Real Madrid: Lo giữ Ramos, đừng quên Pepe

28/07/2015 13:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang rất lạc quan trong việc gia hạn hợp đồng với Sergio Ramos. Tuy nhiên, vẫn còn nhiệm vụ lớn dành cho Chủ tịch Florentino Perez trước mùa giải mới: Gia hạn với Pepe.

1. Mùa giải 2014-15, Pepe góp mặt trong 38 trận đấu của Real Madrid, tính trên mọi mặt trận. Quỹ thời gian thi đấu của trung vệ 32 tuổi này là 3.320 phút.

Một bước thụt lùi so với chính Pepe trong mùa giải mà anh cùng Real giành cú đúp, Champions League và Cúp Nhà Vua. Cụ thể, trong mùa giải 2013-14, Pepe thi đấu 48 trận, với tổng cộng 4.423 phút.

Trên thực tế, đây không phải vấn đề chuyên môn. Việc Pepe đá ít hơn xuất phát từ những chấn thương mà anh gặp phải. Theo đó, mùa 2014-15 là khoảng thời gian thảm họa với Real về mặt y tế, khi hàng loạt cầu thủ chấn thương mức độ nặng, và Pepe nằm trong số đó.

Pepe đã chấn thương 3 lần trong mùa giải vừa qua. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, Pepe chấn thương hai lần, với thời gian phải xa sân cỏ khoảng 6 tuần.

Khi không chấn thương, Pepe thi đấu như thế nào? Trong 3.320 phút thi đấu mùa trước, Pepe thể hiện sự xuất sắc với 358 pha đoạt bóng thành công.

Trong những lần phải tranh chấp tay đôi, Pepe chỉ phạm lỗi 28 lần, so với 50 lần khiến đối thủ phải phạm lỗi. Một Pepe hiệu quả và khác xa chính anh trước đây, vốn luôn bị xem là “gã đồ tể”. Quyết liệt nhưng tỉnh táo, bản lĩnh và hiệu quả, đó là những gì nổi bật ở Pepe.

Ngoài ra, phải kể đến 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo của Pepe, trong những lần tham gia tấn công.

2. Mùa trước, 1 trong 2 bàn thắng của Pepe được ghi vào lưới Barca, trong trận “Kinh điển” giai đoạn lượt đi La Liga. Một bàn thắng đẹp mắt để nhấn chìm Barca, trong ngày Luis Suarez ra mắt chính thức.

Carlo Ancelotti là người đã làm hồi sinh Pepe, khi mà trong những tháng cuối cùng với Jose Mourinho, dường như sân Bernabeu không còn chỗ cho anh. Mourinho đánh giá cao Varane, và vứt bỏ Pepe trên băng ghế dự  bị.

Ancelotti đã không còn làm việc với Real, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng của anh mất đi. Trong các trận đấu giao hữu mùa Hè mà Real đang trải qua nói lên được vai trò của Pepe. Anh nổi bật hơn cả khi Real đánh bại Man City 4-1.

Thế nên, Real không thể để mất Pepe. Hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn một năm, và Real phải sớm gia hạn hợp đồng. Có lẽ, Chủ tịch Perez hiểu rất rõ tầm quan trọng của Pepe, người có tiếng nói không kém so với Sergio Ramos trong phòng thay đồ.

Thực vậy, Pepe luôn là người đối thoại trực tiếp với HLV, thảo luận trực tiếp với Chủ tịch, cũng như biết cách thúc đẩy tinh thần của các đồng đội. Pepe bao giờ cũng nằm trong những người nổi bật nhất ở trận đấu, thế trận mà Real là kẻ bất lợi.

Sau khi Casillas chia tay, Pepe cũng trở thành người “già” thứ 3 trong đội hình Real, tính theo thâm niên đóng góp. Ramos khoác áo Real tròn 10 năm, Marcelo có 8 năm rưỡi, và Pepe là 8 năm.

3. “Pepe thuộc về Real”, Florentino Perez khẳng định khi ông đến Trung Quốc để đàm phán gia hạn hợp đồng với Ramos. Lời tuyên bố ấy có thể xem là khẳng định của Perez về việc sẽ thay đổi hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đang có một vướng mắc mà Perez chưa sẵn sàng giải quyết: Thời hạn của hợp đồng. Perez chỉ muốn gia hạn đến 2017, kèm điều khoản tự động mở rộng dựa theo đóng góp của Pepe cho Real.

Ngược lại, Pepe muốn hợp đồng mới đến 2018. Pepe chấp nhận giữ nguyên mức lương 3,8 triệu euro mà anh nhận trong hợp đồng ký tháng 7/2011, một mức tương đối thấp. Sau những gì đã đóng góp cho Real, Pepe xứng đáng với đề nghị khiêm tốn của mình.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm