Real Madrid tiếp tục công kích Man United vụ De Gea: 'Ed Woodward quá ngây thơ'

04/09/2015 08:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Phát biểu trên đài Cadena Ser (TBN), chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez đã quy mọi trách nhiệm cho phía Man United sau thất bại vào giờ chót của thương vụ David De Gea.

Như đã biết, vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở TBN, Real và United đã thống nhất chuyển nhượng thủ môn De Gea đến sân Bernabeu với mức phí 35 triệu euro kèm điều khoản đưa thủ thành Keylor Navas đến Anh thi đấu theo chiều ngược lại.

Vì thủ tục quá lằng nhằng và được thực hiện trong thời gian quá gấp, hai bên đã nộp trễ các văn bản cần thiết trước giờ đóng cửa TTCN ở TBN. Thương vụ đổ bể, ngày hôm sau, cả hai đều tung những bản giải trình đổ lỗi cho nhau trên trang chủ 2 CLB.


Đợt tập trung ĐTQG đến quá đúng lúc, như một liều thần dược giúp De Gea quên đi nỗi buồn vì không thể gia nhập Real 

“Tôi nghĩ lý do chính cho thất bại trong thương vụ này là phía Man United đã quá thiếu kinh nghiệm. Vụ Fabio Coentrao hồi năm ngoái cũng thế. Vụ Ander Herrera với Athletic Bilbao họ cũng suýt  làm đổ vỡ. Đội ngũ của họ còn non trẻ và quá thiếu kinh nghiệm trên thương trường”, “Bố già” Perez khẳng định.

“Trong quá khứ, chúng tôi từng vuột mất những mục tiêu cực kỳ quan trọng và đã theo đuổi trong thời gian dài như Franck Ribery hay Patrick Vieira. Thế nên, thất bại ở một thương vụ chỉ được đàm phán chính thức trong vòng 12 tiếng đồng hồ là chuyện rất bình thường”.

“Đội ngũ phụ trách chuyển nhượng của United, với nhân vật chủ chốt là CEO Ed Woodward, hiện toàn người mới và quá thiếu kinh nghiệm. Trước đây, không hề xảy ra những vấn đề như thế này khi chúng tôi làm việc cùng Peter Kenyon, David Gil và đặc biệt là Sir Alex Ferguson”.


Ed Woodward quá non tay và thiếu kinh nghiệm? 

“Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với United. Nhưng sau khi thất bại và suýt thất bại trong các vụ Coentrao và Herrera, tôi tưởng họ đã rút ra nhiều kinh nghiệm rồi chứ. Thật không tin được”.


De Gea sẽ còn phải chờ lâu để được kế tục Iker Casillas ở sân Bernabeu

Ông Perez khẳng định những thỏa thuận đã đạt được rất nhanh chóng chỉ trong vòng nửa giờ ở buổi trưa ngày hôm đó, nhưng không hiểu sao phía United lại mất đến 8 tiếng đồng hồ để xác nhận bản hợp đồng. “Tôi chẳng muốn đổ lỗi cho ai cả, nhưng không hiểu trong 8 tiếng đó họ đã làm gì”, ông thắc mắc.

Giờ đây, De Gea xác định sẽ trở lại cạnh tranh vị trí ở United và có thể sắp gia hạn hợp đồng với đội này. Còn phía Real, ông Perez chia sẻ họ đã “rất bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra”, và còn để ngỏ khả năng nối lại thương vụ này trong thời gian sắp tới. 

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm