Real Madrid: Không được phép bán cầu thủ bản địa

01/07/2015 19:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 7 đã tới và các cầu thủ sắp phải trở về điểm danh ở CLB, Rafa Benitez vẫn còn bộn bề công việc ở Real Madrid.

Vấn đề không chỉ là việc đảm bảo đội bóng số 1 của TBN và châu Âu có 2 cầu thủ đẳng cấp cho mỗi vị trí, mà vấn đề còn là sự cân bằng chung của cả đội hình.

Bộn bề vấn đề chuyển nhượng

Ngoài những câu hỏi về việc ai đi ai đến, Rafael Benitez còn đứng trước một vấn đề đòi hỏi sự tính toán rất chi ly: Hạn ngạch cầu thủ.

Hiện giờ, Real có 10 cầu thủ thuộc diện tự đào tạo theo quy định của UEFA: “Những cầu thủ tự đào tạo được UEFA định nghĩa là, không kể quốc tịch hay tuổi tác, được đào tạo tại CLB hay một CLB thuộc cùng LĐBĐ quốc gia trong ít nhất 3 năm trong khoảng thời gian từ 15-21 tuổi”.

Đó là vấn đề ít được chú ý hơn, nhưng chắc chắn là khó khăn hơn so với những hợp đồng bom tấn ngày nào cũng lên tít báo. Danh sách các cầu thủ Real thuộc dạng tự đào tạo có thể ra đi mùa Hè này là khá dài: Iker Casillas, Sergio Ramos, Nacho, Alvaro Arbeloa, Asier Illarramendi, Jese…

Nếu David De Gea tới Bernabeu, Keylor Navas có thể sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký Champions League vì vấn đề hạn ngạch. Tuyển thủ Costa Rica có lẽ không thể hài lòng với việc chỉ ra sân ở Copa del Rey, thực ra anh đã công khai tuyên bố nguyện vọng của mình rồi: Navas muốn có một vai trò rõ ràng và ổn định hơn ở Bernabeu. Fernando Pacheco, một trong 10 cầu thủ tự đào tạo của Real, cũng sẽ muốn ra đi nếu cứ phải là thủ môn dự bị thứ 4 như hiện giờ.

Manchester City là ví dụ điển hình về việc đầu tư ồ ạt với tầm nhìn quá ngắn hạn có thể để lại hậu quả tai hại ra sao. Đội bóng Premier League giờ cần cầu thủ bản địa tới mức sẵn sàng trả gần như bất cứ giá nào cho các tuyển thủ Anh như Raheem Sterling hay Jack Wilshere, chỉ để đáp ứng hạn ngạch Champions League. Với tình hình hiện giờ, có lẽ HLV Manuel Pellegrini sẽ phải sớm mời cả Joey Barton.

Thời gian không đợi Benitez

Vấn đề với Benitez còn là thời gian rất gấp rút: Nhiều cầu thủ muốn ra đi và những người khác không đủ đẳng cấp để khoác áo Real, nhưng cho tới khi kỳ nghỉ Hè, Copa America và các giải U21 kết thúc, ông sẽ chưa thể đưa ra quyết định. Chẳng hạn, Juventus đang nhắm tới Isco sau khi đã rất thành công cùng Alvaro Morata.

Rồi một thương vụ xảy ra có thể kèm theo những hiệu ứng domino. Nếu De Gea tới và Casillas ở lại, sự nghiệp của Navas ở Real sẽ chấm dứt. Nếu Ramos ra đi, hàng thủ cần tổ chức lại hoàn toàn. Mục tiêu chính của Real lúc này là Nicolas Otamendi, nhưng trung vệ người Argentina chưa có hộ chiếu EU. Nếu anh tới, một trong các cầu thủ ngoại quốc, Danilo, Casemiro, Lucas Silva và James Rodriguez, sẽ phải đi. Một lựa chọn nữa ở hàng thủ là Shkodran Mustafi, một nhà vô địch World Cup, nhưng giống như Otamendi, anh sẽ có giá không hề rẻ, nhất là khi Mustafi có hộ chiếu EU.

Ở các vị trí hậu vệ cánh, Dani Carvajal và Marcelo sẽ là những người đá chính, nhưng nếu Real có thể bổ sung Juan Bernat thì mới là lý tưởng nhất, bởi Fabio Coentrao đã qua thời đỉnh cao và đội bóng áo trắng đang cần nâng cấp cánh trái của họ.

Với hàng tiền vệ, Real hiện có quá nhiều cầu thủ tầm tầm, với Lucas Silva dễ bị thanh lý nhất, nhưng ngay cả nếu Liverpool thực sự đề nghị 21 triệu euro cho Illarramendi, khả năng Real bán tiền vệ người xứ Basque cũng không hề nhỏ. Thêm vào đó, Casemiro và Marco Asensio cũng chưa cho thấy họ đủ sức đá chính ở Bernabeu.

3 Tính đến lúc này, Real Madrid đã có thêm 3 cầu thủ mới. Họ mua Danilo và Casemiro từ Porto, gọi trở lại Marco Asensio từ Mallorca sau hợp đồng cho mượn.

2 Có 2 cầu thủ đã rời sân Bernabeu là Sami Khedira, người đầu quân cho Juventus theo dạng CNTD và Chicharito về lại Man United sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn.

6 Theo lịch trình, Real Madrid sẽ có 6 trận giao hữu trước mùa giải gặp các đối thủ Roma và Man City (ở Australia), Inter và Milan (ở Trung Quốc), Tottenham và một đội chưa xác định (ở Đức)


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm