Real & Barca muốn chủ động lịch đấu: “El Clasico” mất sự khách quan?

12/05/2012 08:43 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Những động thái mới nhất từ phía trụ sở của Real Madrid và Barcelona cho thấy, hai đội bóng khổng lồ này đều có chung một mục đích là được chủ động về thời gian diễn ra “El Clasico” trong mùa giải tới. Nếu điều này được thông qua cũng có nghĩa sự khách quan trong việc xếp lịch thi đấu sẽ mất đi rất nhiều.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hồi giữa tháng Ba, khi UEFA tiến hành lễ bốc thăm tứ kết Champions League, người Tây Ban Nha đã chờ đợi lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có trận “El Clasico” ở chung kết. Thời điểm ấy, quả thực Barca và Real có quá nhiều lợi thế so với những đối thủ của mình để giành hai chiếc vé đến Munich. Nhưng giấc mơ về “El Clasico” đầu tiên ở nước ngoài đã không thành hiện thực.

Real và Barca không mấy khi có được tiếng nói chung. Giữa hai đội luôn trải qua những tranh cãi nảy lửa, nhưng khi lí giải cho thất bại trên sân chơi Champions League mùa giải này, họ lại cùng chung một quan điểm. Theo đó, cả hai cùng cho rằng việc phải đá với mật độ nặng là tác nhân dẫn đến thất bại. Một cách cụ thể hơn, trận lượt về “El Clasico” ở La Liga bị quy trách nhiệm chính.

Trận “El Clasico” ấy xen giữa hai lượt bán kết, và nó khiến cả Real lẫn Barca mất đi sự tập trung cao nhất về tinh thần và phong độ. Hậu quả, hai đội bị Bayern và Chelsea loại theo một kịch bản: đều dẫn 2-0 trên sân nhà trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng cuối cùng vẫn thất bại chung cuộc.

Giấc mơ về việc khép lại mùa giải châu Âu bằng trận “El Clasico” vẫn đang thôi thúc Real và Barca. Do đó, hai đội cùng đấu tranh với hy vọng từ mùa giải tới họ sẽ được chủ động hơn về lịch thi đấu các trận “El Clasico” ở La Liga.



Real và Barca muốn được ưu tiên lịch thi đấu- Ảnh Getty

Mất sự khách quan?

Điều mà Real và Barca đề xuất lên LFP là những cuộc đối đầu trực tiếp giữa họ nên được tổ chức sớm hơn so với thường lệ. Thời gian cụ thể được ấn định trong khoảng thời gian tháng Mười và đầu tháng Ba. Trong trường hợp điều này được thông qua, Real và Barca sẽ có lợi thế hơn để chuẩn bị cho giai đoạn trực tiếp ở Champions League. Ngay khi không gặp nhau, họ cũng có thuận lợi hơn so với những đối thủ khác.

Phía LFP có vẻ như đã chấp nhận đề xuất này. Nhưng vấn đề là BTC La Liga không đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định cuối cùng. LFP sẽ phải đàm phán với hai đơn vị khác để vụ việc có thể được thông qua, bao gồm RFEF (LĐBĐ Hoàng gia TBN) và đơn vị nắm bản quyền truyền hình.

Đối tác truyền hình không phải quá khó khăn. Diễn biến mới nhất cho thấy, những đơn vị giữ bản truyền hình sẵn sàng chấp nhận đề xuất này. Nhưng RFEF lại không nghĩ thế. Đại diện của LĐ khẳng định, những trận “El Clasico” đá vào thời gian cuối luôn hấp dẫn hơn. Trong tính toán của mình, trận lượt đi đá ở thời điểm chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa với người hâm mộ. Trong khi đó, lượt về diễn ra cuối mùa càng làm tăng thêm sự khốc liệt, nhất là khi nó ảnh hưởng cực lớn đến cơ hội vô địch.

RFEF không phải không có lí. Nếu “El Clasico” trở thành trận “chung kết” của mùa giải, như vừa diễn ra ở Camp Nou, sức hút còn lớn hơn. Tuy vậy, đối với những quan chức LĐ, điều quan trọng hơn là phải để La Liga diễn ra xuyên suốt mùa giải với yếu tố khách quan cao nhất. Trước mỗi mùa giải, lễ bốc thăm La Liga luôn được diễn ra công khai, và hoàn toàn dựa theo sự ngẫu nhiên trên máy tính. Nếu chỉ để làm thuận lợi cho hai đối thủ Real và Barca mà có tác động vào bốc thăm phân lịch, tính khách quan sẽ mất. Đấy là chưa tính đến việc các đội bóng khác có thể sẽ phản đối.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm