Real Madrid - Galatasary: Cặp đấu nhiều duyên nợ

15/03/2013 21:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho sẽ gặp lại một số người bạn cũ vào ngày 3 tháng 4 tới trên sân Bernabeu, tại lượt đi tứ kết Champions do Real Madrid và Galatasaray sẽ phải đối mặt với nhau sau lễ bốc thăm vừa diễn ra tại thành phố Nyon của Thụy Sỹ.

Đó sẽ là Wesley Sneijder, cầu thủ chủ chốt của nhà vô địch Inter năm 2010 dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha; Didier Droga, sát thủ trong thời gian “Người đặc biệt” ở Chelsea, và Hamit Altintop, tiền vệ dưới quyền Mou một năm ở Madrid.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Galatasaray

Nhưng không chỉ có thế. Trong lịch sử các giải đấu ở châu Âu, CLB hoàng gia Tây Ban Nha đã ba lần đụng đầu với đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Và mặc dù hiện nay Real Madrid đang được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên thứ haveejcho chức vô địch giải đấu Champions, thực tế các cuộc đụng đầu trước đây lại cho một kết quả có phần trái ngược.

Trong cuộc đọ sức đầu tiên tại chung kết Siêu cúp châu Âu năm 2000, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại đội bóng Tây Ban Nha. Sau đó, hai đội lại đụng đầu tại tứ kết Champions mùa bóng 2000-2001,  với chiến thắng thuộc về Galatasaray ở lượt đi (3-2), nhưng đến lượt về Madrid đã lội ngược dòng thành công (3-0).

Trận đấu cuối cùng giữa hai đội bóng diễn ra vào tháng 8/2011, tại Giải Bernabeu. Các chiến binh áo trắng đã giành chiến thắng 2-1 bằng các bàn thắng của Ramos và Benzema. Inan của Galatasaray ghi bàn đầu tiên.

Thầy cũ và trò cũ đối mặt nhau

Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Wesley Sneijder và Hamit Altintop trở lại với sân Santiago Bernabeu. Tiền vệ người Hà Lan rời Nhà trắng vào mùa hè năm 2009 để có một mùa bóng tuyệt vời tại Inter của Jose Mourinho, khi cùng CLB này giành Cúp Italia, Scudetto và Champions. 

Trong khi đó, Hamit Altintop đến với Real Madrid năm 2011 từ Bayern theo yêu cầu của Jose Mourinho, tận dụng thời điểm cầu thủ này hết cam kết với đội bóng của nước Đức. Tuy nhiên, hiệu quả thi đấu của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ không được như sự chờ đợi và do đó anh đã chuyển sang Galatasaray ở mùa hè vừa qua, với giá chuyển nhượng là ba triệu euro.

Sneijder rời Inter sang Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, theo đúng cách chuyển nhượng mà Galatasaray đã tận dụng để mua Didier Drogba, cầu thủ ghi bàn quyết định tại trận chung kết Champions trước Bayern ở mùa bóng trước để đưa Chelsea lên ngôi vương. Sau một thời gian trải nghiệm đáng quên tại Trung Quốc, Drogba đã quyết định trở lại châu Âu, lần này với Galatasaray, đội bóng đã tạo cơ hội để sát thủ châu Phi này trở lại với thi đấu đỉnh cao.

Vẫn còn một chi tiết nữa đáng chú ý. Tiền đạo Burak Yilmaz, mặc dù về Galatasaray từ mùa hè vừa qua chỉ với giá chuyển nhượng là 5 triệu euro, hiện tại đang sánh vai cùng Cristiano Ronaldo (90 triệu euro) trong cuộc đua tới danh hiệu Pichichi tại Champions, với tám bàn thắng. Cầu thủ này, khi còn khoác áo cho Trabzonspor ở mùa bóng trước, đã ghi được 33 bàn trong 34 trận đấu tại giải quốc gia. 

Galatasaray có thể gây bất ngờ

Mặc dù bị đánh giá là yếu nhất trong tám đội bóng lọt vào tứ kết, Galatasaray vẫn có thể gây bất ngờ do họ đã chuẩn bị từ rất lâu cho cuộc chơi ở Champions League. Đoàn quân của HLV Fatih Terim, tuy không có những ngôi sao khủng như Real Madrid, lại rất đồng đều ở các tuyến.

Ở hàng phòng ngự, các cầu thủ chạy cánh như Eboue và Riera rất dày dạn kinh nghiệm và đáng tin, tương tự như Felipe Melo và thủ môn Muslera. Không phải ngẫu nhiên mà cho đến nay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để thua 9 bàn tại Champions từ đầu mùa bóng tới nay.

Trong khi đó, tuyến giữa của Galatasaray được tăng cường thêm nhiều sức mạnh với sự góp mặt của Wesley Sneijder, cầu thủ đến Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một ngôi sao sáng và thực tế đang chứng minh điều đó. Tiền vệ cánh Hamit Altintop cũng là một trong những cầu thủ đang có phong độ cao, khắc hẳn với thời kỳ ở Bernabeu.

Trên hàng công, Galatasaray có một vài sát thủ có thể làm nên kỳ tích. Đầu tiên phải nói đến Didier Drogba, người hùng của Chelsea một thời. Yilmaz, tiền đạo đang cạnh tranh danh hiệu Pichichi với Cristiano, và Umut Bulut, là những chân sút nguy hiểm. Bộ ba này có thể gây bất ngờ với bất cứ đội bóng nào.

Với tất cả những lý do đó, Galatasaray thực sự là một “khúc xương khó gặm” với Real Madrid.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm