi tiếng quá chắc ảnh hưởng nhiều đến anh lắm? Và có bao giờ anh ao ước được trở thành một người bình thường thôi không?

Là một cầu thủ thì luôn có những mặt tốt và không tốt. Bạn sẽ mất đi cơ hội được làm những điều bình thường và nếu là một người không nổi tiếng, bạn sẽ có thể làm được những điều đó. Nhưng bóng đá là cái nghề tôi chọn. Tôi không nuối tiếc chút nào về sự lựa chọn của mình.

*Cuối cùng, giờ đây anh có thấy hạnh phúc?

Một cách chân thành, câu trả lời là có. Tôi được làm những gì tôi thích, được tận hưởng những gì mình muốn. Tôi biết mình đã may mắn thế nào và tôi cảm thấy rất mãn nguyện.

Cự Giải
Theo FIFA.com



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm