Real Madrid đã mua Kaka với giá 63 triệu euro?

16/05/2009 16:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Real Madrid mua Kaka. Vẫn là một câu chuyện cũ, nhưng đã có thêm những tình tiết mới. Chưa biết tính khả thi của hợp đồng này cao đến đâu, nhưng cũng vẫn khiến dư luận xôn xao vì nó gắn liền với cái tên Florentino Perez.
 
Chuyện Real hỏi mua Kaka, rồi chuyện Kaka bày tỏ mong muốn tới Real không có gì mới, nhưng nếu những gì mà 2 nhật báo thể thao "AS" và "Marca" của Tây Ban Nha loan tải là chính xác thì có thể xem tin đồn chuyển nhượng lần này là chi tiết và đáng quan tâm hơn cả. Không như những lần đồn đoán trước lúc thì nói rằng Real sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Kaka, lúc thì là 95 triệu, rồi 80 triệu...
 
Lần này, tờ "AS" loan tin là Florentino Perez mua Kaka với giá 63 triệu euro. Hợp đồng của tiền vệ người Brazil với Real có thời hạn 5 năm. Lương trước thuế của Kaka là 12 triệu euro/mùa, sau thuế còn 9.120.000 euro/mùa, biến Kaka thành cầu thủ được trả lương cao nhất của đội bóng Hoàng Gia TBN (để so sánh: Raul chỉ nhận lương 6, 8 triệu euro/mùa). Real cũng mua 50% bản quyền hình ảnh của Kaka. Hoa hồng trả cho người cha của siêu sao Brazil Bosco Leite là khoảng 4,5 triệu euro (bằng 10% giá trị hợp đồng của Kaka sau khi đã trừ thuế, tương đương 45 triệu euro).
 
Kaka tới Real với giá 63 triệu euro?
 
Về cơ bản thì những chi tiết về hợp đồng giữa Kaka cà Real nói trên đều được cả AS và Marca loan tin giống nhau. Khác biệt duy nhất là AS nói rằng Kaka nhận lương ròng 9.120.000 euro/mùa còn Marca thì nói con số này là 8 triệu euro chẵn. Tuy nhiên, trên cả trang chủ của Real lẫn Milan tuyệt nhiên không thấy nhắc đến vụ áp phe này. Các báo thể thao của Italia cũng chỉ dẫn lại nguồn tin trên AS và Marca.
 
Theo tờ Gazzetta dello Sport thì những chi tiết hợp đồng nói trên mới là thỏa thuận đạt được giữa "ông trùm" Florentino Perez của Real với cá nhân Kaka, còn vẫn chưa hề có thỏa thuận nào giữa Real và Milan về vụ này cả. Nhưng Gazzetta dello Sport cũng nói rằng nếu Florentinno Perez tái đắc cử Chủ tịch Real vào ngày 14/6/2009 tới thì hợp đồng mua Kaka sẽ được chính thức hóa. Như vậy, tổng hợp các nguồn tin từ các báo Italia, Tây Ban Nha cho thấy những thông tin về hợp đồng của Kaka với Real vẫn chưa được Milan, hay bản thân Kaka xác nhận, mà mới là thông tin từ 2 Nhật báo thể thao thân Real là "AS" và "Marca" đưa mà thôi.
 
Dĩ nhiên, khác với những lần trước, lần này người ta có cơ sở để tin vào tính khả thi của vụ áp phe nhiều hơn vì giá chuyển nhượng 63 triệu euro với Kaka là không thấp, nhưng cũng không quá cao nếu so sánh với danh tiếng, đẳng cấp, cũng như phong độ hiện thời của tiền vệ người Brazil. Quan trọng hơn là vụ áp phe cỡ bự này gắn liền với cái tên Florentino Perez. Ai cũng biết Perez nổi tiếng với chính sách "mỗi năm một Galactico". Thực tế là ông ta từng tuyên bố và từng mua được những Figo, Zidane, Beckham...về sân Bernabeu thì chuyện Perez mua được Kaka cũng là có thể.
 
Ở một góc độ khác, đây cũng có thể xem như bước đi quan trọng đầu tiên của Perez nhằm trở lại chiếc ghế quyền lực cao nhất ở "Nhà trắng". Rõ ràng là, nếu vụ Kaka mà thành công thì Perez chắc chắn sẽ "ghi điểm" rất lớn và chuyện ông trở lại làm Chủ tịch Real dường như là chắc chắn. Kaka cũng chỉ là một trong những mục tiêu mà Perez tuyên bố là ông muốn có mà thôi. Ribery (Bayern Munich) hay David Villa (Valencia), ông cũng muốn mua. Có vẻ như lại sắp có những hợp đồng "bom tấn" với Real Madrid!.
 
HT (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm