Real đang bị Barca bỏ xa

03/07/2015 21:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid từ lâu đã tự hào là một Galaticos, một dải ngân hà các ngôi sao, nhưng mùa Hè này, Chủ tịch của họ Florentino Perez, cha đẻ của khái niệm mỗi mùa chuyển nhượng một siêu sao, đang có nguy cơ bị kình địch Barcelona bỏ lại quá xa.

Sau những chữ ký bom tấn với Neymar và Luis Suarez trong 2 mùa Hè liên tiếp, đội bóng xứ Catalunya có thể lập một hat-trick chuyển nhượng Hè này nếu họ có thể sở hữu tiền vệ Paul Pogba.

Real phải ghen tỵ với Barca

Với James Rodriguez và Bale trước đó, Perez vẫn cố gắng tỏ ra là một chủ tịch chịu chơi và chịu chi, nhưng dù cả hai đã thành công trong màu áo trắng, cho tới giờ Barca mới là đội mua sắm thành công hơn. Lionel Messi vẫn là ngôi sao số 1, nhưng cả Suarez và Neymar đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cú ăn ba lịch sử của HLV Luis Enrique mùa trước. Bộ ba huyền ảo đó đã ghi tổng cộng 122 bàn ở mọi giải đấu cho Barca.

Giờ Pogba sẽ là mục tiêu tiếp theo. Các quan chức Barcelona đã bay sang Italy trong tuần này để đẩy nhanh một thỏa thuận, dù Pogba có thể chưa tới được Camp Nou cho tới mùa Hè sang năm vì lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA với Barca. Tiền vệ người Pháp từng được liên hệ với Real, nhưng rồi Perez đã lặng lẽ rút lui.

Trước đó, Madrid cũng từng được liên hệ với Suarez và Neymar, để rồi cả hai đều tới Catalunya. Perez đáp lại bằng Bale và Rodriguez, nhưng xét về cả thành công chuyên môn lẫn danh tiếng, bộ đôi đó vẫn kém một chút so với cặp Nam Mỹ của Camp Nou.

Real đã tụt lại phía sau

Sự thay đổi ở 2 đội bóng lớn nhất TBN là rất đáng tò mò. Trong khi cựu Chủ tịch Barca Joan Laporta, trong chiến dịch tranh cử chủ tịch của ông Hè này, đã chỉ trích dữ dội cách đội bóng vận hành lò đào tạo trẻ La Masia, thì Madrid lại đang muốn học theo mô hình đó. Cựu HLV Deportivo và Real Zaragoza Victor Fernandez vừa được mời về đứng đầu bộ phận đào tạo trẻ ở Bernabeu, trong khi hệ thống các đội trẻ của Real cũng sẽ được tổ chức lại toàn bộ để đảm bảo chỉ những người giỏi nhất mới có cơ hội lên đội 1.

Laporta, trong khi đó, tin rằng La Masia đang hoạt động thiếu hiệu quả và Barca đang phải bỏ tiền để mua thành công. Nhưng bất chấp những gì ngài cựu chủ tịch nói, ban lãnh đạo hiện giờ của CLB nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục chi mạnh tay.

Còn tại Madrid, các hợp đồng lớn có thể xảy ra trong tương lai gần là hàng loạt ngôi sao đang muốn rời CLB. Danilo là một chữ ký lớn của Real. David De Gea cũng có thể tới trong vài ngày tới. Nhưng đồng thời, đội phó Sergio Ramos đang đòi ra đi. Iker Casillas cũng không chắc chắn về tương lai. Thật đáng chú ý khi chữ ký mới nhất của Real là đưa trở lại Lucas Vazquez từ Espanyol với giá 1 triệu euro. Vazquez đã chơi không tồi cho CLB xứ Catalunya mùa trước, nhưng có lẽ việc đưa anh trở lại Bernabeu chỉ có mục đích chính là giúp Real đáp ứng hạn ngạch về cầu thủ bản địa của UEFA ở Champions League.

Real còn hàng loạt tài năng trẻ triển vọng khác trong đội hình, Marco Asensio, Martin Odegaard, Lucas Silva hay Denis Cheryshev, nhưng tất cả đều còn quá trẻ để gánh vác một trách nhiệm nghiêm túc. Họ cũng còn xa mới ở tầm Galatico. Thật trớ trêu, việc bổ nhiệm Rafa Benitez vào ghế HLV trưởng, trong mắt nhiều người, cũng là một bước lùi với Bernabeu, nhất là khi trước đó họ đã có Jose Mourinho và Carlo Ancelotti.

Perez sẽ phải chứng tỏ với các CĐV áo trắng vốn rất đỏng đảnh và đòi hỏi cao là ông vẫn rất chịu chơi, và phải chứng tỏ điều đó sớm. Bằng không, ngay cả với lệnh cấm chuyển nhượng ở Camp Nou, Real vẫn đứng trước nguy cơ lớn tụt lại phía sau trong cuộc đua song mã ở TBN.

73,5 Real chi 73,5 triệu euro để mua cầu thủ trong mùa Hè đầu tiên với Jose Mourinho, đưa về Angel di Maria và Mesut Oezil.

176,5 Trong mùa đầu tiên của Ancelotti ở Bernabeu, ngân quỹ chuyển nhượng của Real là 176,5 triệu bảng, chủ yếu là cho Bale, nhưng còn cho cả Isco, Illarramendi và Carvajal.

122 Số bàn thắng mà Neymar, Messi và Suarez ghi được cho Barca mùa trước ở mọi giải đấu, có vai trò quyết định giúp đội này giành cú ăn ba.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm