Real Madrid bây giờ sở hữu rất nhiều 'ông chủ trẻ' ở hàng phòng ngự

15/07/2017 18:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Zinedine Zidane lặng thinh sau lời đề nghị gia hạn hợp đồng hai năm nữa của Pepe, người ta biết rằng, tương lai của trung vệ người Bồ Đào Nha là rời khỏi Real Madrid. Vào lúc đó, HLV người Pháp hiểu rằng, Chủ tịch Florentino Perez sẽ cho mình nhiều lựa chọn hơn so với một người đã bước qua thời kì đỉnh cao như Pepe.

Sergio Ramos, 31 tuổi, sẽ là người lớn tuổi nhất ở hàng phòng ngự Dải thiên hà. Đội trưởng của Real Madrid còn chơi bóng đỉnh cao ít nhất là 2 mùa bóng nữa là đủ dày dạn kinh nghiệm để chỉ huy các vệ tinh xung quanh mình, bên cạnh đội phó Marcelo 29 tuổi. Trong khi Nacho, người trưởng thành từ Castilla và đóng vai dự bị cũng mới chỉ 27 tuổi, và còn cống hiến cho đội bóng áo trắng nhiều năm nữa.

Zinedine Zidane, vừa được bổ sung thêm hai hậu vệ trẻ khác là Theo Hernandez và Jesus Vallejo, để trẻ hóa đội ngũ hậu vệ của mình, bên cạnh Raphael Varane mới 24 tuổi và Dani Carvajal 25 tuổi.

Từ Sneijder, Oezil đến James: Số 10 của Real Madrid đang bị... 'ma ám'?

Từ Sneijder, Oezil đến James: Số 10 của Real Madrid đang bị... 'ma ám'?

Luis Figo, viên gạch đầu tiên của Chủ tịch Florentino Perez đặt nền móng xây dựng Galacticos, đã trở thành gã phù thủy với lời nguyền độc địa cho chiếc áo số 10 ở Bernabeu.

Jesus Vallejo, người đến Bernabeu từ đội trẻ của Zaragoza vào năm 2015, đã trưởng thành vượt bậc trong màu áo của đội bóng nước Đức Eintracht Frankfurt, sau khi được Dải thiên hà cho mượn vào mùa bóng trước. Trung vệ 20 tuổi này đã chơi tổng cộng 2.265 phút trong màu áo của Frankfurt tại Bundesliga, và phong độ của anh thuyết phục đến mức, ban lãnh đạo đội bóng gọi ngay trở lại mùa Hè này, để góp mặt ở đội một Real Madrid. Các Madridista đã nhìn thấy một Carvajal khác ở Bernabeu, và có quyền hi vọng vào một điều tốt đẹp từ trung vệ đến từ Zaragoza này.

Nếu như Vallejo là sự thay thế lý tưởng cho Pepe, thì Theo Hernandez là một trường hợp đặc biệt khác để giảm tải cho Marcelo bên cánh trái. Hậu vệ 19 tuổi đào tẩu từ Atletico Madrid đã khiến Alaves trở thành hiện tượng lớn ở mùa bóng vừa rồi, khi cùng đội bóng xứ Basque vào đến tận trận chung kết Cúp nhà Vua. Còn riêng anh, những con số thống kê mang đến sự lạc quan cho huyền thoại người Pháp, Theo Hernandez đã có 221 pha tranh bóng thành công ở La Liga, và chỉ kém đội phó Marcelo 13 lần.

Nếu như Danilo ở lại để cạnh tranh với Carvajal, Zinedine Zidane có một đội ngũ những hậu vệ chất lượng để xoay vòng trong mùa giải đầy tham vọng sắp tới. Với Danilo, Carvajal cho cánh phải; Marcelo, Hernandez cho cánh trái; Vallejo, Nacho, Ramos, Varane cho vị trí trung vệ. Còn ai hài lòng hơn HLV người Pháp nữa, khi nền tảng chiến thắng của Real Madrid dựa trên hàng phòng ngự có độ tuổi trung bình là 25?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm