Ronaldo: Hãy giữ Ramos và HLV Ancelotti

26/04/2015 13:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2014-15 đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Sẽ chẳng lâu nữa, TTCN mùa Hè lại mở cửa, với những kẻ đến, người đi. Bởi vậy, đây chính là thời điểm gấp gáp để các CLB lên kế hoạch mua sắm cũng như giữ chân các ngôi sao của đội.

Với Real, vấn đề được quan tâm nhất bây giờ là tương lai của Sergio Ramos và HLV Carlo Ancelotti. Không chỉ ban lãnh đạo CLB, bản thân Cristiano Ronaldo cũng rất lo lắng tới 2 nhân sự quan trọng của đội bóng. Theo tiết lộ từ tờ Marca, cách đây vài tháng, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Florentino Perez, Ronaldo đã đề xuất kiến nghị giữ chân Ramos và HLV Ancelotti.

“Chủ tịch này, ông cần phải đề nghị gia hạn với Sergio và trao cho cậu ấy bản hợp đồng mới”, Marca trích dẫn câu chuyện giữa CR7 và vị Chủ tịch mà anh rất kính trọng.

Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo dành sự quan tâm cho Ramos. Ngoài nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha, ở phòng thay đồ Real, Ramos là người rất thân với Ronaldo. Trong mấy năm gắn bó tại Bernabeu, Ronaldo luôn cảm nhận được sự ủng hộ mà Ramos dành cho mình, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ở phòng thay đồ, Ramos là người có sức ảnh hưởng lớn. Ronaldo chẳng tượng tưởng được viễn cảnh nơi đó sẽ ra sao khi thiếu vắng chàng hậu vệ cá tính này. Bởi vậy, Ronaldo muốn cựu hậu vệ của Sevilla cùng mình tiếp tục chiến đấu trong màu áo Real.

Một nhân tố khác mà Ronaldo đề cập trong cuộc chuyện trò với Chủ tịch Perez là HLV Ancelotti. Theo quan điểm của CR7, không có HLV nào phù hợp với Real hơn chiến lược gia người Italy. Mối quan hệ giữa Ronaldo với Ancelotti cũng rất tốt đẹp.

Với anh, nó chả khác gì tình cảm như cha con từng có với Sir Alex Ferguson tại Man United. Ronaldo cũng chẳng ngại ngùng giấu diếm điều này trong các cuộc phỏng vấn. Câu nói quen thuộc mà Ronaldo dành cho Ancelotti là: “Ông ấy là HLV tài năng nhất mà tôi từng làm việc cùng”.

Hợp đồng của Ramos có thời hạn đến năm 2017, trong khi HLV Ancelotti là mùa Hè năm 2016. Real vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc gia hạn với cả hai. Đó cũng là lý do khiến Ronaldo sốt ruột và đưa ra đề xuất với Chủ tịch Perez.

Gần nhất, Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố: “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Ancelotti vẫn là HLV của Real Madrid”. Tuy nhiên, miệng lưỡi khó đoán. Hôm nay, mọi thứ ủng hộ Ancelotti vì đội bóng vẫn còn cơ hội giành những chiếc cúp. Nhưng vào cuối tháng 5, khi mọi thứ đã được định đoạt, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn Ancelotti thì vẫn thoải mái khi nói đến tương lai. “Tôi không vội vàng vì vẫn còn hơn 1 năm hợp đồng. Chúng tôi đã ngồi lại để nói chuyện về việc gia hạn nhưng chưa quyết định điều gì. Tôi có thể ký bản hợp đồng mới trong hôm nay, ngày mai hoặc những ngày tới”.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm