Real Madrid nhìn từ thương vụ Danilo: Trẻ hóa triệt để, biến Ancelotti thành Sir Alex?

02/04/2015 10:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid mà lại đi mua cầu thủ trẻ, xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn và gắn bó lâu dài với một HLV?

Vậy mà cái sự lạ ấy đang diễn ra mùa giải này. Thương vụ Danilo từ Porto khẳng định rõ con mắt hướng về bóng đá trẻ của Real Madrid để xây dựng tập thể ổn định dưới tay HLV Carlo Ancelotti.

Danilo năm nay mới 23 tuổi và được mua với giá 31,5 triệu euro. Đội hình hiện tại của Real có độ tuổi trung bình 26,2. Trước mùa 2013-14, Real đã muốn giảm độ tuổi này bằng các thương vụ với Isco, 21 tuổi, Gareth Bale 24, Dani Carvajal cùng Casemiro 21, và Asier Illarramendi 23 tuổi. Nếu tính thêm những cậu nhóc ở đội B Castilla được đôn lên, độ tuổi trung bình của đội Hoàng gia thậm chí còn thấp hơn.

Đó là cả một quá trình. Trước mùa giải này, Real Madrid mua James Rodriguez 23 tuổi, Toni Kroos 24 tuổi, Keylor Navas 27 tuổi. Các cầu thủ chớm ngưỡng già bị đẩy đi: Xabi Alonso 32 tuổi, Diego Lopez 32 tuổi, còn Angel Di Maria đến Man United ở tuổi 26 để nhường chỗ cho James trẻ hơn 3 tuổi.

Thêm các cầu thủ như Lucas Silva 21 tuổi và Danilo 23 tuổi, Real Madrid xứng đáng được xem là một vườn ươm. Vào năm ngoái, họ mua được cầu thủ Martin Odegaard mới có 16 tuổi và đẩy cậu nhóc này lên tập cùng đội 1. Real cũng vẫn còn Marco Asensio 19 tuổi hiện chơi cho Mallorca theo dạng cho mượn và Mink Peeters, 16 tuổi, một sản phẩm của lò đào tạo Ajax Amsterdam.


Danilo (trái) "bơm" tiếp dòng máu trẻ vào Real

Trẻ hóa đội song song với gắn bó lâu dài với Carlo Ancelotti? Báo Anh đưa tin Manchester City muốn thuê Ancelotti và Manchester United nhắm Ancelotti thay Louis van Gaal trong tương lai. Nhưng Real Madrid dường như muốn Ancelotti trở thành một Alex Ferguson của họ. Alan Hansen từng phải bẽ mặt vì bình luận “không thể chiến thắng với những đứa trẻ” sau khi Sir Alex đưa thế hệ 1992 lên đỉnh vinh quang. Chẳng gì là không thể với những đứa trẻ, mà lại là những đứa trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Galactico 2.0 khác xa Galactico 1.0. Chúng ta còn nhớ Luis Figo đến Real vào năm 27 tuổi, Zinedine Zidane ở năm 29 tuổi, Ronaldo người Brazil tới đội năm 25 tuổi còn David Beckham tới từ Man United năm 28 tuổi. Alvaro Arbeloa còn 1 năm hợp đồng nhưng chẳng dám chắc anh ở lại đến bao giờ sau khi Danilo đến. Sự trở lại của Casemiro sau thời gian chơi thành công ở Mallorca theo dạng cho mượn khiến Illarramendi cũng chưa chắc được giữ lại.


Ancelotti sẽ trở thành một Alex Ferguson ở Real?

Quá trình đào thải của Real thời gian tới sẽ dữ dội. Tương lai của hậu vệ Nacho đang không chắc bởi anh không chứng tỏ được giá trị sau 6 trận đá chính mùa này. Ở tuổi 25, Nacho không còn quá trẻ. Raphael Varane chơi cùng Nacho 4 năm ở đội 1 vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí trung vệ. Anh có thể bị bán, nếu Real nhận thấy rằng họ có lãi, và trung vệ trẻ Diego Llorente ở Castilla có thể thi đấu ngay ở đẳng cấp cao.

Fabio Coentrao, đá chính các trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết Champions League mùa trước cũng có thể ra đi ở tuổi 27. Với hợp đồng có hạn đến năm 2019, Perez có thể nhận được phần nào đó số tiền 30 triệu euro đầu tư cho anh từ Benfica năm 2011. Real đã nhắm tuyển thủ Tây Ban Nha Juan Benat, 22 tuổi, sự thay thế tuyệt vời cho Coentrao. Real đang rất khát “dòng máu trẻ”. Bayern Munich phải gồng mình lên để giữ Benat vào mùa Hè tới.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm