Real vừa đá vừa ngắm Arturo Vidal

05/05/2015 06:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus có lẽ là một trong những đội bóng thuộc diện lặng lẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Họ chẳng bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ nào cụ thể và ngược lại cũng ít có đội bóng nào chính thức đặt vấn đề về nguyện vọng mua một vài ngôi sao của họ. Thậm chí trong vòng nửa năm qua chỉ có hậu vệ trái Paolo De Ceglie là được Stoke City đến tận đại bản doanh của Juve để hỏi mua.

Thế nhưng tin đồn thì lại nhan nhản với Juventus, chủ yếu bởi Paul Pogba. Kể từ khi rời Manchester United, Pogba được trọng dụng tại Juve và trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới dù còn rất trẻ. Và vì chơi bóng ở một giải đấu mà bây giờ bị báo chí đánh giá là xuống cấp như Serie A, nên các lực lượng truyền thông không ngừng rót vào tai công chúng rằng có hàng chục CLB ở châu Âu “bám càng” Pogba và sớm hay muộn gì anh cũng sẽ lên đường sang Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha.

Real Madrid cũng nằm trong số những đội bóng có để mắt đến Pogba, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Real tìm cách tuyển mộ Pogba trong mùa Hè này. Họ đã cử người đến gặp đại diện của cầu thủ người Pháp, cử người đến gặp giám đốc thể thao Beppe Marotta, nhưng lần nào phía Juventus cũng đóng cửa không tiếp.

Sự thực là Paul Pogba và Juventus đều không muốn Real Madrid đến gần mình. Pogba đang ở độ tuổi cần tăng tốc trong sự nghiệp bằng cách chuyển đến một đội bóng tham vọng hơn, nhưng anh cũng biết rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người ở Juventus để trở nên thành công.

Được thi đấu cùng Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini và được Antonio Conte rồi Massimilliano Allegri tin tưởng, sự nghiệp của Pogba từ đó mà cất cánh, thay vì giậm chân tại chỗ ở Anh. Pogba biết sự nghiệp của mình có được là nhờ những sự giúp đỡ này, và trước mắt anh sẽ không vội vã rời khỏi Juve.

Lại nói đến Arturo Vidal, tuyển thủ người Chile là một người mà cá nhân Carlo Ancelotti đặc biệt ưa thích. Thậm chí vào mùa Hè 2014, Ancelotti đã bỏ ngang quá trình theo đuổi Ivan Rakitic (người sang Barcelona) để tìm cách tuyển mộ Vidal, người mà Carletto cho rằng còn giá trị hơn cả Pogba. Sự kiện đó xảy ra chỉ ít lâu sau khi Ancelotti được tin Xabi Alonso có thể bị thanh lý, và dù Real không mua được Vidal, điều đó cho thấy cựu HLV Juventus đánh giá cao anh như thế nào.

Nhưng Juve thì không có dù chỉ một chút ý định về việc bán Vidal. Mùa Hè năm 2013, người của Real đến hỏi mua Vidal thì lập tức giám đốc Marotta đòi Real 100 triệu euro, cao hơn cả Gareth Bale. Và cuộc đàm phán đến đó chấm dứt.

Sẽ chỉ có Vidal góp mặt ở trận lượt đi vòng Bán kết đêm nay với Real Madrid, nhưng Vidal có thể sẽ khiến hàng tiền vệ Real phải vất vả bởi sự can đảm và quyết liệt của mình. Và nếu thế trận thuận lợi cho Juve sau lượt đi, Real sẽ phải đối phó với cả Pogba ở lượt về.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trận Juventus - Real Madrid sẽ có tỷ số thế nào?


Đ.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm