Real Madrid giành 4 Cúp trong năm 2014: 12 tháng đại thành công

23/12/2014 08:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một tập thể đoàn kết, đồng lòng đã đưa Real Madrid tới cú ăn 4 trong năm 2014. Thành công ấy có thể so sánh với chiến tích ăn 6 của kình địch Barcelona 5 năm về trước.

Chiến thắng của Real Madrid tại Club World Cup đã khép lại một năm mà Real vượt qua rất nhiều những mâu thuẫn nội bộ, những lời chỉ trích, những sự chê cười. Một năm về trước, họ là đội bóng thất bại mà Jose Mourinho vừa rời bỏ để trở về Chelsea, bỏ lại cho Carlo Ancelotti một mớ hỗn độn. Một năm sau, Ancelotti đã dựng lên từ đống đổ nát ấy một kỳ quan đặt trên nền móng vững vàng.

Như một gia đình

Chúng ta càng khâm phục Carletto hơn nữa khi ta nhìn vào những chướng ngại ngăn cản của ông. Real không gia hạn với Sami Khedira, bán Xabi Alonso và Angel Di Maria, mua về James Rodriguez và Toni Kroos, tái cấu trúc gần như hoàn toàn hàng tiền vệ.

Không chỉ đơn giản là thay đổi lực lượng, Real còn thay đổi cả thói quen chơi bóng. Cầu thủ mới mang đến cho đội bóng những thói quen mới mà không phải cái nào cũng phù hợp cho tập thể. Kroos và James là những cầu thủ sáng tạo chứ không phải những cầu thủ ưa làm việc nặng hay tiểu xảo. Và vì thói quen là một phần của mỗi cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là đại diện cho nhân cách của anh ta, nên sửa chữa nó thật khó. Càng khó hơn vì họ đều là những ngôi sao lớn và đang ở trong một phòng thay đồ toàn những cái tôi khổng lồ.

Carlo Ancelotti chỉ chú tâm vào một mục tiêu lớn, đó là tạo ra một không khí gia đình trong các cầu thủ. Ông khiến họ phải hy sinh vì nhau, chạy không bóng vì nhau, chuyền cho nhau và tin tưởng nhau. Trong một môi trường như thế, ngôi sao nào cũng sẽ sẵn sàng thay đổi kiểu chơi của mình để tập thể thắng lợi. Isco sẵn sàng đá phòng ngự, Toni Kroos tức tốc lao về sân nhà để lấy bóng, và James ít nhất cũng đã biết xoạc bóng.

Đa dạng hơn cả Barca?

Năm 2014 kết thúc với 4 chức vô địch cho Real và được so sánh với Barcelona năm 2009. So sánh về số danh hiệu là không cần thiết, hãy đi vào những ảnh hưởng mà hai đội bóng này tạo ra.

Barcelona của năm 2009 chinh phục được toàn thế giới bởi lối chơi bóng ngắn uyển chuyển của mình và có một dàn cầu thủ đã được gây dựng trong nhiều năm ở đội trẻ. Xavi, Sergio Busquets, Andres Iniesta trở nên nổi tiếng bên cạnh ngôi sao chủ lực Lionel Messi. Tuy nhiên lối chơi của họ rất nhanh chóng tạo ra một xu hướng đối phó từ đối thủ, những người cố tạo ra biển người bên phần sân nhà và thu hẹp tối đa mọi không gian triển khai bóng ở gần vòng cấm địa. Lối chơi ấy vẫn còn dấu tích tới ngày nay và trở thành một yếu tố quan trọng dẫn đến sự sa sút của Barca.

Đội hình Real Madrid của năm 2014 được tập hợp một cách đa dạng, từ công thần lâu năm (Iker Casillas) cho đến các galactico (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale) và cả những mầm non Castilla (Jese). Lối chơi Ancelotti sắp đặt cho họ là gì? Đó là triển khai tấn công ở tốc độ cao, ít điểm dừng bóng, dùng sức mạnh thể chất để chạy chỗ, để phối hợp và dứt điểm. Tuyến nào của Real cũng có người biết ghi bàn, khiến cách thức làm bàn của họ rất đa dạng.

Real có thể biến đổi theo tình thế, và đội hình có một sự cân bằng công - thủ đáng kinh ngạc. Muốn chặn Barcelona, anh có thể chơi rắn và dựng xe buýt, nhưng San Lorenzo làm như thế và đâu có chặn được Real Madrid ở Morocco? Kẻ duy nhất chặn được Real là Atletico Madrid, nhưng cũng chỉ có một đội mà thôi.

Các đội bóng luôn có sự thích ứng chiến thuật trong thời hiện đại, nhưng cho đến giờ cũng chỉ có một kẻ có thể ngăn cản Real, trong khi các ông lớn khác đều không làm nổi. Barca ngay trong năm đỉnh cao của mình đã bắt đầu gặp phải chướng ngại, nhưng với Real thì ngược lại.

178 Real Madrid đã ghi 178 bàn thắng trong năm 2014, nhiều hơn 3 bàn so với Barcelona của năm 2009.

41 Real Madrid chỉ để thủng lưới 41 bàn trong năm 2014, ít hơn 10 bàn so với Barcelona của năm 2009.

51 Real Madrid đã giành 51 chiến thắng trên tổng số 63 trận trong năm 2014.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm