Real Madrid: Hất Mourinho, săn Ancelotti?

22/02/2013 13:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi trở lại Bernabeu vào năm 2009 trong nhiệm kỳ thứ hai của mình ở “Nhà trắng”, bên cạnh lời hứa về một “Galacticos phiên bản 2.0”, Chủ tịch Flo Perez còn cam kết “Espanolizacion” (TBN hóa Real Madrid). Lời hứa ấy tới nay mới được thực thi một nửa.

Ancelotti tới Real, Mourinho về PSG?


Đời thay đổi khi Perez thay đổi

Florentino Perez là cha đẻ của “Galacticos” và nói tới Perez là phải nhắc đến “Galacticos”, đứa con tinh thần của vị Chủ tịch táo bạo nhất trong lịch sử “Kền kền trắng”. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2000 - 2006) của mình, Perez đã đưa về Bernabeu một dàn sao thượng thặng nhưng trong đó chỉ có duy nhất một cầu thủ mang quốc tịch TBN: trung vệ Sergio Ramos, được mua về từ Sevilla với giá 27 triệu euro vào năm 2005, khi Perez đã có 5 năm nhặt nhạnh những ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.

Dưới thời Perez, Real trở thành đội bóng “Liên Hiệp Quốc” và trượt xa so với bản chất là đội bóng của hoàng gia, niềm tự hào của Madrid và của bóng đá TBN. Real đẹp mắt, hoa mỹ, hào nhoáng nhưng mong manh, thiếu bền vững và suy thoái trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông trùm xây dựng. Khi Perez bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, người Catalunya đang hạnh phúc với chiến thắng ở Champions League, nơi Barcelona đánh bại M.U trong trận chung kết với đội hình gồm 10 cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Các Madridista khao khát một điều tương tự và Perez khiến họ yên lòng bằng lời hứa “TBN hóa”. Ông Chủ tịch sinh năm 1947 không nuốt lời, ông đẩy 6 cầu thủ Hà Lan ra đi và lần lượt đưa về Alonso, Arbeloa, Albiol, Granero, Canales, Pedro Leon trong năm đầu tiên. Nhưng kể từ sau hè 2010, Real chỉ tuyển mộ thêm hai người TBN là Callejon và Diego Lopez bên cạnh những ngôi sao ngoại quốc Altintop, Sahin, Adebayor, Coentrao, Modric, Essien…

Mùa giải này của Real xem như đã thất bại và cũng là lúc Flo Perez sực nhớ lời hứa năm nào. Dàn sao thượng thặng không thể giúp Perez đánh bại Barca và đã tới lúc “Kền kền trắng” thay đổi theo hướng bền vững. Real sẽ giảm bớt cầu thủ ngoại quốc và thay thế bằng những người TBN. Nhưng để làm cách mạng triệt để, Club Blanco phải loại bỏ vật cản lớn nhất là Jose Mourinho. Sự ra đi của Mou sẽ dọn đường cho quá trình “Espanolizacion” ở Madrid.

Mourinho đổi chỗ cho Ancelotti

Mourinho và Ancelotti có những điểm tương đồng: cùng dẫn dắt Chelsea, cùng làm việc ở Milano và hiện tại đều không hạnh phúc ở CLB của mình. Mou thì khỏi cần nói, trong khi Carletto cũng đang cảm thấy “khó ở” sau trận thua Sochaux. Còn nhớ hồi đầu tháng 12/2012, PSG của HLV người Ý từng có chuỗi 3 trận thua tại Ligue 1 chỉ trong một tháng. Chủ tịch Nasser al-Khelaifi khi ấy đã nổi giận và ra tối hậu thư: Nếu thua thêm một trận nữa tại giải VĐQG Pháp, Ancelotti sẽ phải ra đi. Thất bại trước Sochaux giống như giọt nước làm tràn ly, dù lệnh sa thải vẫn chưa công bố (có lẽ nhờ chiến thắng của PSG trước Valencia) nhưng Ancelotti chắc chắn sẽ không còn cơ hội nếu để thua Marseille vào cuối tuần này. Hợp đồng của cựu HLV Milan chỉ còn thời hạn một năm nhưng các ông chủ Qatar chẳng đả động tới chuyện gia hạn.

Mourinho bị la ó ở Madrid, Ancelotti không còn hạnh phúc với cuộc sống Paris. Họ sẽ đổi chỗ cho nhau trong mùa hè này? Báo chí Pháp và TBN đã cùng đề cập tới sự hoán chuyển vị trí của hai nhà cầm quân và có cơ sở để khả năng ấy diễn ra. Về phía Ancelotti, HLV người Ý từng tuyên bố: “Nếu CLB không hài lòng, tôi sẽ lập tức ra đi”. Cái chết của người cộng sự lâu năm Nick Broad do tai nạn cũng khiến Carletto ác cảm với thủ đô hoa lệ của nước Pháp.

Về phía Real, sự hiện diện của Mourinho, người thích sử dụng cầu thủ đồng hương và có tư thù với nhóm cầu thủ TBN sẽ là rào cản với quá trình TBN hóa đội hình của “Kền kền trắng”. Một khi Mou còn ở Bernabeu, toan tính của Perez sẽ không thể thực hiện.

Thêm một cơ sở nữa để tin: Tờ Le Parisien ngày 20/2 đưa tin HLV Ancelotti đã có thỏa thuận miệng với ban lãnh đạo Real về việc dẫn dắt đội bóng thành Madrid từ mùa giải tới. Khảo sát của tờ báo này cho thấy có tới 53,9% độc giả tin rằng Ancelotti sẽ rời PSG.

Ngay sau khi tiễn Mou và ký hợp đồng với Carletto, Real sẽ bắt đầu “Espanolizacion” với hai cái tên đầu tiên là Isco, tiền vệ tấn công tài năng của Malaga và Daniel Carvajal, hậu vệ vốn xuất thân từ lò đào tạo Castilla. Theo thông lệ thì một khi Flo Perez đã thích, mọi thứ sau đó sẽ diễn ra cực kỳ nhanh gọn.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

1 Trong nhiệm kỳ 6 năm đầu tiên tại Bernabeu, Chủ tịch Perez chỉ đưa về duy nhất một cầu thủ quốc tịch TBN là trung vệ Sergio Ramos, với giá 27 triệu euro.

10 Isco là mục tiêu số 1 trong toan tính TBN hóa của Perez. Mùa giải này tiền vệ 20 tuổi đã ghi tới 10 bàn trong 29 trận khoác áo Malaga, gấp đôi số bàn thắng của anh trong cả mùa trước.

2 Carvajal, mục tiêu chuyển nhượng của Real mùa này đã hai lần xuất hiện trong đội hình tiêu biểu vòng đấu của Bundesliga. Anh đã ghi 1 bàn và có 5 pha kiến tạo bàn thắng cho Leverkusen.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm