Real Madrid, Barcelona và 5 CLB Tây Ban Nha bị EC điều tra tài chính

15/03/2014 07:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban châu Âu (EC) đã có những lời buộc tội chính thức chống lại bảy câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche và Hercules, trong ba bài báo riêng biệt được công bố hồi đầu tháng này trên tạp chí chính thức của họ.

Điều tra được mở ra trong tháng 12/2013, liên quan đến các câu lạc bộ nhận được viện trợ nhà nước vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh của EU.

Vào cuối năm ngoái, chính phủ Tây Ban Nha đã gửi tài liệu liên quan đến các cáo buộc lên Ủy ban châu Âu, nhưng lập luận của họ đã không thuyết phục được cơ quan lập pháp của Ủy ban. Liên minh châu Âu đã ra quyết định ngày 7/4/2014 là hạn chót cho các bên liên quan đệ trình sổ sách kế toán của họ.

Ba cuộc điều tra đang được tiến hành riêng biệt: Một liên quan đến Real Madrid, Barcelona, Osasuna và Athletic Bilbao, những CLB đều chưa được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn; cuộc điều tra thứ hai liên quan đến Hercules, Valencia và Elche, nhưng đội bị cáo buộc thực hiện các khoản vay bất hợp pháp; và cuộc điều tra thứ ba liên quan đến cáo buộc chuyển giao đất giữa khu vực của thủ đô Madrid với Real Madrid. Ủy ban châu Âu yêu cầu, trong cả ba trường hợp, các CLB đều phải trả lại viện trợ nhà nước đã nhận được.

Real và Barca được nhà nước Tây Ban Nha

Real và Barca được nhà nước Tây Ban Nha "chống lưng"?

Real Madrid, Barcelona, Osasuna và Athletic Bilbao bị cáo buộc nhận được các ưu đãi về thuế. Đây có thể là hệ quả của việc các CLB này không bị bắt buộc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 1992. Trước kia, ba CLB này phải đóng mức thuế 25%, nhưng sau này chỉ đóng theo mức 21%, trong khi phần còn lại của Tây Ban Nha phải đóng theo mức 30%.

Cuộc điều tra thứ hai liên quan đến lợi ích Real Madrid nhận được cho việc trao đổi đất đai ở quận Las Tablas vào năm 1998, nhưng được trả lại vào năm 2011, vì theo chính quyền địa phương, loại đất đó được phân loại sử dụng cho cộng đồng. Ủy ban châu Âu không cảm thấy lời giải thích đó là thuyết phục và cho rằng, đây là một hình thức ưu đãi.

Các lô đất ở Las Tablas trị giá 595.194 euro khi được chuyển giao vào năm 1998, dù các báo cáo kế toán xác nhận giá trị là 488 ngàn euro. Năm 2011, giá trị của lô đất tăng vọt thêm 22,7 triệu euro và Ủy ban châu Âu rất ngạc nhiên khi nhà nước Tây Ban Nha không có những đánh giá độc lập được tiến hành vào năm 1998 và 2011.

EC cũng yêu cầu một lời giải thích chi tiết hơn về các khoản vay trị giá tổng cộng 118 triệu euro cho Valencia, Hercules và Elche. Riêng với Valencia, Ủy ban châu Âu đang điều tra việc CLB được vay 75 triệu euro từ chính quyền.

Hercules và Elche được cho là đã hưởng lợi từ sự đảm bảo cho họ thực hiện các khoản vay trong giai đoạn khó khăn về tài chính.

Gia Hưng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm