Ronaldo bảnh bao nhận giải Cầu thủ hay nhất Liga mùa trước

08/11/2016 11:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo mới đây đã được nhận danh hiệu cá nhân Alfredo di Stefano mùa 2015-16. Đây là giải thưởng dành cho Cầu thủ hay nhất La Liga.

Giải thưởng Alfredo di Stefano là danh hiệu dành cho Cầu thủ hay nhất La Liga do tờ Marca bình chọn. Mới đây, Ronaldo đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu này ở mùa giải 2015-16. Đặc biệt, anh nhận giải thưởng thành trong ngày anh đặt bút gia hạn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2021 với mức lương là 365 nghìn bảng/tuần.


Ronaldo ở mùa giải 2015-16

Trong màu áo CLB hay đội tuyển, công sức của Ronaldo là điều không thể chối bỏ. Ở giải quốc nội, Ronaldo đã ghi tới 35 bàn thắng và có 11 lần kiến tạo cho các đồng đội. Tại đấu trường Champions League, Los Blancos lên ngôi vô địch với 16 bàn thắng của Ronaldo. Tiền đạo 31 tuổi sau đó còn tiếp tục nâng cao chức vô địch EURO 2016 với đội tuyển Bồ Đào Nha ở mùa Hè vừa qua.

“Mùa giải 2015-16 chứa đựng rất nhiều cảm xúc với chức vô địch Champions League và EURO 2016. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đã gia hạn hợp đồng của mình và nhận giải thưởng từ Marca. Tôi còn có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa đây? Tôi rất hạnh phúc vào lúc này. Những điều này chính là động lực giúp tôi cố gắng luyện tập và trở nên hoàn thiện hơn trong những năm tới”, Ronaldo chia sẻ.


Ronaldo bảnh bao nhận giải thưởng Alfredo di Stefano

Ngoài Ronaldo, một cầu thủ khác của Real Madrid cũng có vinh dự nhận giải thưởng từ Marca. Đó là tiền đạo Alvaro Morata. Anh được nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất đội tuyển Tây Ban Nha mùa 2015-16. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi 3 bàn thắng cho đội tuyển ở VCK EURO 2016. Dẫu vậy, chừng đó là chưa đủ để giúp đoàn quân HLV Del Bosque bảo vệ thành công chức vô địch.

“Điều quan trọng nhất vẫn là giành các danh hiệu vô địch. Real là một trong những đội bóng xuất sắc nhất của thế giới. Mỗi phút được thi đấu cho họ đều rất quý giá. Real đã khởi đầu mùa giải này rất tốt. Tôi hy vọng rằng khi mùa giải kết thúc, số bàn thắng của tôi sẽ gần với thành tích của Ronaldo”, Morata chia sẻ.


Morata và giải thưởng Cầu thủ hay nhất đội tuyển Tây Ban Nha


Morata đến dự buổi lễ cùng bạn gái Alice Campello

Ở La Liga 2015-16 chỉ có duy nhất một cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn Ronaldo. Đó là Luis Suarez của Barcelona với 40 bàn thắng. Với thành tích này, tiền đạo của Barcelona đã được nhận giải thưởng Pichichi. Tiền đạo 29 tuổi này là cầu thủ duy nhất của Barcelona có vinh dự nhận được giải thưởng của Marca lần này. Tuy nhiên, Suarez đã không thể có mặt trong buổi lễ trao giải vì phải tập trung với đội tuyển Uruguay chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.


Suarez nhận giải thưởng Pichichi với 40 bàn thắng ghi được

Trong khi đó, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid nhận giải thưởng Miguel Munoz dành cho HLV hay nhất năm. Cậu học trò Jan Oblak của ông cũng được trao danh hiệu Zamora với thành tích để lọt lưới ít nhất mùa giải.


HLV Diego Simeone nhận giải thưởng Miguel Munoz dành cho HLV hay nhất năm


Thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid là người để thủng lưới ít nhất mùa giải trước ở La Liga

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm