Real Madrid: Benitez muốn đòi có thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ

16/08/2015 19:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi mùa giải mới của La Liga bắt đầu, HLV Rafael Benitez đã yêu cầu ban lãnh đạo tăng cường thêm lực lượng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn bổ sung thêm 1 tiền vệ và 1 hộ công.

Nếu như chủ tịch Florentino Perez đáp ứng yêu cầu của HLV Benitez, sẽ có cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt trên hàng công của Real Madrid. Tuy nhiên đó là điều cần thiết bởi các chân sút của Real Madrid đã thi đấu thiếu hiệu quả trong mùa Hè này khi chỉ ghi được 9 bàn trong 7 trận (có 4 trận không ghi được bàn nào). 

Mặc dù trong tay HLV Benitez có Cristiano Ronaldo, cầu thủ có thể ghi 60 bàn/mùa, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn có thêm 1 chân sút nữa để đa dạng hóa chiến thuật của Real Madrid trong mùa giải tới.

Ở mùa giải trước, HLV Carlo Ancelotti đã sử dụng Chicharito, cầu thủ mượn từ Man United. Nhưng tiền đạo người Mexico đã trở về Anh sau khi hết hạn cho mượn, hơn nữa Real Madrid cũng không muốn mua đứt anh.


Hàng công của Real Madrid chơi thiếu hiệu quả ở những trận đấu gần đây

Việc Arsenal theo đuổi ráo riết Benzema cũng khiến ông Benitez lên kế hoạch chiêu mộ thêm 1 chân sút, phòng trường hợp cầu thủ người Pháp ra đi. Mặc dù trong tay ông còn có Jesse nhưng cầu thủ này khó có thể thế chỗ Benzema. Nếu Benzema rời Real Madrid trong mùa này, đội bóng chủ sân Bernabeu chắc chắn sẽ phải đưa về 1 tiền đạo mới để thay thế.

Fernando Llorente, tiền đạo của Juventus, là một phương án không tồi với Real Madrid. Chân sút người Tây Ban Nha có lối chơi khác với những cầu thủ của Real Madrid. Khả năng anh rời Juventus vào mùa Hè này là rất lớn. Nếu có Llorente, Real Madrid sẽ có một cầu thủ nguy hiểm trong các pha không chiến. Ngoài ra, mức phí chuyển nhượng cho Llorente sẽ không quá cao.


Llorente sẽ đem lại nhiều phương án tấn công cho Real Madrid

HLV Benitez còn muốn tăng cường tuyến tiền vệ của Real Madrid. Lucas Biglia đã được liên hệ với Real Madrid. Tiền vệ phòng ngự của Lazio này đang nằm trong tầm ngắm của Man United. Song lúc này Lazio đang muốn gia hạn hợp đồng với Lucas Biglia để giữa chân cầu thủ người Argentina. Hơn nữa Lucas Biglia đã 29 tuổi và mức giá mà Lazio yêu cầu cho cầu thủ này là 40 triệu euro. Chủ tịch Florentino Perez không sẵn lòng bỏ ra con số đó cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30.

5 tiền đạo mà Real Madrid có thể chiêu mộ

+ Lewandowski: Không ai có thể quên 4 bàn thắng mà Lewandowski ghi vào lưới Real Madrid ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa giải 2012-13. Nhưng khả năng Bayern Munich bán tiền đạo chủ lực của mình cho Real Madrid là rất nhỏ.

+Edinson Cavani: PSG hiện không có ý định bán Edinson Cavani. Song chủ tịch Florentino Perez có mối quan hệ tốt với chủ tịch Al-Khelaifi của PSG.

+ Sergio Aguero: Cầu thủ người Argentina đã ghi 26 bàn ở Premier League mùa trước. Anh có hợp đồng với Man City đến năm 2019. Ông Florentino Perez từng cố mua Aguero khi anh còn chơi ở Atletico Madrid. Mức giá của tiền đạo này vào khoảng 70 triệu euro.

+ Alvaro Morata: Real Madrid từng bán Morata cho Juventus vào mùa Hè 2014 với giá 22 triệu euro. HLV Benitez và các CĐV Real Madrid đều muốn Morata trở về CLB cũ. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã mâu thuẫn với HLV Allegri của Juventus. Anh có thể rời Juventus với giá 30 triệu euro.

+ Fernando Llorente: Cơ hội ra sân ở mùa giải tới của Llorente sẽ giảm đi đáng kể, sau khi Juventus chiêu mộ của Mario Mandzukic và Paulo Dybala. Anh đã 30 tuổi và có hợp đồng với Juventus đến năm 2017. Llorente là một tiền đạo có khả năng không chiến cực tốt và có kĩ thuật tốt.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm