Real Madrid: Tiền nhiều, Ronaldo vẫn buồn

24/05/2015 13:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vừa khép lại một mùa giải thất bại, và chuẩn bị mở ra hành trình mới với rất nhiều khoản chi mới. Hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu euro sẽ lại được Florentino Perez chi ra cho tham vọng vinh quang.

Nhưng thực tế 12 mùa giải với Perez cho thấy, ở Santiago Bernabeu, tiền là không đủ.

Nỗi buồn Ronaldo và thất bại của Real

Ở Catalunya một tuần trước, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Ronaldo, một biểu tượng của Real Madrid, là sự phản ánh chính xác nhất cho hình ảnh chung của CLB. Hôm ấy, Ronaldo san bằng kỷ lục của chính anh trong sự nghiệp ở La Liga, khi ghi hat-trick thứ 3 từ đầu mùa.

Ronaldo đã chiến đấu với tất cả nỗ lực, và quyết định không nghe bất kỳ tin tức gì từ trận đấu cùng giờ ở Vicente Calderon. Vẫn giữ một thói quen - hay đúng hơn là thông lệ ở La Liga - Ronaldo ôm quả bóng về nhà. Đây là phần thưởng cho những cầu thủ ghi hat-trick sau mỗi trận đấu La Liga.

Nhưng đôi mắt CR7 cụp hẳn xuống, khi người đồng đội Pepe đến cạnh và nói nhỏ vào tai anh. Pepe nhắc cho Ronaldo biết về chiến thắng của Barca trước Atletico, nghĩa là mọi nỗ lực mà Ronaldo thể hiện hoàn toàn vô nghĩa. Ronaldo ghi 7 hat-trick, có 45 bàn thắng cả mùa và gần như chắc chắn giành Pichichi cũng như Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng Real tay trắng.

Ronaldo gia nhập Real mùa hè 2009, với tổng chi phí chuyển nhượng 94 triệu euro. Trong 6 mùa giải, chỉ một lần anh cùng Real giành La Liga, một thành tích tương tự như Diego Costa với Atletico, và không thể sánh với đối thủ Leo Messi. Trong 6 mùa mà Ronaldo chơi bóng ở La Liga, Messi có 4 lần chiến thắng với Barca.

Sự tương phản giữa Ronaldo với Messi phản ánh chính xác nhất khác biệt giữa Real và Barca. Theo đó, sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc đồng tiền không quyết định đến thành công. Real trong 12 mùa giải với Florentino Perez chi rất nhiều, nhưng Barca mới là kẻ thống trị.

Tiền không phải tất cả

Trong 12 mùa giải giữ cương vị chủ tịch, Perez chi hơn 1,2 tỷ euro để mua cầu thủ, hòng tìm kiếm những danh hiệu cho đội chủ sân Santiago Bernabeu. Perez đã làm được những gì? 14 danh hiệu tất cả. Mặc dù vậy, chỉ có 7 danh hiệu thực sự quan trọng, nghĩa là diễn ra trong những cuộc đua đường dài xuyên suốt mùa giải - gồm La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua.

2 trong 7 danh hiệu này là Champions League, 3 chức vô địch La Liga và 2 Cúp Nhà Vua. Một thành tích quá khiêm tốn, nếu không muốn nói là rất tệ! Vì sao tệ? 12 mùa giải tương đương với tổng cộng 36 chiếc Cúp trên 3 mặt trận đỉnh cao. Nhưng Real của Perez chỉ giành 7 trong số 36 chiếc Cúp có thể. Xét chi tiết hơn, “Galacticos” của Perez chỉ giành 19,4% số danh hiệu có thể.

Hiệu quả trên thậm chí còn kém hơn so với giai đoạn của Ramon Calderon (vị Chủ tịch nổi tiếng nhất của Real giữa hai kỷ nguyên Perez). Thành tích của Perez cũng nghèo nhất trong số những chủ tịch của Real. Lorenzo Sanz, người tiền nhiệm của Perez, có 22% số danh hiệu; Real giành 23,8% chiếc Cúp có thể trong kỷ nguyên của Luis de Carlos; với Ramon Mendoza là 30%; trong khi người chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu giành 30,7%.

Perez là một chủ tịch mang tính đột phá, khi luôn mua những ngôi sao lớn cho Real. Nhưng thành công bao giờ cũng tỷ lệ nghịch với chi phí. Mua cầu thủ, và sa thải HLV là việc ưa thích của ông. Mà Perez nào phải người duy nhất trong lịch sử Real thích sa thải HLV. Jupp Heynckes bị Lorenzo Sanz sa thải sau chức vô địch Champions League. Fabio Capello bị Ramon Calderon đuổi việc ngay khi vừa giúp Real chấm dứt cuộc khủng hoảng và giành La Liga.

Ancelotti, người hùng của “La Decima” có thể bị sa thải hôm nay hoặc ngày mai, mở ra tương lai không hứa hẹn gì ở Madrid.

7 Real Madrid chỉ giành 7 danh hiệu lớn (tính trên 3 mặt trận kéo dài suốt mùa) trong 12 mùa giải với Perez ngồi ghế chủ tịch.

14 Perez giành 14 danh hiệu trên mọi mặt trận, trong 12 mùa làm chủ tịch. Trong khi đó, Messi có tổng cộng 22 danh hiệu sau 11 mùa với Barca (còn 2 trận Chung kết Cúp Nhà Vua và Champions League).

1,2 Trong 12 mùa làm chủ tịch, Perez chi hơn 1,2 tỷ euro chỉ để mua sắm cầu thủ.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm