Real Madrid và hội chứng 'nghiện' tiền vệ

25/01/2015 13:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lucas Silva xuất hiện có thể giúp đỡ cho Real Madrid rất nhiều và chia sẻ gánh nặng với Toni Kroos. Nhưng liệu anh có thể ngăn dòng chảy tiền mà Real luôn phải bỏ ra để chữa bệnh khu vực giữa sân?

Vụ chuyển nhượng Lucas Silva đã được chính thức hóa, tiền vệ phòng ngự người Brazil đã trở thành cầu thủ của Real Madrid và hợp đồng kéo dài tới 30/6/2020. Vấn đề bây giờ sẽ là Lucas Silva có thể mang tới được gì cho người Madrid.

Người bạn của Kroos

Silva là một cầu thủ tài năng, có thể hình và có thể đáp ứng cho Real một cơ thể đáng tin cậy ở khu vực giữa sân, nơi mà họ vốn không có một cầu thủ đánh chặn nào đủ tin cậy. Isco và James Rodriguez là tiền vệ tấn công, Toni Kroos không phải một chuyên gia phòng ngự và anh còn bận công tác phân phối bóng, Luka Modric chấn thương, Sami Khedira có một cái đầu gối hỏng và Asier Illarramendi thì Ancelotti đã mất niềm tin.

Lucas Silva đến để gia tăng chiều sâu và nâng cấp chất lượng đội hình. Kể từ khi chuỗi 22 trận thắng chấm dứt, Real đã có dấu hiệu mệt mỏi và sự đi xuống về mặt phong độ của Toni Kroos do kiệt sức là một nỗi lo lớn. Kroos đã chơi rất hay trong nửa đầu mùa giải nhưng anh không thể mãi giữ được phong độ đó với tần suất thi đấu liên tục cho tới mùa Hè. Sẽ cần phải có người nào đó chung tay giúp Kroos và Silva có thể sẽ giúp được điều đó.

Người sẽ có lợi lớn nhất từ vụ chuyển nhượng Lucas Silva chính là Kroos. Nếu Lucas có thể chứng tỏ được rằng anh đá được ở hàng tiền vệ, tuyển thủ người Đức sẽ có thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không những vậy triển vọng Silva tỏa sáng trong màu áo Real sẽ cho phép Carlo Ancelotti nghĩ đến những ý tưởng đội hình mới, trong đó có thể chúng ta sẽ thấy Toni Kroos chơi ở một vị trí rộng hơn và dâng cao hơn.

Kroos vốn là một cầu thủ trưởng thành trong vai trò tấn công, và khi thi đấu, anh thường xuyên cắt vào vòng cấm để tạo cơ hội cho mình. Lucas Silva ở Cruzeiro đã luôn chơi tiền vệ trụ với một người đá cặp bên cạnh, và Kroos có thể sẽ là đối tác tiếp theo mà Silva làm việc cùng. Silva cũng có khả năng thay thế Kroos bởi khả năng chuyền và khống chế bóng của cầu thủ người Brazil là khá tốt.

Bệnh kinh niên

Cũng từ vụ Lucas Silva mà tờ Marca đã ra một con số thống kê cho thấy đã có 18 cầu thủ gia nhập Real Madrid trong giai đoạn 2005 - 2015 là các tiền vệ. Những cái tên nổi tiếng đi lẫn với những nhân vật ít tiếng tăm, và trong những người đó chỉ có một số ít đã ở lại lâu dài với CLB và thi đấu thường xuyên trong đội hình chính.

Khởi đầu từ Thomas Gravesen, Real Madrid 10 năm qua đã mua những tiền vệ như Emerson, Mahamadou Diarra, Ruben de la Red, Fernando Gago, Javi Garcia, Lassana Diarra, Xabi Alonso, Esteban Granero, Sami Khedira, Luka Modric, Nuri Sahin, Michael Essien, Asier Illarramendi, Casemiro, Isco và Toni Kroos. Và đó là chúng ta mới chỉ nói đến những người đến Real khi họ chủ yếu chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự, chứ không tính những cầu thủ tấn công (như James Rodriguez, Arjen Robben, Rafael Van der Vaart, Wesley Sneijder...). Trong số ấy, Xabi Alonso, Luka Modric là hai người đã lâu bền với CLB, Toni Kroos cũng đang trên con đường nối tiếp, còn số còn lại đều thất bại vì lý do này khác.

Thực tế là trong 10 năm qua Real đã tỏ ra kém hiệu quả trong chuyển nhượng khi họ phải bỏ tiền cho các tiền vệ, hoặc dùng họ sai sở trường. Những trường hợp như De la Red hay Javi Garcia là thực sự phí tiền, Gravesen đá sai vị trí so với khi còn ở Everton, còn Mahamadou Diarra chơi tốt nhưng sau đó gặp vận rủi vì vỡ đầu gối (điều sau này cũng xảy ra với Khedira). Đến bây giờ tuyến tiền vệ của Real vẫn chưa hoàn chỉnh.

Có thể nói là hàng tiền vệ đã trở thành bệnh kinh niên của Real trong một thập kỷ qua, và nó mới chỉ bắt đầu đỡ đau nhờ Carlo Ancelotti ổn định được các vị trí xuất phát. Nhưng đó mới chỉ là các vị trí chính thức, còn băng ghế dự bị vẫn rất hạn chế, và Real có thể vẫn phải mua thêm tiền vệ trong tương lai gần.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm