Real Madrid: Kỉ nguyên Mourinho giờ mới chính thức bắt đầu

23/05/2012 09:30 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Trong bài phỏng vấn trên tờ AS, Cristiano Ronaldo nói rằng Real Madrid đã chấm dứt kỉ nguyên của Barcelona. Thông điệp của anh càng có cơ sở hơn khi chỉ ít giờ sau đó, Jose Mourinho đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Động thái mới nhất này chấm dứt những tin đồn về tương lai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng như tạo dựng niềm tin về việc Real Madrid sẽ thiết lập một kỉ nguyên bền vững hơn ở Liga.

"Real Madrid và HLV Jose Mourinho đã đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng mới có thời hạn tới ngày 30/6/2016”. Dòng thông báo ngắn gọn được đăng tải trên trang chủ của Real Madrid nhưng lại mang một ý nghĩa thực sự lớn, đặc biệt với những CĐV của đội bóng Hoàng gia. Trước đó, những hoài nghi về khả năng Mourinho sẽ rời Real để về lại Premier League, nơi Chelsea hay Man City đang chào đón, đã được thổi phồng lên khi có rất nhiều những chỉ trích cho rằng phong cách của Mourinho không phù hợp với Real. Cụ thể, đã không ít CĐV của chính Real lên án Mourinho đã biến Real từ một đội bóng hào hoa với lối chơi lãng mạn thành thực dụng, thậm chí là xấu xí.



Mourinho chính thức gia hạn hợp đồng với Real - Ảnh Getty

Với những người yêu bóng đá đẹp, điều này rõ ràng là đi ngược lại với những giá trị truyền thống. Nhưng nếu xét trên tính hiệu quả, không ai có thể phủ nhận những thành công mà Mourinho đã mang lại cho Real Madrid. Mùa đầu tiên, ông đưa Real giành cúp Nhà Vua, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài trong 2 năm trước đó. Mùa giải này, Real lật đổ được ách thống trị của Barca sau 3 năm núp bóng. Họ đăng quang sớm 2 vòng đấu và lên ngôi với số điểm kỉ lục 100. Với những thành công trên cả tuyệt vời ấy, Florentino Perez chẳng có cớ gì để phàn nàn với nhân vật mà ông đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ (từ việc chi một mức lương khủng cho đến việc trao toàn quyền ở phòng thay đồ, trong đó có cả việc trảm một số quan chức mà theo Mourinho là không cần thiết) .

Nhiều nhà cầm quân đã đến, thất bại và ra đi nên chủ tịch của Nhà trắng hiểu rằng Mourinho mới là người thích hợp hơn tất cả. Dù Real có thay đổi và không còn giữ được hình ảnh vốn có của mình, nhưng đổi lại họ có những danh hiệu. Đó chính là thước đo tài năng của Mourinho và chứng minh ông xứng đáng với bản hợp đồng mới này.

Cho một tương lai bền vững

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng thời hạn của bản hợp đồng mới này là 4 năm thay vì 2 năm một như bản hợp đồng cũ. Động thái này cho thấy các quan chức của Nhà trắng đặt niềm tin tuyệt đối vào tư duy và cách cầm quân của HLV người Bồ Đào Nha. Trong vòng 4 năm nữa, Real Madrid có thể sẽ tiếp tục duy trì một lối chơi thực dụng đến xấu xí nhưng đổi lại họ sẽ có được những sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng mà Mourinho đã xây dựng trong 2 năm làm việc ở Bernabeu.

Ông đã xây dựng cho Real sự đồng đều ở cả 3 tuyến, biết chế ngự những cái tôi trong một tập thể gồm toàn những ngôi sao lớn, được mua về từ các đội bóng khác nhau. Chỉ sau 2 mùa bóng, họ đã cho thấy được sự gắn kết và ăn ý như thể đã từng gắn bó với nhau từ rất lâu rồi. Điều này thực sự là cần thiết cho sự khẳng định của Real Madrid nhất là khi họ đã mất tới 3 mùa bóng mò mẫm tìm đường trước sức mạnh gần như tuyệt đối của Barcelona.

Sau khi đã vô địch Liga, điều mà Real Madrid cần làm là phải giữ vững được ngai vàng cũng như vươn tới những thành công mới, cụ thể hơn là chức vô địch châu Âu và Mourinho ở lại sẽ là sự đảm bảo cho tham vọng này. Khi đã có được sự bền vững và định hình được một lối chơi cho riêng mình cũng có nghĩa là Real sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai và Mourinho, chứ không phải ai khác, sẽ là người hướng họ tới những thành công trong kỉ nguyên mới của Real Madrid.

Trần Giáp

69,49 % Đây chính là tỷ lệ chiến thắng trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho. Ông đã có 567 trận dẫn dắt các đội bóng với 394 trận thắng, 109 trận hòa cùng 65 thất bại.

4 Trong sự nghiệp của mình, Mourinho đã 4 lần vô địch quốc gia ở 4 giải đấu khác nhau là BĐN, Anh, Italia và TBN. Ông cũng là một trong 3 HLV từng vô địch Champions League với 2 đội bóng khác nhau (Porto 2004 và Inter 2010).

19 Đây là tổng số danh hiệu mà Mourinho đạt được trong sự nghiệp cầm quân của mình. Đáng kể nhất trong số này là chức vô địch Champions League với Porto và Inter.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm